Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-14 09:55:17    
Công trình Tam Hiệp và vấn đề Đài Loan

cri
Bạn Vũ Việt Trường công tác tại Phòng thi công cơ giới và xây lắp số 9 Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thân mến, tuy bức thư của bạn không dài, nhưng Ngọc Ánh dường như vẫn tưởng tượng ra quang cảnh bạn và đồng đội đang bận rộn mở rộng đường mòn Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng của đất nước Việt Nam. Trong thư bạn quan tâm đến công trình Tam hiệp, một đầu mối thủy điện đang khẩn trương xây dựng của Trung quốc, nhân đây Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về tiến độ của công trình này. Ngọc Ánh còn nhớ là năm 1995, Đài phát thanh Quốc tế Trung Chúng tôi có tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về công trình Tam Hiệp – cúp Nam Uy", cuộc thi này đã thu hút nhiều thính giả trên thế giới dự thi, chị Phạm Thị Minh Trang thính giả Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang nay ở thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đoạt giải đặc biệt và đã được mời cùng 6 bạn của 6 nước khác cũng đoạt giải đoạt giải đặc đặc biệt của cuộc thi này đến Bắc Kinh nhận giải thưởng rồi đi du ngoạn sông Trường Giang và đến hiện trường chứng kiến quang cảnh thi công tấp nập của công trình Tam Hiệp.

Công trình Tam Hiệp là một công trình thủy điện cỡ lớn gối thế kỷ, chính thức động thổ khai công vào ngày 14 tháng 12 năm 1994, ngày 8 tháng 11 năm 1997 đã thắng lợi thực hiện ngăn dòng chảy của đoạn sông thi công và tiến vào giai đoạn thi công thứ hai. Công trình Tam hiệp đã đảm bảo nhu cầu ngăn đập trữ nước vào năm 2003, bước đầu phát điện và thuyền bè thông qua âu thuyền vĩnh cửu. Tính theo vật giá của năm 1993, tổng đầu tư cho công trình tĩnh cố định là 90 tỷ 900 nghìn đồng nhân dân tệ, trong đó khoản đầu tư vào công trình đầu mối là 50 tỷ 900 nghìn đồng nhân dân tệ, khoản vốn dùng vào việc di dân là 40 tỷ đồng. Suy xét đến sự tăng trưởng của vật giá và sự dao động của lãi xuất ngân hàng, đến năm 2009, phần đầu tư động thái cho công công trình Tam hiệp là 203 tỷ 900 triệu đồng nhân dân tệ. Sau khi công trình Tam hiệp khánh thành, công trình thủy điện lớn nhất thế giới này, sẽ có tác dụng là: phát điện, phòng nước lũ, cải tạo môi trường sinh thái vv... có thể nói là nó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khôn lường cho lưu vực sông Trường Giang nói riêng và cho cả nước Trung Quốc nói chung.

Bạn Việt Trường thân mến, trong thư bạn còn bày tỏ rằng, ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông đã trở về với đất mẹ Trung Hoa, tin rằng trong tương lai không xa, Đài Loan cũng sẽ trở về với một nước Trung Hoa trọn vẹn.

Bạn Việt Trường thân mến, nguyện vọng trên đây của bạn cũng chính là nguyện vọng chung của nhân dân hai bờ eo biển Đài loan, của cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới, cũng như của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới trong đó có nhân dân Việt Nam. Thế nhưng người lãnh đạo nhà đương cục Đài Loan Trần Thủy Biển thường rêu rao "Đài Loan đối diện với Trung Quốc, mỗi bên một nước". Lời lẽ chia rẽ đất nước trên đây của Trần Thủy Biển lập tức gây chấn động mạnh mẽ trong xã hội Đài Loan cũng như sự căm phẫn của nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan. Như các bạn đều biết, xưa nay, Đài loan là một phần không thể chia cắt của Trung Quốc. Hòa bình thống nhất nước là xu thế tất yếu của hai bờ. Tin rằng âm mưu chia rẽ đất nước trên đây của bọn Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển ắt sẽ bị thất bại.

Bạn Vũ Việt Trường thân mến, nhờ bạn chuyển lời thăm hỏi của Ngọc Ánh cũng như các anh chị em của Ban tiếng Việt Nam đến đồng đội của bạn, trong những ngày hè nóng nực, mong các bạn chú ý giữ gìn sức khoẻ, chú ý uống nhiều nước. Ngọc Ánh mong thường xuyên nhận được thư của các bạn.