Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-11 15:09:33    
Đồng chí Đặng Tiểu Bình và công cuộc cải cách mở cửa của TQ

cri

Nghe Online

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản TQ khóa 11 tháng 12-1978, chính sách cải cách mở cửa do đồng chí Đặng Tiểu Bình đề ra đã được xác định làm phương châm chính sách của đảng cầm quyền, từ đó TQ bắt đầu "Thời đại Đặng Tiểu Bình" cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Tôn Học Văn của Viện nghiên cứu TQ đương đại thuộc Viện Khoa học Xã hội TQ nói:

"Sau hội nghị trung ương 3 khóa 11 của Đảng cộng sản TQ, đồng chí Đặng Tiểu Bình dần dần nắm quyền lãnh đạo của đảng và sau đó bắt đầu hoạch định công cuộc cải cách mở cửa. Cải cách mở cửa có thể nói là đặc trưng lớn nhất trong thời đại Đặng Tiểu Bình, cải cách có nghĩa là cải cách thể chế quản lý kinh tế, mở cửa có nghĩa là trước kia ít giao lưu với nước ngoài thì nay mở cửa đối ngoại".

Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã lấy nông thôn làm cửa đột phá của công cuộc cải cách, bởi vì nông dân chiếm tới 80 o/o dân số TQ, vấn đề ấm nó của nông dân liên quan trực tiếp đến sự ổn định lâu dài của xã hội TQ. Năm 1978, đồng chí Đặng Tiểu Bình đã trước tiên thúc đẩy một cuộc cải cách "mang ý nghĩa cách mạng" tại vùng nông thôn, đó tức là khoán ruộng đất cho nông dân. Biện pháp quan trọng này đã khích lệ mạnh mẽ tính tích cực của muôn vàn nông dân TQ, sản lượng lương thực của TQ tăng lên qua từng năm, vấn đề ấm no của nông dân được giải quyết trên mức độ rất lớn.

Sau đó đồng chí Đặng Tiểu Bình lại chuyển trọng điểm cải của TQ đến thành thị, tiến hành cải cách thể chế kinh tế ở cấp độ càng sâu hơn. Những chủ trương và chính sách của đồng chí Đặng Tiểu Bình đã khiến cho Đảng cộng sản TQ từng bước xác định rõ mục tiêu chung của công cuộc cải cách mở cửa là xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, khiến cho công cuộc cải cách thu được tiến triển quan trọng.

Nói đến mở cửa đối ngoại, rất nhiều người TQ đều nghĩ ngay đến việc thành lập các đặc khu kinh tế ở vùng ven biền TQ vào hơn 20 năm trước. Đây là một bước đi quan trọng thúc đẩy mở cửa đối ngoại của đồng chí Đặng Tiểu Bình, là một thử nghiệm hoàn toàn mới về tận dụng tiền vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của nước ngoài để phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Thâm Quyến-thành phố giáp với Hồng Công ở miền nam TQ chỉ trong hơn 20 năm đã từ một làng chài nhỏ bé phát triển thành một thành phố hiện đại có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở TQ.

Về những thành tựu thu được hiện nay của Thâm Quyến, ông Lạc Chính, giám đốc Viện khoa học xã hội thành phố Thâm Quyến cho rằng hoàn toàn là do công lao của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Ông nói:

"Thâm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tiên do ông Đặng Tiểu Bình đề xướng, nếu không có sự đề xướng và những quyết sách sáng suốt của ông Đặng Tiểu Bình năm xưa thì sẽ không có đặt khu kinh tế Thâm Quyến; Một điều nữa là sự phát triển kinh tế của Thâm Quyến là nhờ có công cuộc cải cách mở cửa, thế nhưng công cuộc cải cách mở cửa của TQ cũng là do ông Đăng Tiểu Bình lãnh đạo, bởi vậy xét từ hai khía cạnh này mà nói sự phát triển của thành phố Thâm Quyến là hết sức gắn bó với ông Đặng Tiểu Bình".

Tại Thượng Hải, một thành phố quan trọng khác mở cửa đối ngoại của TQ, mọi người đều có cảm tình sâu sắc với ông Đặng Tiểu Bình. Nhà máy gang thép Bảo Sơn Thượng Hải-dự án du nhập vốn nước ngoài đầu tiên ở TQ sau khi cải cách mở cửa là dự án do ông Đặng Tiểu Bình mang về trong chuyến thăm Nhật năm xưa. Cùng với việc thực thi chiến lược mở cửa Thượng Hải, thành phố Thượng Hải từng là đô thị sâm uất ở Châu Á trong mấy chục năm trước lại khôi phục sự huy hoàng năm xưa.

Hiện nay ngày càng có nhiều người TQ đi ra nước ngoài và người nước ngoài đến TQ, TQ đã gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới, và đóng vai trò ngày càng nổi bật trong các công việc quốc tế trên vũ đài ngoại giao thế giới. Tất cả những điều này đều là thành quả cụ thể của việc thực thi chiến lược mở cửa đối ngoại. Có thể nói chiến lược mở cửa đối ngoại của ông Đặng Tiểu Bình đã khiến cho TQ mở cửa trở lại với thế giới sau 500 năm bế quan toả cảng.