Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-30 11:31:31    
Tỉnh Triết Giang thiết lập chế độ đảm bảo xã hội cho nông dân mất ruộng đất

cri

Nghe Online

Mấy năm gần đây , những bước phát triển kinh tế ở Trung Quốc có nhu cầu ngày càng lớn đối với đất đai , tại không ít địa phương , nhiều nông dân vì thế mà mất ruộng đất . Làm thế nào đảm bảo đời sống cho nông dân mất ruộng đất đã trở thành vấn đề quan trọng của chính phủ .

Mấy năm gần đây , tốc độ phát triển kinh tế tại tỉnh Triết Giang luôn đứng đầu cả nước . Thế nhưng mở rộng quy mô thành phố và triển khai công trình lớn thì phải trưng dụng ruộng đất ở vùng nông thôn . Phát triển kinh tế cần phải có đất , nông dân sinh sống cũng cần phải có đất , như vậy , mâu thuẫn giữa hai mặt này ngày càng nổi cộm .

Làng Mai Thự nằm ở gần thị xã Thiệu Hưng , có hàng nghìn dân làng . Bắt đầu từ năm 1992 , do thị trấn không ngừng mở rộng quy mô , cho nên làng Mai Thự mỗi năm có một phần ruộng đất bị trưng dụng . Chính quyền trưng dụng ruộng đất phải bồi thường cho nông dân mỗi héc-ta 80 nghìn đồng nhân dân tệ , tuy khoản tiền này đối với nông dân địa phương mà nói là một khoản thu nhập không nhỏ , nhưng bà con nông dân mất ruộng đất vẫn rất lo cuộc sống sau này . Ông Kỳ Truyền Bính năm nay 65 tuổi có nỗi lo như vậy , ông Bính cho phóng viên biết :

" Chúng tôi tuổi đã cao , ngoài trồng trọt ra không biết làm việc gì khác . Tôi rất lo điều này , ruộng đất bán đi mất rồi , về già chúng tôi không còn gì để nương tựa ."

Nông dân mất ruộng đất có nghĩa là mất sự nương tựa , trong khi đó , biện pháp bồi thường một lần bằng tiền mặt sau khi trưng dụng đất lại không thể hoàn toàn đảm bảo cuộc sống sau này của họ . Năm 2001 , Phòng tài nguyên đất đai huyện Thiệu Hưng triển khai một cuộc điều tra về tình hình trưng dụng đất , người phụ trách văn phòng ông Thi Bảo Phúc cho biết :

" Qua sự điều tra , chúng tôi thấy cần phải thiết lập một cơ chế đảm bảo lâu dài và có hiệu quả cho bà con nông dân mất ruộng đất . Giải quyết vấn đề cơ chế chính là nhằm làm dịu nỗi lo của bà con nông dân mất ruộng đất . "

Sau khi điều tra hơn một năm , chính quyền tỉnh Triết Giang đề ra , từ năm 2003 thiết lập chế độ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho nông dân bị trưng dụng đất đai trong toàn tỉnh . Chế độ này tương tự với chế độ bảo hiểm dưỡng lão , bà con nông dân chỉ cần nộp khoản lệ phí nhất định , thì có thể lĩnh tiền dưỡng lão sau khi đến tuổi nhất định . Khoản tiền này do chính quyền , cá nhân và tập thể cùng đóng góp , mở tài khoản riêng , vận hành trong nội bộ và không được sử dụng vào mục đích khác . Các địa phương còn có thể căn cứ tình hình kinh tế của riêng mình xác định mức tiền dưỡng lão , nhưng nói chung không thể thấp hơn tiêu chuẩn đảm bảo cuộc sống tối thiểu tại thị trấn .

Lấy Thiệu Hưng làm ví dụ , nông dân bị trưng dụng đất đại từ 16 tuổi tham gia chế độ đảm bảo cuộc sống tối thiểu , chỉ cần cá nhân và tập thể làng một lần nộp 7000 đồng nhân dân tệ , chính quyền trợ cấp thêm 16 nghìn đồng nhân dân tệ . Như vậy , khi phụ nữ tròn 55 tuổi , nam giới tròn 60 tuổi , mỗi người mỗi tháng có thể lĩnh 220 đồng nhân dân tệ tiền dưỡng lão . Sau khi thi hành chế độ này , tất cả bà con nông dân trong làng Mai Thự huyện Thiệu Hưng đều tự nguyện tham gia , hiện nay đã có hơn 400 người bắt đầu lĩnh tiền dưỡng lão .

Ông Kỳ Truyền Bính cho biết , từ khi có chế độ đảm bảo cuộc sống tối thiểu , ông không còn lo cuộc sống sau này nữa . Ông nói :

" Hai vợ chồng chúng tôi đã mua bảo hiểm . Hiện nay một tháng được lĩnh 440 tệ , đã yên tâm lắm rồi ."

Khi làm việc tại huyện Thiệu Hưng , phóng viên còn phát hiện , những người đã lĩnh tiền dưỡng lão đều lấy làm hài lòng về chế độ này , nhưng đối với nông dân mười mấy năm sau thậm chí mấy mươi năm sau mới được lĩnh tiền dưỡng lão , thì cuộc sống hiện nay vẫn thành vấn đề . Họ muốn đi tìm việc làm , nhưng lại không có tay nghề, khó tìm được việc làm thích hợp . Để giải quyết vấn đề này , huyện Thiệu Hưng đã triển khai việc đào tạo nghề nghiệp cho nông dân , do chính quyền đảm nhiệm mọi chi phí , đồng thời khuyến khích cá nhân thành lập cơ sở đào tạo nghề nghiệp .

Vợ chồng Phạm Nghiêu cũng bị trưng dụng đất . Sau khi văn phòng lao động và đảm bảo xã hội huyện Thiệu Hưng được biết hai vợ chồng biết may mặc quần áo , thì giúp họ tìm địa điểm , làm quảng cáo , thành lập cơ sở đào tạo may quần áo . Anh Phạm Nghiêu cho biết :

" Năm ngoái , 100% học viên đều tìm được việc làm . Chúng tôi cả thảy đã đào tạo 117 người . Mở cơ sở đào tạo không những làm cho chúng tôi kiếm được tiền , mà còn giải quyết vấn đề xã hội . "

Hiện nay , các địa phương tỉnh Triết Giang đang ra sức thúc đẩy chế độ đảm bảo cuộc sống tối thiểu giống huyện Thiệu Hưng . Đến cuối năm 2003 , tỉnh Triết Giang đã huy động 3 tỷ đồng nhân dân tệ làm qũy đảm bảo cuộc sống tối thiểu . Ông Trần Tiểu Ân , vụ trưởng vụ lao động và đảm bảo xã hội tỉnh Triết Giang nói :

" Nhìn về tổng thể , công việc thi hành chế độ này tại tỉnh Triết Giang chúng tôi hiện nay vẫn ở giai đoạn bước đầu , bản thân vận hành chế độ này phải trải qua một qúa trình , nhất là vấn đề gom góp tiền bảo hiểm , vấn đề mức bảo đảm , vấn đề tăng cường đào tạo nông dân mất ruộng đất như thế nào , đều là những vấn đề khó giải quyết , sau này cần tiếp tục nghiên cứu và quy phạm hóa . "