|


Đầu năm nay, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế đã nêu ra kế hoạch cắt giảm quy mô thế vận hội, chủ yếu mong để có càng nhiều quốc gia có năng lực tổ chức thế vận hội, nhằm vào kế hoạch này, ông Lưu Kính Dân nói: "Sau khi nghiên cứu chúng tôi đồng ý tôn chỉ như vậy, phù hợp tinh thần tổ chức thế vận hội tiết kiệm của chúng tôi, đương nhiên sự điều chỉnh sân, nhà thi đấu của chúng tôi trước hết phải trao đổi đầy đủ với Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế và các tổ chức thể thao khác, bảo đảm nhu cầu thi đấu ở thế vận hội."


Vấn đề thời gian xây dựng sân, nhà thi đấu thể thao thế vận hội cũng là nội dung được mọi người quan tâm, gần đây Bắc Kinh nêu ra xây xong vào năm 2007, có khác với trước là hoàn thành vào năm 2006, về việc này, ông Lưu Kính Dân nói: "Tôi cho rằng không phải thời gian xây xong sân, nhà thi đấu thể thao càng sớm càng tốt, kịp thời là tốt nhất, thời gian khánh thành các sân, nhà thi đấu này chúng tôi sẽ thảo luận đầy đủ với Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế cùng các tổ chức thể thao khác. Điều này không mâu thuẫn với việc trước đây chúng tôi nêu ra hoàn thành xây dựng vào trước năm 2006, trong bản báo cáo trình lên Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế, chúng tôi nêu ra sẽ hoàn thành việc xây dựng kiến trúc các sân, nhà thi đấu chính vào cuối năm 2006, sau đó lắp ráp thiết bị và vận hành thử, chúng tôi hiện nay nói là hoàn thành chung vào năm 2006."

Sau cùng, ông Lưu Kính Dân nói, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh sẽ học hỏi kinh nghiệm thành công của A-ten, ông đặc biết tán tưởng việc A-ten xây dựng được nhiều sân, nhà thi đấu thể thao tốt trong thời gian ngắn như vậy. Ông nói, Ban tổ chức Bắc Kinh sẽ tổ chức tốt thế vận hội Bắc Kinh vào 4 năm sau trên cơ sở học tập kinh nghiệm của người khác . 1 2
|