|

Môn nhảy cầu còn được gọi là "vũ Ba-lê trên không". Đội nhảy cầu Trung Quốc luôn toả sáng trên vũ đài Quốc tế, chẳng khác nào như một ngôi sao chói lọi trên sàn nhảy. Thế nhưng những năm gần đây trình độ của vận động viên các nước trên thế giới được nâng cao rất nhanh, đội nhảy cầu Trung Quốc không còn là ngôi sao chói lọi nữa mà chỉ là người dẫn đầu trên sàn nhảy.
Đội nhảy cầu Trung Quốc từng giành được 14 huy chương vàng tại 5 khóa thế vận hội trước kia, thế nhưng mục tiêu tại thế vận hội A-ten lần này lại rất thấp, phấn đấu giành 4 huy chương vàng trong toàn bộ 8 nội dung thi đấu. Điệu vũ " Ba-lê bên bờ vực" đã nói lên các vận động viên Trung Quốc cất bước gian nan, chỉ một chút sơ xuất là có thể bị đối thủ đẩy xuống vực thẳm.
Độ khó và ổn định là thách thức lớn đặt ra cho đội Trung Quốc, chỉ riêng thành phần của đội tuyển cũng đủ khiến mọi người cảm thấy ei ngại. Bởi vì trong số 11 vận động viên đã xác định chỉ có Điền Lượng, Quách Tinh Tinh và Hồ Giai từng tham gia tại Thế vận hội, 8 vận viện khác đều là những gương mặt mới. Là vận động viên từng tham gia 3 khoá thế vận hội và là đương kim vô địch ở nội dụng cầu 10m nam tại thế vận hội Xít-ni, mục tiêu tại thế vận hội A-ten lần này của Điền Lượng là vô định ở hai nội dung cá nhân và đôi nam. Anh nói mốt cách tự tin rằng: "dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đúc rút kinh nghiệm, chuẩn bị mốt cách kỹ càng cho thế vận hội lần này. Miễn là tôi tham gia huy chương vàng A-ten chắn chắn sẽ thuộc về tôi, thuộc về Trung Quốc". Điền Lượng còn cùng với gương mặt mới Dương Cảnh Huy phấn đấu giành huy chương vàng ở nội dung nhảy đôi.
Nữ vận động viên Quách Tinh Tinh rất ít khi nếm mùi thất bại ở nội dung cầu bật 3m trong những năm gần đây. Theo như cách nói của chị là "tại thế vận hội lần trước tôi có hy vọng đoạt huy chương vàng nhất nhưng lại tuột tay, bởi vậy lần nay tôi mong giành được chức vô địch thế vận hội". Quách Tinh Tinh còn cùng với gương mặt mới Ngô Mẫn Hà tạo thành một sự bảo hiểm kép, phấn đấu giành thắng lợi trong nội dung đơn nữ và đôi nữ.
Trong 8 nội dung thi đấu thì chức vô địch ở nội dung cầu 10m đối nữ chắn chắn sẽ thuộc về đội Trung Quốc. Để nắm chắc tấm huy chương vàng này đội Trung Quốc đã sắp xếp cho 3 gương mặt mới là Lao Lệ Thơ, Lý Đình, Mạc Hạn Na ra quân. Việc này thể hiện lên quyết tâm và thực lực giành tấm huy chương này của đội Trung Quốc. So với đội nữ thì đội nam Trung Quốc không chiến ưu thế ở nội dung cầu bật 3m. Trong tình hình không chiếm ưu thế về độ khó và tiếng tăm, ba vận động viên nam Trung Quốc Bành Bột, Vương Phong và Vương Khắc Nam phải đối mặt với nhiều đối thủ nặng ký nhất. Đối thủ hàng đầu của đội Trung Quốc ở nội dung nhảy cầu bật là cặp vận đông viên Nga. Họ từng 7 lần giành thắng lợi ngoài nội dung cầu 10m ra tại các cuộc thi trong những năm gần đây, cặp Lao Lệ Thơ-Lý Đình chưa từng nếm mùi thất bại.
Mặc dù còn nhiều nhân tố không xác định nhưng bà Chu Kế Hồng, lãnh đội đội nhảy cầu nữ Trung Quốc rất tự tin, nói rằng: chúng tôi nữ lực tập luyện là để giành huy chương vàng tại thế vận hội. Đối thủ càng lớn mạnh thì quyết tâm của chúng tôi cũng càng lớn. Chung tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành thành tích tốt.
|