Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-05 14:14:48    
Từ 2 vàng đoạt 4 vàng đến 2 vàng đoạt 5 vàng – dự đoán môn cầu lông của Đoàn thể thao TQ tại Thế Vận Hội

cri
Tại Thế Vận Hội Xít-ni 4 năm trước, các cây vợt cầu lông TQ lấy đoạt 2 huy chương vàng làm mục tiêu nhưng đã đoạt 4 huy chương vàng trên thực tế; mà tại Thế Vận Hội A-ten năm nay, các cây vợt cầu lông TQ vẫn với mục tiêu thấp nhất là 2 huy chương vàng song lại "có khát vọng cao" muốn thâu tóm cả 5 huy chương vàng.

Đôi nữ là môn đoạt chức vô địch nhiều nhất của đội TQ. Cặp Cao Lăng / Hoàng Tuệ, cặp Dương Duy / Trương Khiết Văn và cặp Ngụy Dật Lực / Triệu Đình Đình lâu nay đều xếp 3 ngôi đầu thế giới. Việc suy nghĩ nhiều nhất của các cặp đôi nữ TQ hiện nay là tìm cách khuất phục đối thủ kỳ cựu – cặp Hàn Quốc.

Sau Thế Vận Hội Xít-ni, trên 90 % số huy chương vàng trong các Giải đua Quốc tế đều lọt vào tay "4 Đóa Kim Hoa" của TQ. Trong đó, Cung Nhuệ Na, Trương Ninh và Chu Mật lâu nay đều xếp ở 3 ngôi đầu thế giới. 3 chị em rất có thể lại đọ sức tranh tài với nhau trong Thế Vận Hội lần này.

Môn đơn nam đậm nét thưởng thức nhất trong làng Cầu lông ngày nay đang ở vào thế Đa cực. Lâm Đan, Trần Hồng và Bào Xuân Lai – cây vợt siêu hạng của TQ, Li Xiôn-in của Hàn Quốc, Hoang Tông-han của Ma-lai-xi-a, Ga-đơ của Đan Mạch, Tau-phícVà Sô-ni của In-đô-nê-xi-a v.v., ngoài Lâm Đan trước đó từng đoạt chức Vô địch tại 5 Giải Mở rộng – một giai thoại của làng Cầu lông ra, thì chức Vô địch trong các Giải đua Quốc tế của 2 năm qua đều không ngừng luân phiên đổi thay trong số họ.

Cuộc tranh giành quyết liệt của môn đôi nam cũng không kém gì môn đơn nam. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, cặt đôi nam TQ do Lão tướng Thang Tiên Hổ huấn luyện đã nhanh chóng lọt vào vòng 6 đôi đầu thế giới, loại trừ thế yếu lạc hậu lâu nay trong môn đôi nam của TQ, năm nay đội nam TQ đã đoạt lại Cúp Tomx sau 14 năm xa cách chính là nhờ vào đôi nam. Hơn 10 năm trước, môn đánh đôi nam luôn luôn là ""hộ khó khăn" duy nhất của đội TQ, chính là do sự trỗi dạy của đôi nam mới khiến đội TQ nảy sinh "khát vọng cao" là xung kích 5 huy chương vàng tại Thế Vận Hội lần này, mà trước đó thì đội TQ chưa hề có ý nghĩ này.

Trong 1 năm qua, cặp đôi phối hợp Hàn Quốc Kim Đông-mun / La Kêung-min đã không tìm thấy đối thủ trong 14 Giải đua Quốc tế – kỷ lục mới trong làng Cầu lông Thế giới. Đối thủ đáng gờm của đôi nam vô địch Hàn Quốc này là cặp Trương Quân / Cao Lăng của TQ. Thực lực tổng thể của 2 cặp này đã vượt xa các đối thủ khác. Đã từng nếm mùi thua cay đắng cho cặp Trương Quân / Cao Lăng – vốn bị coi thường tại Thế Vận Hội Xít-ni năm xưa, tin rằng người Hàn Quốc ắt sẽ lấy môn đôi phối hợp làm nhiệm vụ hàng đầu trong Thế Vận Hội A-ten lần này. 2 cặp đôi phối hợp này của TQ và Hàn Quốc, ngoài Trương Quân ra còn 3 người khác đều kiêm môn đấu nữa và có thực lực đoạt huy chương, cho nên thể lực của các cây vợt kiêm môn đấu là then chốt quyết định cặp nào sẽ đoạt chức vô địch của môn đôi phối hợp.

Trên thực tế, cặp Trương Quân / Cao Lăng còn một khoảng cách so với đối thủ về thực lực, muốn bảo vệ chức Vô địch thì phải có "khí thế hào hùng", nếu không áp đảo đối thủ về khí thế và tốc độ, thì bảo vệ danh hiệu Vô địch chẳng qua là câu chuyện hão huyền.