Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-09 08:46:52    
Vô Tích , thành phố dần dần mất đi sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn

cri

Nghe Online

Là một thành phố tầm trung bình có nền kinh tế tương đối phát triển tại miền đông Trung Quốc , Vô Tích đã làm nhiều thử nghiệm rất bổ ích trong qúa trình nhất thể hóa thành thị và nông thôn . Vô Tích gồm có hai thành phố Giang Âm và Nghi Hưng và hơn 100 xã và thị trấn với hơn 4 triệu dân . GDP bình quân đầu người của Vô Tích hiện nay đã vượt qúa 5000 đô la Mỹ , cao hơn rất nhiều so với GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 1000 đô la Mỹ . Điều kiện kinh tế tốt đẹp đã đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển thống nhất thành thị và nông thôn . Năm ngoái , thành phố Vô Tích đã xóa bỏ chế độ hồ tịch đối xử khác nhau đối với nhân khẩu nông nghiệp và nhân khẩu phi nông nghiệp đã kéo dài nhiều năm , hơn 2 triệu nông dân đã trở thành dân thành phố .

Ông Phàn Kim Long là một trong những người phụ trách thành phố Vô Tích . Khi giới thiệu với phóng viên về quy hoạch phát triển nhất thể hóa thành thị và nông thôn tại thành phố Vô Tích , ông nói , tư duy về phát triển của ban lãnh đạo thành phố rất rõ ràng , ông Long nói :

" Ngành công nghiệp điều chỉnh bố cục sức sản xuất , cả thành phố thì thực hiện chiến lược phát triển kinh tế dọc sông Trường Giang , dọc đường cao tốc và xung quanh Hồ Thái ."

Ông Long nói , thành phố Vô Tích nằm hai bên Trường Giang , con sông dài nhất Trung Quốc , mạng lưới giao thông đường bộ phát triển , nhiều xã và thị trấn xây dựng xung quanh hồ Thái , hồ nước ngọt rất nổi tiếng ở Trung Quốc . Vì vậy , về bố cục sức sản xuất , ngành công nghiệp Vô Tích phần lớn lấy vận tải đường bộ và đường thuỷ làm cơ sở ; doanh nghiệp cơ sở chủ yếu tập trung dọc sông Trường Giang , doanh nghiệp kỹ thuật cao tập trung dọc đường ô tô , các cơ quan giáo dục và nghiên cứu khoa học chủ yếu tập trung ở bên bờ hồ Thái . Về nông nghiệp , căn cứ điều kiện thiên nhiên của địa phương , trọng tâm phát triển vườn trái cây sinh thái , rừng nhân tạo , khu dự trữ sinh quyển ruộng lúa , nuôi trồng thuỷ sản v v...làm như vậy vừa cung cấp sản xuất nông sản để đáp ứng nhu cầu của thành thị và nông thôn , vừa làm đẹp môi trường , vừa tạo ra nơi giải trí cho cư dân thành phố .

Thành phố Vô Tích vốn có hơn 100 xã và thị trấn , 6 tháng đầu năm nay , sát nhập thành 59 xã và thị trấn . Làm như vậy vừa giảm bớt sự chia cắt hành chính , vừa tinh giảm cán bộ làm việc ở xã và thị trấn , giảm giá thành hành chính , giảm nhẹ gánh nặng của nông dân . Tại thị trấn Sơn Quan thành phố Giang Âm trực thuộc thành phố Vô Tích , ông Hoàng Mãn Trung , một trong những người phụ trách chủ yếu của thành phố Giang Âm giới thiệu , đầu năm nay , thị trấn Sơn Quan đã trở thành một quận của thành phố Giang Âm , ông Trung cho biết :

" Căn cứ quy hoạch phát triển chung của thành phố Giang Âm , còn là thị trấn nữa . Biện pháp này tăng nhanh tốc độ di chuyển lao động nông thôn thành cư dân thành phố , nâng cao trình độ đô thị hoá của Giang Âm ."

Đối với nông dân vào thành phố , thành phố Vô Tích đã cung cấp đầy đủ điều kiện sinh hoạt và việc làm . Chính quyền xây dựng nhà ở ưu đãi cho họ , sắp xếp việc làm cho họ , cung cấp cho họ bảo hiểm y tế và bảo hiểm dưỡng lão . Được biết , nông dân vào thành phố chủ yếu làm việc trong các doanh nghiệp dệt , cũng có người làm lao động quét dọn vệ sinh v v...

Khi làm việc với lãnh đạo thành phố Vô Tích , phóng viên được biết , trong 2 năm gần đây , Vô Tích đã giải quyết việc làm cho 380 nghìn lao động nông thôn . Bắt đầu từ năm nay , thành phố còn tăng cường đào tạo tay nghề cho lao động nông thôn , mỗi năm có 50 nghìn lao động nông thôn được đào tạo . Người phụ trách sở lao động và đảm bảo xã hội Vô Tíc cho biết , đến năm 2006 , trên 90% sức lao động nông thôn thành phố Vô Tích có thể tìm được việc làm .

Việc phát triển nhất thể hoá thành thị và nông thôn tại thành phố Vô Tích , ngoài công quy họach và đầu tư của chính quyền ra , còn có công của một số xã tiên tiến đi đầu . Làng Hoa Tây là một điển hình như thế . Làng Hoa Tây được mệnh danh là Trung Quốc Đệ Nhất Thôn , ngoài nông nghiệp ra , kinh tế tập thể như doanh nghiệp gang thép , doanh nghiệp cơ giới của làng phát triển khá sôi nổi . Hai năm nay , làng Hoa Tây đã kéo theo các làng xung quanh cùng phát triển , cùng làm giầu. Người phụ trách làng Hoa Tây Ngô Nhân Bảo cho biết :

" Làng chúng tôi trước đây là một làng nhỏ chỉ rộng 1 ki-lô-mét vuông , hiện nay đã phát triển thành một làng lớn rộng 26 ki-lô-mét vuông với 25 nghìn dân . Làng lớn lên , quy mô làm ăn kinh tế cũng lớn hơn trước kia . Thu nhập bình quần đầu người hiện nay là 8000 đô la Mỹ ,gia đình nghèo nhất cũng có 80 nghìn tệ gia sản ."

Theo thống kê , hiện nay tỷ lệ đô thị hoá của Vô Tích đã đạt 60% . Đến thành phố Vô Tích , bạn sẽ cảm thấy thành thị và nông thôn không có gì phân biệt lớn lắm , mức sống sấp xỉ nhau , hơn nữa , sinh hoạt ở nông thôn dường như sướng hơn ở thành thị . Hiện nay , đã có nhiều người sinh sống ở thành phố dọn về nông thôn ở để hưởng thụ bầu không khí trong sạch và môi trường tươi đẹp ở vùng nông thôn .