Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-20 17:52:41    
Hội nghị thế giới về bệnh AIDS lần thứ 15 kêu gọi phải quan tâm hơn nữa phụ nữ và trẻ em

cri
Hội nghị thế giới về bệnh Ết lần thứ 15 đã bế mạc tại Băng Cốc thủ đô Thái Lan vào chiều 16. Có hơn 19 nghìn đại biểu tham gia hội nghị lần này, đây là một hội nghị quốc tế về bệnh AIDS có quy mô lớn nhất kể từ trước tới nay, hội nghị đã kêu gọi: phải quan tâm hơn nữa phụ nữ và trẻ em .

Trong phạm vi toàn cầu, bệnh Ết đang ngày một nguy hại đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Nếu như vấn đề phụ nữ và thanh thiếu niên không được quan tâm hơn nữa, họ sẽ đứng trước hiểm họa bệnh Ết. Đây là lời cảnh báo của những người lãnh đạo trong giới khoa học, chính trị và cộng đồng khi phát biểu tại hội nghị thế giới về bệnh Ết họp tại Băng Cốc.

Chuyên gia cho biết, trước con bệnh Ết , phụ nữ và thanh thiếu niên là hai quần thể yếu ớt, ở một số khu vực địa vị chính trị, kinh tết và xã hội của họ cần phải gấp rút tăng cường . Nếu như coi nhẹ phụ nữ và thanh thiếu niên, sẽ guy hại đến hiệu quả lâu dài của công tác phòng chống bệnh Ết.

Ông Lăng-cơ đồng chủ tịch hội nghị, chủ tịch hội học thuật về bệnh Ết nói: nếu như muốn thành công ngăn chặn gây nhiễm mới trong phụ nữ và thanh thiếu niên,thì nhất định phải áp dụng một số biện pháp phòng chống có tính sáng tạo, thậm chí có thể còn có tranh luận.

Trong số những người nhiễm HIV trên thế giới, tỷ lệ phụ đã từ 41 phần trăm năm 1997, đã tăng lên đến 48 phần trăm năm 2003. Trong khu vực Sa-ha-ra ở miền Nam châu Phi , số người nhiễm HIV nhiều nhất, tỷ lệ phụ nữ đã chiếm đến 60 phần trăm.

Ở nhiều khu vực trên thế giới, hiện tượng nam nữ không bình đẳng rất nghiêm trọng, phụ nữ không có địa vị kinh tế và xã hội, thậm chí không có quyền kế thừa tài sản. Những nhân tố này khiến người phụ nữ không có quyền lợi, khó mà tìm được cách bảo vệ trong quan hệ giới. Hiện nay, trong lĩnh vực y học cũng thiếu biện pháp để giúp người phụ nữ chủ động phòng chống HIV/Ết.

Mặt khác, cả thế giới mỗi ngày có thêm 140 nghìn người nhiễm HIV/Ết, trong đó có khoảng một nửa là thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi, khoảng 2000 trẻ em dưới 15 tuổi.

Chuyên gia kêu gọi để thanh thiếu niên tham gia nhiều hơn nữa hoạt động phòng chống HIV/Ết, phát huy tác dụng của các em, chứ không phải chỉ là những người được bảo vệ.