Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-17 10:15:53    
Cần thường xuyên vun đắp tình cảm sau khi lấy nhau

cri
Có quá nhiều người "hăm dọa" sau khi lấy nhau tình cảm không còn mặn nồng và lãng mạn như khi còn yêu nhau, khiến không ít bạn trẻ hoang mang, lo lắng khi đứng tưrớc ngưỡng cửa hôn nhân. Nào là: "Hôn nhân là cái rọ mà người ở ngoài thì muốn chui vào, người ở trong thì muốn thoát ra, Hôn nhân là nấm mồ chôn cất tình yêu, tình yêu như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, còn hôn nhân chẳng khác nào cuốn sách lịch sử,v,v và v,v . Nói tóm lại, nhiều người tin rằng, sau khi lấy nhau tình yêu sẽ "biến mất". Vậy sự thật có đúng như vậy không ?

Có một số thực tế đã , đang và sẽ tồn tại đối với phần lớn các cặp vợ chồng sau khi lấy nhau. Đó là khoảng cách giữa lý tưởng khi đang yêu nhau với thực tế trong cuộc sống hàng ngày sau khi lấy nhau. Hóa ra, sau khi thành lập gia đình, cuộc đời không hoàn toàn mỹ mãn như họ từng tưởng tượng. Trước khi lấy nhau, tình yêu sao mà nồng nàn, say đắm đến thế, lúc nào cũng khao khát được thấy mặt nhau, được tay trong tay, mắt trong mắt, đắm chìm trong trạng thái bồng bềnh của men say, cuộc sống tràn trề màu sắc lãng mạn. Những đôi uyên ương này tưởng rằng, cuộc sống sau khi kết hôn chắc chắn cũng như vậy. Thế nhưng, thực tế cuộc sống sau hôn nhân lại khác xa với tưởng tượng. Những ngày hồn nhiên, son rỗi nhanh chóng chấm dứt, nhường chỗ cho biết bao công việc bộn bề, vụn vặt trong nhà, chuyện tiền nong rắc rối?các mối quan hệ giao tiếp trong gia đình đầy phức tạp, sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt giữa hai vợ chồng nẩy sinh, tạo thành các cuộc xung đột lớn nhỏ ... Rồi cùng với sự ra đời của đứa con, niềm vui cũng kéo theo bao phiền não, vắt kiệt tinh thần và sức lực của hai vợ chồng, họ không còn giờ phút rảnh rỗi để chăm sóc đến tình cảm yêu đương và làm cho nó càng thêm sâu đậm. Chỉ vô số sự mệt mỏi và những điều luôn luôn không vừa ý. Tình trạng đó quả thật sẽ làm cho người ta có cảm giác là tình yêu đang "biến mất". Tại sao lại như vậy ?

Phần lớn các bạn trẻ trước khi kết hôn không chuẩn bị tâm ly sẵn sàng thích nghi với cuộc sống sau khi thành lập gia đình. Họ không hiểu rằng, sau khi thành lập gia đình , cuộc sống của họ đã lật sang một trang mới, bước sang một giai đoạn mới. Vì vậy tình yêu cũng có sự chuyển dịch theo hoàn cảnh và thời gian. Tình yêu không thể biến mất, nhưng nó đã thay đổi và mang một hình dáng khác, đó là sự gắn bó nghĩa tình, là sự ràng buộc giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng các bạn trẻ mới cưới thường rất khó thích nghi với vai trò mới của mình, mặc dù đã trở thành một gia đình với những trách nhiệm nặng nề, song họ vẫn nuối tiếc cái thời vàng son, với viễn cảnh yêu đương lãng mạn. Họ muốn lẩn tránh thực tại, nhưng lại thường bị cuộc sống thực tại khắc nghiệt đập tan những giấc mộng rực rỡ. Có một số tâm lý bất lợi mà các cặp vợ chồng trẻ thường mang theo vào cuộc hôn nhân như: sau khi cưới, một số người cho rằng mình đã hoàn tất một nhiệm vụ lớn của đời người, do vậy không còn tiếp tục si mê đeo đuổi, chẳng cần tìm cách chinh phục, quến rũ người bạn đời của mình nữa, sức hấp dẫn dần dần giảm sút và mất đi, làm cho cuộc sống trở lên nhàm chán, tẻ nhạt. Tiếp theo cuộc sống mới luôn sớm tối cận kề, hai vợ chồng mới bình tĩnh phát hiện ra những mặt trái và khiếm khuyết của nhau mà trước kia họ chưa hề để ý đến. Do chưa được chuẩn bị tâm lý cần thiết trong ứng xử nên họ thường nghĩ rằng, trước khi kết hôn anh ta , hay cô ấy , sao tốt đẹp như vậy, sao bây giờ thì nhiều tính xấu thế, hóa ra chỉ là giả dối, và cảm thấy mình nhầm lẫn sinh ra thất vọng, buồn bực trước cuộc sống gia đình và làm cho tình cảm ngày càng nhạt dần.

Các nhà tâm lý học cho rằng, 5 năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, được coi là thời kỳ "thơ ấu" của hôn nhân. Đây là thời gian có rất nhiều sóng gió, làm chao đảo và thử thách tình yêu của cặp vợ chồng trẻ. Có trên 50 phần trăm các cặp vợ chồng trong giai đoạn này từng rơi vào tình trạng khủng hoảng về tình cảm. Vượt qua được giai đoạn này, cuộc sống gia đình sẽ dần dần ổn định. Vì vậy, hai vợ chồng cần thường xuyên vun đắp tình cảm sau khi cưới.

Hầu như tất cả các cặp vợ chồng, dù trước đây yêu nhau rất nồng nàn, thắm thiết, thì cũng có lúc không tránh khỏi cảm giác đơn điệu, nhạt nhẽo. Nhưng nếu cả hai đều có ý thức cố gắng vun đắp thì niềm vui trong tình yêu sẽ trở lại. Bạn thử làm theo vài lời khuyên của chuyên gia tâm lý.

Thỉnh thoảng hãy tạo ra những cuộc xa nhau ngắn ngủi để nghiệm ra rằng, thực ra các bạn đang cần có nhau biết chừng nào.

Chớ để cho cuộc sống của bạn thiếu đi những tình cảm dịu dàng, những lời hay ý đẹp dành cho nhau.

Hãy thay đổi hình thức, trang phục, phong cách của mình để trở lên quyến rũ, hấp dẫn hơn trong con mắt của người bạn đời.

Hãy vui vẻ lắng nghe người bạn đời tâm sự, thổ lộ để thỏa mãn tâm lý được người khác quan tâm, được bộc lộ những tình cảm trong lòng.

Hãy tặng cho nhau những món quà rất bất ngờ.

Dành thời gian cùng nhau đi dạo, đi du lịch.

Chớ ngại vui đùa và thưởng thức những chuyện vui đùa dí dỏm.

Hãy làm những việc mà chồng mình hoặc vợ mình cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Đa dạng hóa cuộc sống ái ân để chứng tỏ bạn luôn say mê chàng hay nàng , để người bạn đời hiểu rằng: Anh thích ở bên em hay ngược lại.