Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-16 22:27:53    
Cần đề phòng "Hy Lạp" Châu Á trên sân vận động công nhân Bắc Kinh

Xin Hua

Sân vận động công nhân Bắc Kinh xây dựng vào năm 1959, là một trong 10 kiến trúc lớn nổi tiếng lúc đó. Để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Châu Á lần thứ 13, sân vận động đã huy động được hơn 17 triệu nhân dân tệ dùng vào việc cải tạo nâng cấp trung tâm báo chí, mái che trên sân, nhà vệ sinh cho khán giả, thảm cỏ, hệ thống ánh sáng, âm hưởng và màn hình lớn v,v. Lịch sử lâu đời của sân vận động công nhân Bắc Kinh cũng được các quan chức Liên đoàn bóng đá Châu Á đến khảo sát nói đuà là "sân bà lão". Là sân vận động chính của đội TQ tại cúp Châu Á, đến lúc đó lễ khai mạc, bế mạc cũng đều tổ chức tại nơi đây.

Khu thi đấu Bắc Kinh là "nhà" của đội tuyển TQ tại giải vô địch bóng đá Châu Á lần này. Theo lịch thi, nếu đội tuyển TQ đứng đầu bảng A (TQ, Ca-ta, In-đô-nê-xi-a, Ba-ranh), thì trận tứ kết, bán kết và chung kết đều tổ chức tại sân vận động công nhân Bắc Kinh, đương nhiên tiền đề là đội tuyển TQ phải vào được đến trận chung kết.

Là đội chủ nhà, đội tuyển TQ có thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Hiện nay nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển TQ là hoàn thành bước quan trọng đầu tiên là đoạt ngôi đứng đầu bảng A. Song điều này cũng khiến đội tuyển TQ không tự giác phải áp dụng lối đá tấn công trong mỗi trận đấu. Trong trận đầu tiên ở giải này, đôi tuyển TQ sẽ gặp đội Ba-ranh. Theo thông lệ các giải lớn trước đây, đội chủ nhà không mấy chiếm ưu thế trong trận ra quân đầu tiên. Còn đối thủ lại thường áp dụng lối đá phòng ngự phản công giành được thành tích tốt. Tại giải vô địch Châu Âu vừa kết thúc, đội Hy Lạp đã thắng đội chủ nhà Bồ Đào Nha trong trận khai mạc từ đó bắt đầu chặng đường của chú ngựa ô. Còn mục tiêu của đội Ba-ranh hiện nay là phải làm một lần đội Hy Lạp ở châu Á, phải tranh ngôi đầu bảng A. Đội Ba-ranh không tồn tại thành phần biểu diễn cá nhân phổ biến tồn tại ở các đội Tây Á, mà chủ yếu dứa vào phối hợp của toàn đội. Ngay cả huấn luyện viên trưởng đội tuyển TQ A-li Han cũng cảm thấy đối thủ không dễ đối phó sau khi xem trận đấu thử nghiệm của đội Ba-ranh.

So với đội Ba-ranh, hai đối thủ khác trong bảng A là đội Ca-ta và đội In-đô-nê-xi-a thì dễ đối phó hơn. Đội Ca-ta đang ở trong quá trình thay thế giữa lớp cầu thủ lớn và trẻ tuổi. Mục tiêu chủ yếu của đội này là chuẩn bị cho vòng đấu loại khu vực Châu Á cúp thế giới Đức năm 2006. Còn đội In-đô-nê-xi-a lần này đến TQ thiếu hẳn 5 cầu thủ chủ chốt. Xét về thực lực, nếu đội tuyển TQ qua được đội Ba-ranh thì coi như đã hoàn thành được 50% mục tiêu đoạt ngôi đứng đầu bảng A .