|
Đối với đội Mỹ, nước mạnh số 1 làng thể thao thế giới, thì huy chương vàng tại thế vận hội A-ten năm 2004 đã không còn quan trọng. Mục tiêu của họ không phải vượt quá thành tích trước đây, mà là khôi phục hình ảnh thể thao nước Mỹ.
4 năm trước, Mỹ vẫn là anh cả làng thể thao thế giới, và sắm vai người làm trọng tài làng thể thao. Họ đều nói xằng nói bậy đối với bất cứ một ca sử dụng đô-pinh nào ở tất cả các nước khác, nhìn tất cả mọi người với con mắt dẻ bỉu. Bởi vì lúc đó họ tự coi mình là nước thể thao "trong sạch" nhất trên thế giới, đô-ping "không liên quan" với người Mỹ.
Nhưng 4 năm sau, nói chính xác là sau ba năm, Mỹ trở thành đối tượng bị toàn thế giới chỉ trích. Họ không những có vận động viên sử dụng đô-ping, hơn nữa người nào cũng là các siêu sao giành được thành tích tốt trong thi đấu quốc tế. Thể thao Mỹ không những không trong sạch, mà còn là nơi cung cấp đô-ping chủ yếu cho các nước và khu vực khác. Những thành tích người Mỹ giành được trên thế giới đều bị nghi ngờ. Ngay cả người Mỹ cũng phải tự hỏi: "Vì sao vận động viên của chúng ta lại lừa dối thế giới?"
Giới thể thao Mỹ buộc phải lấy việc gây dựng lại hình ảnh nước Mỹ là việc lớn hàng đầu tại thế vận hội lần này. Tuy họ vẫn nêu ra phải giành được 100 tấm huy chương tại thế vận hội, nhưng trọng điểm chuẩn bị cho thế vận hội của Mỹ không phải là "tuyển chọn", mà là "thanh lý". Họ thanh lý tất cả những người khả nghi, bất kể những người đó có tiếng tăm lớn ra sao và thành tích tốt ra sao, họ thề sẽ trả lại cho thế giới một "đoàn Mỹ trong sạch".
Trong hành động "thanh lý" triệt để lần này, Uỷ ban chống đô-ping Mỹ mới thành lập 4 năm hiển nhiên đã đóng vai trò rất quan trọng. Cơ cấu phi chính phủ này có quyền lực khủng bố nhất trong làng thể thao Mỹ, tức có thể xử phạt cấm vận động viên không được thi đấu suốt đời trong tiền đề không có bằng chứng mẫu nước tiểu xuất hiện dương tính, điều kiện chỉ cần là họ tìm được đủ bằng chứng liên quan chứng tỏ vận động viên từng sử dụng qua đô-ping.
Hy vọng của Mỹ tại thế vận hội lần này chủ yếu ở hai môn lớn là bơi lội và thể dục dụng cụ. Phi-líp là hy vọng trong bể bơi của Mỹ, anh giữ bốn kỷ lục thế giới, anh mới 18 tuổi, chuẩn bị phá kỷ lục đoạt 7 tấm huy chương vàng tại một thế vận hội do nhân vật truyền kỳ Mác Xpi-dơ giữ đã 32 năm. Gần đây, giới thể dục dụng cụ Mỹ xuất hiện nhiều gương mặt mới, tại thế vận hội lần trước đã mang lại nhiều thách thức cho đoàn TQ. Hơn nữa, đội thể dục dụng cụ nam và nữ của Mỹ đều rất hoàn chỉnh, thực lực đồng đều, sẽ là những người có thực lực tranh giành huy chương vàng ở tất cả các môn.
Mỹ chắc chắn là nước thể thao mạnh số 1 tại thế vận hội A-ten, nhưng ưu thế to lớn của họ đã bị chính họ làm suy yếu. Đối với người Mỹ, có giành được 100 tấm huy chương hay không không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là không có một mẫu nước tiểu dương tính nào .
|