Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-26 14:17:20    
Đội Trung Quốc và đội Ba-ranh lọt vào tứ kết

cri

Hai trận thi đấu cuối cùng ở bảng A Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá Châu Á 2004 đã diễn ra tối 25 tại Bắc Kinh và Tế Nam, đội chủ nhà Trung Quốc và đội Ba-ranh lần lượt thắng đối thủ là đội Ca-ta và In-đô-nê-xi-a với tỷ số 1 : 0 và 3 : 1, lọt vào vòng tứ kết.

Trận đấu giữa đội Trung Quốc và đội Ca-ta không đội nào ghi bàn thắng ở hiệp một. Bước sang hiệp 2 được 10 phút mà đội Trung Quốc vẫn chưa tìm được thế tấn công hữu hiệu, ngược lại đội Ca-ta có cơ hội phá lưới nhưng đều bị thủ môn Lưu Vân Phi cản phá. Đến phút thứ 71 Tôn Kế Hải TQ vào sân thay tiền đạo Lý Kim Vũ, nhưng Tôn Kế Hai ít khi chơi ở vị trí tiền đạo đã thể hiện rõ rệt có chút cứng nhắc ở vị trí này. Đến phút thứ 77, Trương Diệu Khôn thay Thiệu Giai Nhất do thể lực sa sút, như vậy Trịnh Trí sẽ lên chơi ở vị trí tiền đạo. Một phúc sau cơ hội đã đến với đội Trung Quốc, hậu vệ phải Từ Vân Long lần đầu ra sân kể từ khi bước vào giải đến nay đã đánh đầu một quả phạt góc phá lưới đối phương, ghi bàn thắng cho đội Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25 sau trận thắng đội Ca-ta, huấn luyện viên trưởng đội Trung Quốc A-li Han nói, đây là trận đấu gian nan nhất trong 3 trận đấu ở bảng A của đội Trung Quốc, song thực tế chứng minh đội Trung Quốc là đội hoàn toàn có thực lực đứng đầu bảng này. Ngày 26 sẽ đi xem đội A-rập Xê-út thi đấu, tìm hiểu tình hình của đối phương. Thế nhưng điều quan trọng miễn là đội Trung Quốc phát huy tốt thì không sợ bất cứ đối thủ nào. Huấn luyện viên đội Ca-ta cho rằng đội Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hà Lan đã có thời gian tập luyện khá dài, lối chơi cũng theo phong cách Hà Lan. Đội Trung Quốc chủ yếu tấn công từ hai cánh theo phong cách bóng đá tấn công tiên tiến. Ông cho rằng đội Ca-ta với các cầu thủ còn rất trẻ có thể thi đấu chất lượng cao với đội Trung Quốc-một đội mạnh ở Châu Á và tạo ra không ít cơ hội làm bàn là điều rất bổ ích cho sự trưởng thành của các cầu thủ.

1  2