Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-30 14:43:53    
Ban tổ chức Bắc Kinh khiêm tốn học tập kinh nghiệm thế vận hội A-ten

cri
Trong thời gian thế vận hội A-ten, có một số người rất nghiêm chỉnh quan tâm theo dõi mọi việc làm của phía A-ten. Họ là nhân viên công tác của thành phố Bắc Kinh và Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh—những người tổ chức thế vận hội lần tới.

Trong thời gian diễn ra thế vận hội A-ten, thành phố Bắc Kinh và Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã tổ chức nhóm khảo sát trong nhiều lĩnh vực như xây dựng sân, nhà thi đấu thể thao, giao thông, bảo vệ an ninh, báo chí v.v, khảo sát toàn diện công tác tổ chức của A-ten. Trước khi khai mạc thế vận hội A-ten, Chủ tịch Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh Lưu Kỳ đã đích thân khảo sát các công trình như sân, nhà thi đấu thể thao và trung tâm báo chí v.v của A-ten. Ông nói, thế vận hội A-ten có rất nhiều kinh nghiệm có thể học hỏi, ông đặc biệt cảm thấy kinh ngạc trước việc A-ten xây xong toàn bộ sân, nhà thi đấu thể thao trong thời gian ngắn.

Thế vận hội là một công trình hệ thống phức tạp, từ việc xây dựng sân, nhà thi đấu, xây dựng đô thị đến bảo vệ an ninh, thông tin và dịch vụ v.v, khâu nào cũng không được xuất hiện vấn đề. Mà trước đó Bắc Kinh nêu ra quan niệm "Thế vận hội nhân văn", "Thế vận hội xanh" đã nêu ra yêu cầu cao hơn đối với thế vận hội năm 2008. Chủ tịch điều hành Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh Vương Kỳ Sơn đã đến A-ten khảo sát trước khi thế vận hội lần này bế mạc. Ông nói, công tác tổ chức của Ban tổ chức thế vận hội A-ten đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, nhất là rất có giúp đỡ đối với việc hiểu biết sâu hơn về quan niệm thế vận hội. Ông nói: "Thế vận hội xanh của chúng ta tuyệt đối không chỉ là trồng thêm ít cây xanh, thảm cỏ xanh, đó là cần thiết, là phần cứng, thế vận hội xanh phải đi vào ý thức của mọi người, điều chúng ta cần có là quan niệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững."

Ông Vương Kỳ Sơn nói, 4 năm tới toàn thế giới đều sẽ dõi tầm mắt đến Bắc Kinh, công việc Bắc Kinh phải làm quả thực rất nhiều, ông cười nói, 4 năm này Bắc Kinh khẳng định là thành phố nhiều vấn đề nhất, chức Thị trưởng thành phố của ông cũng là chức thị trường nhiều vấn đề nhất, có vấn đề là chuyện tốt, là vì có thể giải quyết vấn đề. Một lần thế vận hội có thể thay đổi một thành phố, làm thế nào thông qua tổ chức thế vận hội thúc đẩy việc xây dựng đô thị, cũng là việc những người tổ chức thế vận hội Bắc Kinh cần suy xét. Phó chủ tịch thường trực Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh Lưu Kính Dân nói, Bắc Kinh cũng có thể học hỏi A-ten về mặt này. Ông nói: "Mượn dịp thế vận hội lần này, A-ten đã cải thiện rất lớn cơ sở hạ tầng thành phố, xây dựng rất nhiều công trình như đường sá v.v đóng vai trò lâu dài sau này."

Phó chủ tịch Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh Tưởng Hiệu Ngu nói, tháng 11 năm nay, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế sẽ họp hội nghị tổng kết thế vận hội A-ten tại Bắc Kinh, đến lúc đó còn có thể đi sâu tìm hiểu chi tiết các mặt của thế vận hội A-ten, những thứ Bắc Kinh phải học còn rất nhiều .