Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-26 09:05:58    
Đời sống mới của vợ chồng Vạn Nghi

cri
Anh Vạn Nghi là một nông dân ở tỉnh Quế Châu Trung Quốc , năm nay anh 40 tuổi . Hiện nay anh cùng vợ Cao Mục Lan suốt ngày bận bịu với đàn lợn và lán hoa. Thấy những con lợn ngày một béo lên , các loài hoa mầu sắc rặc rỡ , hai vợ chồng cảm thấy vui lắm . Anh Vạn Nghi cho biết :

" Chúng tôi hiện nay nuôi lợn lai thuần chủ , giống lợn này tăng trọng nhanh lắm , khoảng 100 ngày có thể xuất chuồng . Kỹ thuật cải tạo chuồng lợn , phương pháp chăn nuôi và quản lý , tôi đều học từ chương trình giáo dục từ xa . Tôi cảm thấy giống lợn này có tiềm năng phát triển to lớn ở địa phương này . Ngoài ra , năm nay tôi còn xây dựng mười mấy lán trồng hoa , vì trồng hoa rất có triển vọng . Kỹ thuật trồng hoa tôi cũng học theo chương trình giáo dục từ xa ."

Giáo dục từ xa mà anh Vạn Nghi nói đến là một trong những biện pháp các ngành hữu quan của chính phủ Trung Quốc áp dụng để giúp đỡ bà con hiểu biết kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Thông qua vô tuyến truyền hình phát chương trình giáo dục từ xa , truyền bá kỹ thuật nông nghiệp , giúp nông dân nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp , mở mang và làm phong phú thêm tư tưởng phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân .

Tỉnh Quế Châu quê hương anh Vạn Nghi nằm ở miền tây nam Trung Quốc , là một tỉnh tương đối lạc hậu . Từ năm 2003 tỉnh này bắt đầu triển khai giáo dục từ xa tại vùng nông thôn . Để đảm bảo mỗi hộ nông dân đều có thể tiếp nhận giáo dục từ xa , chính quyền tỉnh đã mở lớp giáo dục từ xa tại mỗi một làng thí điểm . Làng Thanh Sơn , quê anh Vạn Nghi cách thành phố Quế Dương , tỉnh lỵ tỉnh Quế Châu không xa , là một trong những làng thí điểm về giáo dục từ xa .

Bước vào một lớp học ở làng Thanh Sơn , một chiếc tivi màn hình lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người , qua đó , cả làng hơn 1300 người đều có thể xem chương trình giáo dục từ xa phát trên kênh truyền hình. Nội dung chương trình hết sức phong phú , ví dụ như : chăn nuôi và phát triển đàn dê , kỹ thuật cải tạo vườn cây táo , chẩn đoán và phòng chống bệnh lợn , kỹ thuật trồng cây lê , cái gì cũng có .

Cán bộ quản lý lớp học cho biết , giáo trình và đĩa CD là miễn phí , bà con trong làng có thể đến đây tra cứu và học tập vào bất cứ lúc nào . Làng còn mua một chiếc máy vi tính , cung cấp miễn phí những thông tin và tài liệu về sản xuất nông nghiệp lấy từ trên mạng cho bà con trong làng.

Hiện nay , vợ chồng anh Vạn Nghi cũng như bà con trong làng có thời gian là đến lớp học giáo dục từ xa . Vận dụng kiến thức kỹ thuật nông nghiệp học được từ chương trình giáo dục từ xa , vợ chồng Vạn Nghi nuôi 10 con lợn giống , trồng hơn 10 lán hoa gồm hoa đỗ quyên , hoa cúc v v... Anh cho biết , phương pháp nuôi lợn kết hợp với trồng hoa cũng học được từ chương trình giáo dục từ xa , làm như vậy có thể tận dụng tài nguyên , rất kinh tế . Anh nói :

" Trồng hoa kết hợp với nuôi lợn , phân chuồng dùng để trồng hoa . Trồng hoa và nuôi lợn đều kiếm được tiền , anh tính xem như thế có phải lãi hơn không ?"

Vợ anh Vạn Nghi chị Cao Mục Lan nói với phóng viên , hiện nay ngoài nuôi lợn và trồng hoa ra , hai vợ chồng vẫn trồng lúa . Tuy công việc đồng áng rất bận rộn , rất vất vả , nhưng chị cảm thấy , có sự hướng dẫn của khoa học kỹ thuật , dù chảy bao nhiêu mồ hôi cũng xứng đáng . Chị nói :

" Chúng tôi vừa mới bắt đầu trồng hoa và nuôi lợn , rất vất vả . Nhưng vất vả mới kiếm được tiền , vất vả tý không sao cả ."

Theo tính toán ban đầu của anh Vạn Nghi , thu nhập năm nay của nhà anh rất khả quan , cao hơn nhiều so với anh đi làm thuê ở bên ngoài . Anh cho biết :

" Nuôi nột con lợn nái có thể kiếm được 1600 đến 1800 đồng nhân dân tệ một năm . Hoa đỗ quyên mỗi cây một năm kiếm được một tệ , nếu bán ra một cách thuận lợi , có thể kiếm được 10 đến 20 ngàn tệ . Hoa cúc của tôi một năm có hai mùa , nếu mang đi bán cũng có thể kiếm được khoảng 10 ngàn tệ . "

Gia đình anh Vạn Nghi chỉ là một hộ nông dân bình thường ở làng Thanh Sơn . Giống như gia đình anh , các hộ nông dân khác ở làng cũng đã cải thiện sản xuất nông nghiệp bằng tri thức khoa học kỹ thuật học được từ chương trình giáo dục từ xa .

Trưởng thôn Dương Lễ Thư nói , trước khi mở chương trình giáo dục từ xa , bà con trong làng chưa có ý thức khoa học kỹ thuật , hiện nay , nhà nào cũng biết được lợi ích nắm vững tri thức khoa học kỹ thuật . Anh Thư thao thao bất tuyệt kể cho chúng tôi nghe những biến đổi do giáo dục từ xa mang lại , anh nói

" Trước khi mở chương trình giáo dục từ xa , cả làng chỉ có 20 lán hoa , Sai khi bà con học theo chương trình giáo dục từ xa , cả làng hiện nay có hơn 300 lán hoa . Làng còn thành lập Hiệp hội trồng hoa , nếu hình thành quy mô nhất định , sẽ do hiệp hội tổ chức bán hoa hộ bà con . Trên cơ sở thu nhập của năm ngoái , năm nay thu nhập bình quân của mỗi hộ ít nhất tăng thêm 200 đến 300 tệ ."

Được biết , đến năm 2010 , chương trình giáo dục từ xa cho nông dân sẽ phổ biến tại hơn 700 ngàn làng hành chính và hơn 40 ngàn thị xã , giúp đỡ thật nhiều nông dân thay đổi đời sống của mình .