Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-19 12:35:55    
Tương Đàm—Quê hương chủ tịch Mao Trạch Đông

cri
Tương Đàm bởi có nhiều hoa sen nên còn được gọi là Liên Thành, từ xưa đên nay đây là vùng đất địa linh nhân kiệt. Chủ tịch Mao Trạch Đông-Người sáng lập ra Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; Bành Đức Hoài-nhà quân sự nổi tiếng và danh hoạ Tề Bạch Thạch đều sinh ra ở đây.

Thành phố Thiệu Sơn thuộc Tương Đàn là quê hương của cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Thành phố này nằm ở vùng đồi núi phía đông miền trung tỉnh Hồ Nam. Thiệu sơn có 7 khu phong cảnh gồm 82 cảnh điểm du lịch, hình thành cảnh quan nhân văn với cố chủ tịch Mao Trạch Đông là chính như tượng đồng chân dung, nhà kỷ niệm, vườn kỷ niệm.... Ngoài ra còn có các phong cảnh thiên nhiên như núi Thiếu Phong, động Trích Thủy, Hắc Thạch Trai...tạo thành khu du lịch tổng hợp gồm chiêm ngưỡng, du lịch và vui chơi.

Thiệu Sơn cách thành phố Trường Sa-tỉnh lỵ tỉnh Hồ Nam hơn 100 km, núi non trùng điệp bao bọc, tùng bách xanh tươi, phong cảnh tươi đẹp. Thiệu Sơn đã để lại nhiều di tích về cuộc đời học tập, sinh hoạt và tham gia cách mạng thời thanh thiếu niên của chủ tịch Mao Trạch Đông.

Dạo bước trên đường phố Thiệu Sơn sẽ cảm nhận được tình cảm sâu nặng của người địa phương đối với chủ tịch Mao Trạch Đông qua những phong cảnh ẩn hiện giữa non xanh nước biếc như Nhà ở cũ, Nhà kỷ niệm,Tượng đồng, Vườn kỷ niệm, Rừng bia của chủ tịch Mao Trạch Đông. Xung quanh các khu phong cảnh, dọc hai bên đường đâu đâu cũng là quán ăn hay cửa hàng lấy chữ Mao để đặt tên như: Quán ăn họ Mao, Cửa hàng họ Mao...

Một cụ bà học Thang 74 tuổi, chủ quán ăn họ Mao cho biết, hồi còn nhỏ cụ từng trông thấy Mao Chủ Tịch, và có tình cảm sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân Trung Quốc này. Đúng vậy vào trong quán ăn của cụ, mọi người không những được thưởng thức các món ăn của họ Mao, mà còn được nghe cụ hát sơn ca về Mao chủ tịch do cụ tự biên tự diễn.

Nhà của Mao chủ tịch quay về hướng bắc, hai bên là dãy nhà phụ xếp theo hình chữ U, gồm 18 ngôm nhà lớn nhỏ. Ngày 26-12-1893, Mao chủ tịch sinh ra tại đây và sống những năm tháng của thời thơ ấu và thiếu niên, mãu đến mùa thu năm 1910 Người mới rời nơi này đi học xa.

Cách Thiệu Sơn-quê hương của Mao chủ tịch không xa là Huyện Tương Đàm, quê hương của nhà cách mạng, nhà quân sự và chính trị giai cấp vô sản Bành Đức Hoài.

Bành Đức Hoài là người ở Ô Thạch Trại, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như nam chinh bắc chiến vì sự ra đời của Nước Trung Hoa mới. Sau khi Nước Trung Hoa mới thành lập năm 1949, ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh viện Triều chống Mỹ, ông là tư lệnh kiêm chính ủy quân tình nguyện Nhân dân Trung Quốc. Năm 1955, ông được phong quân hàm nguyên soái Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Vườn kỷ niệm Bành Đức Hoài nằm ở dưới chân núi Ô Thạch. Trong vườn có tượng đồng Bành Đức Hoài, Nhà kỷ niệm và nhà ở cũ của ông...Nhà kỷ niệm là một công trình đồ sộ nằm trên diện tích 8 ha. Mặt chính của nhà kỷ niệm có 3 bức phù điêu màu đỏ sẫm, bức bên trái là cuộc chiến đấu bảo vệ Tỉnh Cương Sơn, bức giữa là cuộc chiến đấu của 100 trung đoàn quân giải phóng, bên phải là cuộc chiến tranh viện Triều chống Mỹ. Chính giữa là tượng đồng nửa người của Bành Đức Hoài.

Nhà kỷ niệm Bành Đức Hoài có bố cục kiểu sân đình truyền thống của Trung Quốc, có 8 gian triển lãm được xếp đặt rất cân xứng và ngay ngắn, trong có trưng bày hơn 700 tranh ảnh và vật kỷ niệm qúi hiếm. Thông qua công nghệ cao như âm thanh, ánh sáng, điện tử...đã thể hiện một cách sinh động cuộc đời vĩ đại, huy hoàng của Bành Đức Hoài.