Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-07 14:23:13    
Một số di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Trung Quốc

cri
Trung Quốc có 4 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới , đó là Hoàng Sơn , Nga Mi Sơn và tượng phật Lạc Sơn , Thái Sơn và Võ Di Sơn .

Hoàng Sơn từng được ca ngợi hết mực trong thời kỳ văn học và nghệ thuật hưng thịnh nhất trong lịch sử Trung Quốc . Ngày nay , Hoàng Sơn nổi tiếng về cảnh quan hùng vĩ của nó , những cây tùng kỳ dị mọc trên đá hoa cương và những ngọn núi nhấp nhô trên biển mây . Trong con mắt du khách , thi sĩ , họa sĩ và nhà nhiếp ảnh từ tứ xứ hội tụ về khu thắng cảnh này , Hoàng Sơn mãi mãi có sức quyến rũ kỳ lạ .

Trong thế kỷ một , trên đỉnh núi Nga Mi tỉnh Tứ Xuyên khánh thành một ngôi chùa thờ phật . Cùng với nhiều ngôi chùa được xây dựng ở xung quanh , nơi này trở thành một trong những thánh địa của phật giáo . Tượng phật Lạc Sơn được điêu khắc trên vách núi vào thế kỷ 8 , cao 71 mét , là tượng phật lớn nhất thế giới . Ngoài ra , núi Nga Mi còn nổi tiếng về động thực vật phong phú , đa dạng , từ thực vật á nhiệt đới cho đến rừng cây lá kim , loại nào cũng có , một số loại cây đã hơn 1000 tuổi .

Núi Thái Sơn trang nghiêm và thiêng liêng luôn luôn là nơi hành hương của các đời vua chúa trong 2000 năm qua . Nó kết hợp tuyệt vời và hài hoà giữa các kiệt tác nhân tạo và các cảnh quan thiên nhiên , là nguồn tinh thần của các nhà nghệ thuật và học giả Trung Quốc , là tượng trưng của nền văn minh và tín ngưỡng thời cổ đại Trung Quốc .

Dãy núi Võ Di là khu vực bảo vệ sinh vật nổi tiếng nhất miền đông nam Trung Quốc . Khu vực núi Võ Di đã tạo môi trường địa dư tốt đẹp cho sự phát triển và truyền bá lí học nhà Đường và nhà Tống . Từ thế kỷ 11 đến nay , giáo lý ảnh hưởng sâu sắc nền văn hóa ở khu vực miền đông Trung Quốc . Thế kỷ 1 , nhà Hán xây dựng thủ phủ hành chính khá lớn tại khu vực này , nó được bao bọc bởi bức tường dầy vững chắc , có giá trị khảo cổ rất cao .