Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-14 16:37:33    
Đội Ba-ranh nuôi tham vọng thắng đội chủ nhà Trung Quốc trong trận khai mạc

cri

Khi các cầu thủ đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang tận hưởng sự thảnh thơi của nửa ngày nghỉ hiếm có thì đội Ba-ranh, đối thủ mạnh nhất cùng bảng với đội Trung Quốc đã lặng lẽ tới Bắc Kinh. Họ là đội bóng đầu tiên có mặt tại Bắc Kinh, trước đó đã tập dượt 5 ngày tại Hàn Quốc.

Đội Ba-ranh đã tới sân bay thủ đô Bắc Kinh vào hồi 2 giờ 30 phút chiều 12-7. Do đường bay ngắn nên trông các cầu thủ có vẻ rất nhẹ nhõm. Thế nhưng do Ba-ranh là đội đầu tiên trong 3 đối thủ cùng bảng với đội TQ đến Bắc Kinh, nên sự có mặt của họ đã thu hút không ít các nhà báo. Khi huấn luyện viên trưởng đội Ba-ranh Yu-lích bước ra sân bay đã bị các nhà báo vây kín vòng trong vòng ngoài. Trước đó không ít các phương tiện truyền thông nói rằng đội Ba-ranh rất có thể sẽ gây lên "cú sốc bất ngờ" cũng như họ có đủ thực lực chiến thắng đội TQ trong trận khai mạc...Bởi vậy những câu hỏi được nêu ra đều xoay quanh sự nhận xét của đội Ba-ranh đối với trận thi đấu đầu tiên. Đề cập mục tiêu cụ thể tại giải vô địch lần nay, huấn luyện viên trưởng đội Ba-ranh Yu-lích vừa kiên quyết lại có chút giấu giếm nói rằng "bước đầu tiên của chúng tôi là lọt vào tứ kết với tư cách xếp đầu bảng. Xét về thực lực đội Trung Quốc mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, hơn nữa họ lại là đội chủ nhà, bởi vậy muốn giành phần thắng không phải là điều dễ dàng. Còn về mục tiêu trong trận thi đấu với đội Trung Quốc thì đố ai mà biết được? Thế nhưng tôi chỉ muốn nói với các bạn hai chữ "bất ngờ".

Sở dĩ ông Yu-lích có thái độ mạnh dạn như vậy là do thực lực của đội Ba-ranh được nâng cao, theo cách nói của ông Yu-lích tức là "những cầu thủ xuất sắc trong nước hiện nay khiến tôi hoa cả mắt". Ông Yu-lích mỉm cười rồi tiếp: tất nhiên nếu làm nên kỳ tích như đội Hy Lạp thì là một kết quả đáng mừng".

Thực ra đội Ba-ranh chủ yếu là gồm những cầu thủ nghiệp dư, phần lớn đều rất trẻ, song được công nhận là đội bóng tiến bộ nhanh nhất trong những năm gần đây. Tổng thứ ký liên đoàn bóng đá Châu Á cho rằng Ba-ranh rất có thể sẽ là đội bóng gây lên "cú sốc bất ngờ", xem ra việc mọi người cho rằng Ba-ranh là đối thủ đáng gườm nhất của đội Trung Quốc không phải là điều ngẫu nhiên. Theo kế hoạch độ Ba-ranh sẽ có một cuộc tập dượt sau khi đến Bắc Kinh, nhưng đã bị hủy bỏ do nguyên nhân sân bãi.