|
Lúc này, một quan chức Trung Quốc nói nhỏ với ông Đặng Tiểu Bình rằng mối quan hệ giữa ông Hít với bà Thát-chơ không hoà thuận, hai người không nói chuyện với nhau. Ông Đặng Tiểu Bình nghe xong liền xua tay nói rằng ông hoàn toàn biết được điều này, cả thế giới đều biết họ không nói chuyện với nhau. Nhưng thư ký của ông Hít có thể báo cáo ý định của ông lên cho phủ thủ tướng, sau đó phủ thủ tướng sẽ báo cáo lại cho bà Thát-chơ. Như vậy bà Thát-chơ sẽ hiểu được thái độ của ông Hít. Nghe vậy, mọi người có mặt hôm đó đều cười vui vẻ, và sự việc đã diễn biến theo đúng dự kiến của ông Đặng Tiểu Bình.
Cựu thủ tướng Hít đã 26 lần sang thăm Trung Quốc trong khoảng thời gian 30 năm. Ông là nhà chính trị nước ngoài duy nhất trên thế giới còn sống từng gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình. Đề cập tới 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc nói trên, cựu thủ tướng Hít nói:
"Chủ tịch Mao Trạch Đông dĩ nhiên là rất vĩ đại, có ảnh hưởng to lớn đối với Trung Quốc. Mặc dù vậy nhưng khi chuyện trò với tôi chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn bày tỏ đáng tiếc trước việc Trung Quốc chưa hoàn toàn thực hiện được bức tranh phát triển theo dự định. Còn Chu Ân Lai là một vị thủ tướng trìu mến gần gũi, tôi từng mấy lần tiếp xúc với thủ tướng Chu Ân Lai, sau dó thủ tướng mắc bệnh nặng nên cuộc gặp cuối cùng theo dự định không được thực hiện. Xét về vai trò lịch sử thì vai trò của ông Đặng Tiểu Bình cũng rất trọng đại. Ba nhà lãnh đạo nói trên đều rất được kính trọng trên trường quốc tế. Đó là nhờ sự am hiểu và thực tiễn sâu sắc của họ đối với lịch sử và văn hoá truyền thống ưu tú của Trung Quốc". 1 2
|