Năm 2002 , khi sang Nhật quay cảnh phim về chuyến thăm Nhật của đồng chí Đặng Tiểu Bình trong bộ phim "Đồng chí Đặng Tiểu Bình" , một thương gia người Hoa sinh sống ở Nhật nói với anh Lư Kỳ rằng : Tôi trước kia là thanh niên tri thức ở Thượng Hải , do đồng chí Đặng Tiểu Binh chủ trương khôi phục thi Đại học , tôi mới được lên đại học , do đồng chí Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách cải cách mở cửa , tôi mới được ra nước ngoài lưu học , tất cả những gì mà tôi có được ngày hôm nay , đều không thể tách rời công lao của đồng chí Đặng Tiểu Bình .
Anh Lư Kỳ nói , vì nhân dân kính mến đồng chí Đặng Tiểu Bình , sau khi tôi đóng vai đồng chí và được đông đảo khán giả chấp nhận , những người không biết tên tôi , nhìn thấy tôi đều gọi tôi "đồng chí Tiểu Bình". Tên gọi này tôi rất lấy làm tự hào , nhưng cũng khiến tôi cảm thấy trách nhiêm to lớn .
Một lần , tại Toà lầu mậu dịch quốc tế ở Thâm Quyến , quay cảnh phim đồng chí Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu quan trọng trong chuyến thăm miền nam . Khi anh Lư Kỳ hóa trang xong bước vào toà lầu , hơn 500 diễn viên quần chúng đồng thanh : Xin chào đồng chí Tiểu Bình . Từ tầng một đến tầng bốn , quần chúng đứng chật ních , mọi người phấn khởi , hoan hô , tiếng vỗ tay vang rền .
Anh Lư Kỳ nói , những gì tôi trải qua trong quá trình đóng vai Đặng Tiểu Bình làm tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa câu nói của đồng chí Đặng Tiểu Bình" Ai làm việc tốt cho nhân dân , nhân dân không bao giờ quên họ " . Thao lược lỗi lạc , tấm lòng rộng mở , tầm nhìn xa trông rộng, bác học đa tài , khí thế và trí tuệ của đồng chí Đặng Tiểu Bình , người bình thường không thể sánh kịp . Qúa trình đóng vai vĩ nhân , cũng là quá trình học vĩ nhân , nâng cao bản thân . Là diễn viên , là một người trong đông đảo quần chúng nhân dân được đồng chí dẫn dắt mới thay đổi vận mệnh , tôi có trách nhiệm thay mặt khán giả thổ lộ tình cảm sâu sắc của họ đối với đồng chí Đặng Tiểu Bình . 1 2
|