Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-20 17:54:06    
Người nhiễm HIV Trung Quốc bước lên diễn đàn quốc tế

cri
Ngày 12 tháng 7, tại "diễn đàn tổ chức phi chính phủ TQ" trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về bệnh Ết, chị Hạ Thụ Thanh 41 tuổi ở tỉnh Cát Lâm TQ, với sự từng trải của mình, kể lại với cả thế giới quá trình chị từ một người nhiễm HIV/Ết trở thành nhân viên công tác xã hội về phòng chống HIV/Ết, chị kêu gọi chị em phụ nữ , nhất là những người phụ nữ nhiễm HIV/Ết dũng cảm tham gia vào công tác phòng chống HIV/Ết.

Tháng 6 năm 2002, sau khi bị chẩn đoán nhiễm HIV/Ết, có lúc chị không còn nghị lực sống trên cõi đời này nữa . Chị nói: " Tôi rất may mắn gặp được những người đã giúp đỡ tôi. Họ nói với tôi rằng, nhà nước không những không kỳ thị những người mắc bệnh Ết và nhiễm HIV/Ết, mà còn quan tâm và giúp đỡ họ trong cuộc sống và chữa trị. Chị Thanh và bà con trong thôn tham gia hoạt động cắm trại dành cho những người mắc bệnh Ết và nhiễm HIV/Ết, do chính quyền địa phương tổ chức, qua hoạt động này chị đã học được kiến thức, mở rộng tầm mắt, trút bỏ những khúc mắc trong lòng, cùng chồng gây dựng lại cuộc sống mới. Hai vợ chồng trồng dưa hấu, nuôi lợn, nuôi bò, có thể tự túc cuộc sống, dũng cảm đối mặt với hiện thực. Với đôi bàn tay của mình , chị đã gây dựng cuộc sống mới tươi đẹp. Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng chị Thanh thành lập "câu lạc bộ sức khỏe dành cho những người nhiễm HIV/Ết". Từ đó, nhà chị trở thành nhà của những người nhiễm HIV/Ết, họ chuyện trò, tâm sự, động viên lẫn nhau Ngoài giờ lao động, chị còn giúp nhân viên kiểm tra và theo dõi, đồng thời tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, để cho những người nhiễm HIV/Ết cũng có thể nắm được kiến thức và vững lòng tin như chị, từ một người yếu đuối được trợ giúp trở thành người tự lập, tự cường. Bài phát biểu của chị khiến nhiều phóng viên nước ngoài và các nhân viên phòng chống HIV/Ết của các nước dự hội nghị hết sức cảm động. Họ vỗ tay nhiệt liệt, tỏ lòng tôn kính đại biểu phụ nữ TQ này.

Khi trả lời phỏng vấn của báo phụ nữ TQ sau hội nghị, giáo sư Hứa Hoa, tổng thư ký quỹ phòng chống bệnh giới và Ết của TQ nói, chị Hạ Thụ Thanh dám công nhận mình là người nhiễm HIV/Ết, vững tin vào cuộc sống và sự giúp đỡ mọi người, chị là người phụ nữ rất đáng khâm phục , mà trong số những phụ nữ nhiễm HIV/Ết ở TQ đây cũng là một việc hiếm có. Là người phụ nữ, họ không những dễ bị nhiễm HIV hơn nam giới, mà sau khi bị nhiễm, khó mà có được lòng dũng cảm như chị Thanh. Giáo sư Hứa Hoa cho rằng, theo đà những căn bệnh về giới lan truyền nhanh chóng, tất nhiên là số phụ nữ mắc bệnh ngày một tăng lên, ông mong chính phủ quan tâm phụ nữ hơn nữa trong việc phòng chống HIV/Ết.