Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-16 21:21:22    
Sân vận động Trùng Khánh: Trò chơi "tử vong"

Xin Hua

Trung tâm thể thao ô-lim-pích Trùng Khánh khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2001, tại giải vô địch bóng đá Châu Á lần này, sân vận động này sẽ tổ chức các trận thi đấu trang bảng D (Nhật, I-ran, Thái Lan, Ô-man) và một trận tứ kết. Trung tâm thể thao ở đây dó diện tích 120 nghìn mét vuông, diện tích kiến trúc 62 nghìn 500 mét vuông, cao 54,3 mét, là sân vân động quy mô lớn nhất, chức năng hoàn bị nhất, thiết bị tiên tiến nhất ở vùng tây nam TQ, có 60 nghìn chỗ ngồi.

Khu thi đấu Trùng Khánh đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức cúp bóng đá Châu Á. Là một trong bốn khu thi đấu tốn nhiều tiền nhất để sửa sang sân bãi (690 triệu nhân dân tệ), đến lúc đó sẽ tổ chức các trận đấu trong bảng tử vong, đội Nhật và động I-ran sẽ tranh ngôi đầu bảng, còn đội Thái Lan và Ô-man thì cố gắng lọt vào vòng hai.

Vừa qua, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Châu Á Vê-ra-pan đã đến thăm Trùng Khánh, nhưng chủ yếu không phải kiểm tra trung tâm thể thao ô-lim-pích, mà là muốn tìm hiểu hơn nữa tình hình chuẩn bị công tác tổ chức hậu cần của khu thi đấu Trùng Khánh. Nguyên nhân rất đơn giản, là một sân bóng đá cỡ tiêu chuẩn quốc tế, thiết bị phần cứng và phần mềm của trung tâm thể thao ô-li-pích Trùng Khánh tuyệt đối có thể khiến người ta yên tâm.

Sánh với sân bóng cỡ sao là giải cỡ sao. Mặc dù đội Nhật thiếu các ngôi sao Na-ka-ta, I-na-mô-to, Ô-nô, đội I-ran cũng thiếu Bơ-ha-ni vì chấn thương, nhưng họ quyết không dễ dàng bỏ qua một giải đỉnh cao của làng bóng đá Châu Á. Đến lúc đó, đội nào phát huy tốt thì đội đó dẫn trước trong cuộc đua tranh. So sánh thấy, mỗi đội đều có ưu thế của mình. Ưu thế của đội Nhật là họ rất có biện pháp đối phó với các đội thiên về thể lực, họ đã từng loại đội I-ran trong vòng đấu loại khu vực Châu Á cúp bóng đá thế giới năm 1998. Còn ưu thế của đội I-ran là họ còn có thể dùng đội Ô-man tiêu hao năng lực của đội Nhật. Mặc dù thực lực của đội Ô-man có yếu hơn một chút, nhưng là đội có lối đá kỹ thuật, họ lại khiến đội Nhật rất kính nể, nếu đội Ô-man chặn được bước tiến của đội Nhật, thì đội I-ran chắc chắn sẽ đoạt được ngôi đầu bảng này.

Theo lịch thi đấu, trong tứ kết, bảng D sẽ đấu chéo với hai đội đứng đầu bảng B. Hiển nhiên, đội Nhật và đội I-ran đều không muốn gặp đội Hàn Quốc có thể đứng đầu bảng B, có thể dự kiến, trò chơi "tử vong" sẽ diễn ra trên sân vận động thể thao ô-lim-pích Trùng Khánh .