Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-08-02 14:59:53    
Thăm Tỉnh Cương Sơn-Tua du lịch đỏ

cri
Tỉnh Cương Sơn nằm ở phía đông nam Trung Quốc là một cuốn sách ghi lại lịch sử cách mạng Trung Quốc nên được mọi người gọi là "cái nôi cách mạng Trung Quốc". Cũng có người gọi chuyến đi du lịch ở Tỉnh Cương Sơn là "Tua du lịch đỏ".

Cơm gạo đỏ, canh bí ngô, hái rau dại ăn thay cơm...là bài hát ghi lại một cách chân thực cuộc sống gian khổ của Hồng quân công nông Trung Quốc, tiền thân của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc hơn 70 năm về trước. Năm 1927, những người cộng sản Trung Quốc đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông đã sáng lập ra căn cứ địa cách mạng nông thôn đầu tiên của Trung Quốc tại núi Tỉnh Cương Sơn tỉnh Giang Tây. Tại đây đồng chí Mao Trạch Đông đã viết nhiều văn kiện chính trị và quân sự, trong điều kiện cực kỳ khó khăn lúc bấy giờ đã giải đáp lại câu hỏi về phương hướng của cuộc vận động cách mạng dân chủ mới chống đế quốc, chống phong kiến của Trung Quốc và Hồng quân công nông Trung Quốc sẽ đi về đâu. Đồng chí Mao Trạch Đông đã làm một bài thơ ví cách mạng Trung Quốc là "Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng cỏ". Cuộc cách mạng của Trung Quốc là khởi bước từ Tỉnh Cương Sơn và giành được thắng lợi cuối cùng trong cả nước. Đến nay ở đây vẫn còn giữ lại được mấy chục nhà ở cũ và di chỉ cách mạng, lưu trữ hơn 5800 văn kiện và văn vật lịch sử cách mạng; theo cách nói của người Tỉnh Cương Sơn, mỗi tấc đất ở đây đều để lại dấu ấn của các nhà cách mạng tiền bối, mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây đều ghi lại một sự thật lịch sử dung động lòng người.

Bước lên mảnh "đất đỏ" này, cảm nhận bước đường gian truân của cách mạng Trung Quốc đã trở thành điểm độc đáo thu hút du khách của núi Tỉnh Cương Sơn. Có người đã dùng "lịch sử đỏ, phong cảnh xanh" để bình phẩm Tỉnh Cương Sơn, "Đỏ" là chỉ mảnh đất cách mạng thiêng liêng, nhuộm thắm máu đào liệt sĩ. Còn "Xanh" là chỉ cảnh đẹp nên thơ của núi Tỉnh Cương Sơn.

Tỉnh Cương Sơn nằm ở nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Giang Tây và Hồ Nam miền đông nam Trung Quốc, nơi đây có địa thế hùng vĩ, thung lũng sâu trải dài đến 500 dặm. Năm 1984, thành phố Tỉnh Cương Sơn chính thức thành lập, dân số ở Từ Bình-nơi trung tâm thành phố chưa tới 10 nghìn, đây là một thành phố nhỏ yên tĩnh. Khí hậu 4 mùa rõ rệt, nhiệt độ bình quân cả năm 14 độ C.

Khác với các đỉnh núi ở miền bắc Trung Quốc, núi Tỉnh Cương Sơn chẳng khác nào biển cả màu xanh, tỷ lệ tán cây che phủ ở đây đạt trên 80 o/o, trong rừng có nhiều động thực vật qúi hiếm. Khu phong cảnh ở đây rộng hơn 210 km vuông và có khá nhiều cảnh quan độc đáo như Đỉnh núi, Đá lạ, thác nước và suối nước nóng. Có người nói vui rằng Tỉnh Cương Sơn là ngọn núi đáng giá nhất của Trung Quốc. Thì ra đồ án ở mặt sau của tờ giấy bạc 100 Nhân dân tệ chính là Ngũ Chỉ Phong, một ngọn núi chính ở Tỉnh Cương Sơn, hơn nữa những khu rừng bán nguyên sinh ở đây được bảo tồn khá hoàn hảo.

Cứ độ xuân về trên đỉnh núi Tỉnh Cương Sơn hoa Đỗ quyên nở rộ bạt ngàn, trải dài hơn chục dặm. Du khách đến đây thể nào cũng đi thăm Hoàng Dương Giới, vì đây không những là nơi Hồng quân năm xưa đã từng thắng lớn, là nơi để mọi người tưởng nhớ tới lịch sử; mà biển mây ở Hoàng Dương Giới cũng tương đối tráng lệ.

Ông Tăng Phú Thiện, thị trưởng thành phố Tỉnh Cương Sơn nói, chính quyền thành phố đã xác định lấy du lịch để chấn hưng thành phố.

Việc ưu tiên phát triển ngành du lịch đã mang lại cho Tỉnh Cưởng Sơn hai sự chuyển biến lớn, một là ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ tài nguyên rừng của người dân nơi đây được tăng cường. Hai là, đã tạo nên mối quan hệ tương đối hài hoà giữa con người với con người và trật tự văn minh, khiến tố chất và trình độ văn minh của người dân được nâng cao. Thu nhập từ du lịch đã chiếm tới một phần tư thu nhập của Thành phố.

Năm 1997 sau khi tuyến đường sắt Kinh-Cửu đi vào hoạt động đã khiến cho giao thông của Tỉnh Cương Sơn được cải thiện về cơ bản, mỗi năm Tỉnh Cương Sơn tiếp đón hàng triệu lượt du khách.

Cũng chính vì Tỉnh Cương Sơn có địa vị đặc biệt trong lịch sử cách mạng Trung Quốc, nên đã thu hút một số đông các nhà cách mạng đông nam Á đến đây tìm hiểu bí quyết thành công của cách mạng Trung Quốc. Mới đây thành phố Tỉnh Cương Sơn được bình chọn là thành phố xuất sắc về du lịch của Trung Quốc, cái nôi cách mạng năm xưa nay trở thành nơi giáo dục truyền thống kết hợp với phát triển du lịch.