Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-26 13:38:34    
Đến nơi khác nghỉ ngơi dưỡng già đã trở thành mốt thời thượng ở Trung Quốc

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: giáo sư Thi Chính Tông tỉnh An Huy đã lần thứ 2 đến Đại Liên nghỉ mát. Hè năm nay, giáo sư còn dẫn gần 40 cụ già An Huy đến Đại Liên nghỉ ngơi dưỡng già tại Trung tâm dịch vụ điều dưỡng người cao tuổi Đồng Thái Đại Liên.

Đối với giáo sư Thi Chính Tông mà nói từ Hợp Phì An Huy đến Đại Liên du lịch 5 ngày Công ty lữ hành thu mỗi người 1500 nhân nhân tệ, bình quân mỗi ngày 300 tệ, nếu ở trong viện dưỡng già chỉ cần đóng thêm 500 tệ là được ở trong 25 ngày. Đi du lịch dưỡng già ở nơi khác không những kinh tế mà còn đáp ứng nguyện vọng nhiều năm đó là: đi tham quan thưởng ngoạn cảnh đẹp nước non của đất nước.

Trung tâm dịch vụ điều dưỡng người cao tuổi Đồng Thái Đại Liên khai trương từ tháng 8 năm ngoái đến nay đã tiếp đón hơn 360 người cao tuổi trong và ngoài nước. Ông Giả Cương Thành, giám đốc Trung tâm cho rằng đến nơi khác dưỡng già đã kết hợp các hình thức dưỡng già di động như dưỡng già du lịch, dưỡng già kiểu chim di trú, dưỡng già kiểu nghỉ mát...đã thay đổi quan niệm dưỡng già truyền thống, phong phú thêm đời sống tinh thần và văn hóa của người cao tuổi.

Phát triển dịch vụ nghỉ ngơi dưỡng gìa tại nơi khác có thể giúp người cao tuổi ở miền bắc đến miền nam nghỉ ngơi trong mùa đông, lại có thể giúp người cao tuổi miền nam đến miền bắc nghỉ mắt trong mùa hè.

Các chuyên gia cho rằng: đến nơi khác dưỡng già là có tính khả thi tại Trung Quốc. Một là do quan niệm tư tưởng của mọi người đã có sự chuyển đổi, nhiều cụ già cho rằng nên đến nơi khác tham quan du lịch trong khi sức khoẻ còn cho phép; Hai là do mức sống của mọi người được nâng cao. Ba là, số lượng cũng như qui mô, chất lượng phục vụ và thiết bị của các cơ cấu dưỡng già ở các nơi đã được nâng cao rõ rệt, có thể cung cấp sự phục vụ khá tốt thậm chí là cá tính hóa cho những người cao tuổi.

Được biết, hiện nay vùng kinh tế phát triển ở ven biển Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu...số người cao tuổi đến nơi khác dưỡng già đã tăng lên rõ rệt. Một nhóm người cao tuổi có điều kiện kinh tế đã lựa chọn cuộc sống nay đây mai đó như chim muông di trú, còn một nhóm người cao tuổi khác lại rủ nhau cùng đi tham quan du lịch những thắng cảnh tươi đẹp trong nước như Tây An, Quế Lâm...

Giáo sư Hùng cho rằng: đến nơi khác dưỡng già cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu là khám chữa bệnh, ăn, ở, đi lại và giải trí. Chẳng hạn như người cao tuổi vào ở trong cơ cấu dưỡng lão thì cần phải có các cán bộ y tế cũng như điều kiện và thiết bị y tế cần thiết, cần có nhà ăn tập thể, nơi ở tốt nhất là phòng riêng, có đầy đủ dụng cụ tự đun nấu, gần đó có siêu thị và cơ cấu phục vụ đời sống, giao thông thuận tiên, môi trường tự nhiên thích hợp, xung quanh có nơi tập luyện thể dục thể thao và bách bộ...