Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-07 17:20:10    
Bạn hỏi Ngọc Ánh đáp

cri
Bạn Nguyễn Hồng Sâm tại Hộp thư 3KC 2208 H. Cam Ranh tình Khánh Hoà hỏi, thời Xuân thu cụ thể là năm naò? Tên bài Quốc ca Trung Quốc là gì?

Thời xuân thu của Trung quốc cụ thể là từ năm 722 đến 481 trước công nguyên.

Quốc ca Trung Quốc hiện nay được cải biên từ bài "Hành khúc nghĩa dũng quân" là do Nhiếp Nhĩ một nhạc sĩ trẻ tuổi và nổi tiếng của Trung Quốc sáng tác nhạc, nhà thơ Điền Hán viết lời, đây là bài hát chủ đề của bộ phim truyện "Người con vũ bão" do công ty Điện thông Thượng Hải xây dựng vào năm 1935. Ngày 27 tháng 9 năm 1949, toàn thể đại biểu của hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc nhất trí thông qua, lấy bài "Hành khúc nghĩa dũng quân " làm quốc ca Trung Quốc cho đến ngay nay.

Bạn Lê Trần Trọng Khang xã Ba Chúc huyện Tri Tôn tỉnh An Giang góp ý với Ngọc Ánh rằng, Hộp thư Ng̣ọc Ánh nên có quyển Am Bum để hình lưu niệm của các thính giả, đồng thời nên thông báo thính giả nào muốn giao lưu để giữa thính giả có thể quen biết nhau.

Bạn Trọng Khang thân mến, thực ra từ lâu trong ngăn kéo của Ngọc Ánh đã có một quyển Am Bum dày, trong đó cất giữ rất nhiều ảnh của các bạn thính giả gửi đến. Mặt sau của mỗi tấm hình, Ngọc Ánh đều ghi rõ họ tên và địa chỉ của thính giả mỗi tấm hình cũng như thời gian nhận được. Ngọc Ánh hết sức nâng niu quyển Am Bum này, mỗi khi có các hoạt động liên quan đến thính giả do Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc tổ chức là Ngọc Ánh lại mang ra triển lãm để càng nhiều người biết đến các bạn thính giả Việt Nam. Cảm ơn tất cả những bạn thính giả đã gửi thư và ảnh cho Ngọc Ánh, đây chính là món quà quý giá trong công tác phát thanh của Ngọc Ánh, Ngọc Ánh sẽ nâng niu và cất giữ mãi. Mong càng nhiều bạn thính giả gửi thư và ảnh cho Ngọc Ánh đề Ngọc Ánh quen biết các bạn.

Trong thư bạn Trọng Khang muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Khổng Tử. Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp sơ lược, hoan nghênh các bạn khác cùng nghe:

Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học và nhà giáo dục nổi tiếng của thời cổ Trung Quốc. Ông sinh năm 551 và qua đời vào năm 479 trước Công nguyên. Ông là người Làng Xương Bình huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông. Ông vốn là người nước Tống, ông tổ ba đời sang nước Lỗ tức tỉnh Sơm Đông ngày nay. Khổng tử từng đến kinh đô nhà Chu khảo cứu luật lệ, chiếu mộ hiếu đường và các hình tượng thánh hiền ngày xưa. Vốn học vấn của ông ngày một nhiều lên.Sau ông về nước Lỗ mở trường dạy học, học trò theo học ngày một đông, nhưng vua Lỗ lại không trọng dụng ông. Trong cuộc đời mình, Khổng Tử từng về nước Lỗ, sang nước Tề, đến nước Việt, nước Tống, nước Trần, nước Thái. Năm ông 68 tuổi ông lại trở về nước Lỗ mở trường dạy học. Học trò theo học đông đến hàng ngàn. Tương truyền Khổng Tử là người soạn Kinh thi, Kinh thư, kinh nhạc, Kinh lễ và kinh xuân thu.

Về cơ bản, tư tưởng và chính trị của Khổng Tử bảo thủ, học thuyết của ông chú trọng chữ "Nhân", gắn liền với chữ "Lễ". Ông chủ trương "đức trị " và "lễ giáo" nhằm ổn định trật tự xã hội, thuần hóa dân chúng, phản đối nền chính trị hà khắc tàn bạo của giai cấp phong kiến. Tương truyền, Khổng tử có 3000 môn sinh, tức học sinh, trong có 72 người rất thành đạt. Nội dung chủ yếu của việc dạy và học do Khổng Tử tiến hành thiên về mặt tư tưởng đạo đức của Nho giáo. Tư tưởng của nó ảnh hưởng sâu xa sang các nước Việt Nam , Nhật, Hàn Quốc và các nước châu Á khác. hiện nay, học thuyết của Khổng Tử đang được Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới quan tâm và nghiên cứu một cách sâu sắc.