Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-27 19:55:45    
Tình hình đi làm thêm của sinh viên các nước

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: trên thế giới việc sinh viên các nước tận dụng thời gian nghỉ hè hoặc tranh thủ thời nhàn rỗi để đi làm thêm là một hiện tượng khá phổ biến, song qui định chính sách về mặt này của các nước lại không hoàn toàn giống nhau, sinh viên các nước đi làm thêm cũng có phong cách khác nhau.

Nghiên cứu mới nhất của Ủy ban giáo dục Mỹ cho thấy hiện nay ở Mỹ có tới 77o/o sinh viên hệ chính qui 4 năm kiêm nhiệm việc làm thêm, có 26 o/o làm việc hoàn toàn trong khi vẫn học tập. Thời gian đi làm thêm của sinh viên Mỹ hiện nay dài hơn trước đây, việc làm cũng vất vả hơn. Sinh viên đi làm thêm ở Mỹ là đươc đưa vào chương trình giáo dục Liên bang, sinh viên và công chúng xã hội phổ biến cho rằng thông qua đi làm thêm có thể bồi dưỡng năng lực và trách nhiệm cho sinh viên, đồng thời cũng hình thành bầu không khí xã hội chất phác , lành mạnh kiêu hãnh vì tự lập.

Ở Đức, có khoảng 70 o/o sinh viên thường xuyên đi làm thêm trong thời gian nghỉ học hoặc thời gian rảnh rỗi, thu nhập bình quân/tháng vào khoảng 225 Ơ-rô. Rất nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng nhận sinh viên vào làm việc, bởi vậy sinh viên đi tìm việc làm khá dễ. Thế nhưng ở Đức cũng có tỉnh qui định sinh viên chỉ được đi làm thêm trong thời gian nghỉ hè. Sinh viên nước ngoài tại Đức mỗi năm có thể đi làm thêm trong 90 ngày hoặc 180 nửa buổi.

Ở Pháp, tình hình sinh viên vừa học vừa làm khá phổ biến. Sinh viên Pháp cho rằng đi làm thêm không những tăng thêm thu nhập mà còn là khởi điểm đi lên độc lập và đời sống xã hội, là cơ hội để rèn luyện năng lực của mình. Năm 2000, Pháp có trên 170 nghìn sinh viên vừa học vừa làm trong thời gian trên 6 tháng mà không có liên quan gì với chuyên ngành học, chiếm 71 o/o tổng số sinh viên. Mặc dù số việc làm mà sinh viên Pháp có thể đảm nhận trong thời gian đang học tập là rất có hạn, nhưng cũng có một số việc làm tạm thời phù hợp với sinh viên, chẳng hạn như dạy ngoại ngữ, mỗi giờ đồng hồ được trả thù lao khoảng 15,24 ơ-rô; Trông trẻ, mỗi giờ thù lao là 5 ở-rô; hay làm nhận viên nhận điện thoại, chăm sóc, tiếp thị...Sinh viên nước ngoài phải có giấy phép làm việc lâm thời mới được đi làm thêm.

Sinh viên Ca-na-na mỗi năm có tới 4 tháng hè, luật nhập cư Ca-na-đa qui định chỉ những công dân Ca-na-đa hoặc người có chứng minh thư nhập cư và đủ 18 tuổi mới được làm việc hợp pháp tại Ca-na-đa. Sinh viên nước ngoài có thể làm thêm trong nhà trường và thu nhập không cần phải đóng thuế.

Nước Anh qui định mức lương tối thiểu mỗi giờ đồng hồ là 3,5 bảng Anh, thường thì sinh viên đi làm thêm có thể đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường ngày, nhưng không kể tiền nhà ở. Ngoài ra luật pháp Anh còn qui định: những sinh viện được tuyển và theo học các chương trình vượt quá 6 tháng đều có thể đi làm thêm tại Anh.