Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-12 17:02:13    
Võ Di Sơn

cri
Tỉnh Phúc Kiến miền đông nam TQ có một khu du lịch rất lý tưởng. Tại đây, bạn có thể trôi dạt trên dòng suối trong xanh, thưởng thức phong cảnh tươi đẹp ở hai bên bờ; Nếm hương vị đậm đà của nham chè, cảm nhận nền văn hóa trà lâu đời của TQ; Ở đây bạn sẽ còn nhìn thấy hàng nghìn loài động thực vật hiếm thấy. Bạn cũng có thể dạo bước trong thành cổ đã có 2500 năm lịch sử. Đó là Võ Di Sơn, nơi được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới.

Võ Di Sơn có gần 1000 km vuông diện tích được đưa vào khu vực di sản thế giới, là đất di sản thế giới có diện tích rộng nhất tại TQ hiện nay. Nhưng nơi đón khách tham quan hiện nay chủ yếu là khu phong cảnh chính của Võ Di Sơn, nó rộng khoảng 60 km vuông, cao hơn mặt biển 350 mét, thuộc địa mạo Đan Hà điển hình, với nhiều nham động, khe núi, đỉnh núi và suối ngàn ngang dọc chi chít, được gọi là "Bích thủy đan sơn". Trong khu này có khá nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp như: Cửu khúc khê, Thiên du phong, Đào nguyên động; Cũng có nhiều di tích lịch sử như: khu quan tài treo, di chỉ lò nung, điêu khắc trên nham đá v v. Nhưng nếu muốn trưởng thức một cách toàn diện cảnh đẹp thiên nhiên của Võ Di Sơn, thì chúng ta hãy mở đầu tua du lịch từ Cửu khúc khê.

Chúng tôi bước vào cuộc hành trình trôi dạt trên Cửu khúc khê. Đây là một dòng suối chảy quanh dưới chân núi, do nó có chính khúc nên mới đặt tên như vậy. Chúng tôi ngồi trên bè xuôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn lên là cảnh núi, cúi đầu nhìn xuống là màu nước biếc, bên tai âm vang tiếng suối chảy róc rách, khi bè lướt trên dòng nước xiết thì sóng nước cuồn cuộn, bè tới nơi vũng lặng thì nước chảy lững lờ trong như gương. Nó không những khiến ta đỡ hồi hộp, mà còn có cảm giác như mình đang bước vào trong tranh. Học giả Tô Thúc Dương nói, phong cảnh Cửu Khúc khê đã từng làm khuynh đảo biết bao nhiêu người. Ông nói :

"Khi các chuyên gia tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc đến khảo sát tại Võ Di Sơn, họ cũng từng trôi dạt trên Cửu Khúc Khê. Sau đó họ xúc động nói, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng này , cùng với nền văn hóa đẹp như tranh của TQ, quả là một tiên cảnh dưới trần gian".

Ngồi trên bè ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp từ từ lui về phía sau, nghe người chèo bè kể truyện truyền thuyết, bất giác, cuộc hành trình của chúng tôi đã tới phần chót. Người chèo bè trước sau đã phải chèo chống tới 2000 lần, bè của chúng tôi đã trôi dạt hơn 9 km. Cuộc hành trình dài như vậy, mà người điều khiển bè mỗi ngày phải đi lại những hai ba lần.

Cũng có thể do Võ Di Sơn đất đai phì nhiêu, nên chè sản xuất tại đây rất ngon. Du khách trong khi ngắm cảnh, thì việc thưởng thức chè cũng là một nội dung không thể thiếu được. Võ Di Sơn có một loại nham chè cực phẩm nổi tiếng thế giới, đó là chè Đại Hồng Bào. Loại chè này sở dĩ quý hiếm là bởi lẽ nó có hơn 350 năm tuổi cây. Hơn nữa, cây chè Đại Hồng Bào nguyên sinh thực thụ thì nay chỉ còn lại vài cây, mỗi năm chỉ thu được khoảng 400 gam. Chè Đại hồng Bào hiện nay phần lớn đều trồng bằng sức người. Pha một ấm chè Đại Hồng Bào, ung dung ngồi nhấm nháp thưởng thức, cổ họng nhuầm trơn, hương thơm phảng phớt, rất có dư vị. Ông Hoàng Hiền Canh chủ tịch Hội nghiên cứu văn hóa trà tỉnh Phúc Kiến nói với chúng tôi rằng, tại Võ Di Sơn, uống chè là một việc khá cầu kỳ. Ông nói :

"Người Võ Di Sơn rất chú trọng về mặt uống chè, bởi lẽ uống chè không chỉ là hưởng thụ vật chất, mà còn được hưởng thụ về mặt tinh thần. Chè không thể uống vội, mà phải từ từ để nước chè lưu lại trong miệng, khiến nó tiếp xúc đều đặn với các bộ phận trong miệng, chỉ có như vậy mới có thể thưởng thức được vị ngon của chè".

Tại Võ Di Sơn, hàng ngày đều có nhiều cuộc biểu diễn nghệ thuật pha chè, du khách qua đó có thể nắm được kỹ thuật và quá trình pha nham chè Võ Di, thưởng thức hương vị độc đáo của loại chè nổi tiếng này.

Võ Di Sơn ngoài có chè Đại Hồng Bào độc nhất vô nhị ra, các loài động thực vật dồi dào ở đây cũng là hiếm có trên thế giới. Ông Châu Tân Cầu người địa phương nói với chúng tôi rằng, hồi thế kỷ 19, ông At Man Đa Vit , giáo sĩ truyền đạo Pháp, người mà trước đây từng phát hiện gấu mèo tại tỉnh Tứ Xuyên TQ đã tới Võ Di Sơn, ông đã dựng lên nhà thờ ở một ngôi làng nhỏ bé có tên là Quải Đôn, rồi vừa truyền đạo, vừa sưu tập tiêu bản động thực vật. Ông phát hiện ở đây có nhiều giống loài động thực vật mới, trong đó nhiều nhất là loài chim, làng Quải Đôn cũng do đó mà trở thành mảnh đất sản xuất tiêu bản loài chim nổi tiếng trên thế giới. Ông Cầu kể lại rằng:

"Ông Đa Vit đã sưu tập được 150 nghìn tiêu bản động thực vật đem về châu Âu và đã gây tiếng vang mạnh mẽ tại châu lục này. Điều này cũng đã khiến làng Quải Đôn trở thành một địa danh rất nổi tiếng trên thế giới. Qua đó có thể thấy, giới sinh vật nước ngoài không mấy hiểu biết về Phúc Kiến, mà biết về làng Quải Đôn thì lại càng quá ít ".

Làng Quải Đôn có khá nhiều cây cổ thụ quý hiếm với tuổi cây từ nghìn năm trở lên, có những thân cây mười người ôm không xuể. Tại Võ Di Sơn, còn có khá nhiều ngôi làng nhỏ bé có nhiều loài động thực vật nổi tiếng như làng Quải Đôn, thí dụ như ở "Đại trúc lam", nơi đây có rừng tre bạt ngàn và có một loài rắn đông đúc. Theo dự tính của chuyên gia thì bình quân mỗi mét vuông đất ở đây thì có hai con rắn, vậy ít nhất phải có tới 10 triệu con rắn trở lên, nên được gọi là vương quốc của loài rắn.

1  2