Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-30 15:52:58    
Nền bóng đá I-rắc bắt đầu phục hồi sau cuộc chiến

cri

Giải vô địch bóng đá Châu Á đang diễn ra tại bốn thành phố TQ là Bắc Kinh, Tế Nam, Thành Đô và Trùng Khánh. Ngoài đội chủ nhà TQ ra, đội I-rắc cũng rất được người hâm mộ bóng đá TQ ưa thích. Đội I-rắc được chia ở bảng C, thi đấu ở Thành Đô. Vì sao đội I-rắc lại được hoan nghênh như đội chủ nhà vậy? Một người hâm mộ bóng đá TQ cho biết, đây không phải vì đội I-rắc có lối đá kỹ thuật rất đẹp mắt, mà vì đất nước của họ vừa trải qua cuộc chiến, họ đã khắc phục nhiều khó khăn để trở lại với sân bóng, bản thân điều này đã đáng để người ta khâm phục.

Với tính hiếu kỳ, phóng viên đã phỏng vấn huấn luyện viên trưởng đội tuyển I-rắc A-đơ-nan. Mở đầu câu chuyện, ông A-đơ-nan trước tiên cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của người hâm mộ TQ đối với đội I-rắc. Ông nói:

"Tôi rất cảm ơn khán giả TQ đã nhiệt tình cổ vũ đội bóng chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng mong giành được thắng lợi để đáp lại sự mong đợi của người ủng hộ chúng tôi."

Song, đằng sau nụ cười nho nhã của ông A-đơ-nan cũng thoáng hiện một vài nét u buồn. Ông nói có phần nhớ vợ và bốn đứa con của mình. Ông cho phóng viên xem tấm ảnh gia đình ômg lưu trong máy điện thoại di động, đó là ảnh đứa con gái út của ông, tên là Pha-ti-na đứng ở trước cửa nhà. Ông nói, trước đây đời sống gia đình ông cũng thuộc loại trung bình ở I-rắc, nhưng bây giờ nhân dân cả nước đều rất khó khăn, gia đình ông cũng vậy. Khi giới thiệu tình hình đời sống của người dân I-rắc hiện nay, ông nói:

"Đúng như mọi người đều biết, hiện nay I-rắc còn nằm dưới sự chiếm đóng của liên quân Mỹ, Anh. Trong môi trường bị chiếm đóng, đời sống nhân dân I-rắc rất khó khăn, mọi người đứng trước nhiều vấn đề. Tình hình an ninh, tình hình đời sống đều rất kém. Liên quân Mỹ, Anh đã phong toả rất nhiều đường, cung ứng điện lực, nước uống và các công trình phục vụ khác đều rất không ổn định. Ngoài ra, liên quân Mỹ, Anh đã gây rất nhiều phá hoại đối với đời sống mọi người, có lúc đi trên đường cũng nơm nớp lo sợ. Cứ kéo dài như vậy, sẽ phá hoại đất nước và doanh nghiệp của chúng tôi. Do chiếm đóng, hiện nay, đời sống nhân dân I-rắc rất khó khăn."

Đội tuyển I-rắc từng là đội mạnh truyền thống của Châu Á, năm 1986 từng tham gia vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, phong cách bóng đá của họ bao gồm cả kỹ thuật và thể lực, rất có tính thưởng thức. Nhưng từ năm1991 sau cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, I-rắc bị liên hợp quốc trừng phạt, đời sống nhân dân hạ xuống với mức lớn, sự phát triển của bóng đá cũng bị chế ước. Nhất là cuộc chiến I-rắc năm ngoái, từng khiến bóng đá I-rắc ở vào tình trạng tê liệt hoàn toàn, hiện nay, xem một trận thi đấu bóng đá trong nước cũng còn là một ước mong khó thực hiện đối với người dân I-rắc. Nói đến hiện trạng bóng đá I-rắc, ông A-đơ-nan vẻ mặt buồn rầu nói:

"Chiếm đóng quả thực đã mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho bóng đá I-rắc, cho đến nay chúng tôi không sao tổ chức giải vô địch trong nước, một số sân vận động đã bị phá huỷ trong chiến tranh, do vấn đề an ninh, chúng tôi không sao tổ chức thi đấu bóng đá và các giải thể thao khác. Trước chiến tranh, giải vô địch bóng đá I-rắc rất phát triển, cũng rất có thực lực. Trước đây chúng tôi có giải vô địch ở bốn thứ hạng, tiến hành rất sôi nổi, nhưng hiện nay chúng tôi không sao tổ chức bất cứ cuộc thi đấu nào."

1  2