Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-06 11:33:42    
Sáu kinh nghiệm của phụ huynh những thí sinh đạt thành tích tốt trong những kỳ thi trước đây ở TQ

cri
Thứ nhất là các bậc phụ huynh tránh gây áp lực cho các em, không nên nhắc nhở nhiều lần, cứ để các em tự chuẩn bị, tránh sự việc chăm sóc quá chu đáo, về lời nói có thể "hơi lạnh nhạt", về hậu cần có ý thức giúp cháu kiểm tra lại.

Thứ hai là trước khi thi đưa cháu đi công viên ngắm cảnh. Mấy ngày trước kỳ thi, nên đưa cháu đi công viên bách bộ, trèo núi, nghịch nước, ngắm hoa, cỏ. Thứ nhất là để tinh thần nhẹ nhõm, thứ hai là để cháu có nhận thức đúng đắn đối với cuộc thi sắp tới, cho cháu hiểu rằng dù thành công hay thất bại , không phải nhờ vào cố gắng trong chốc lát , phải để cho tinh thần hết sức thoải mái .

Thứ ba là môi trường ôn tập ở nhà và trường thi phải giống nhau. Do có một số trường không lắp máy điều hòa nhiệt độ, vì vậy mấy ngày cháu ở nhà ôn tập, dù nóng bức đến mấy, cũng không mở máy điều hòa, bảo đảm môi trường như ở trường thi. Như vậy, cháu ở trường thi cũng giống như khi ở nhà ôn tập, sẽ không vì do không thích ứng với môi trường mà phát huy không tốt.

Thứ tư là trước khi thi không nên nói phải thi bao nhiêu điểm, trong thời gian thi không nên nói đến thành tích. Đề thi mỗi năm mức độ khó dễ khác nhau, vì vậy, hàng năm tổng thành tích của các thí sinh cũng không giống nhau. Các phụ huynh không nên lấy thành tích của năm ngoái để đưa ra mục tiêu cho cháu. Trong thời gian thi, không nên vừa thi hết một môn là vội vàng nói đến kết quả, vì một khi nói đến là có thể khiến cháu nghĩ đến mình thi không tốt, mà tinh thần không ổn định.

Thứ 5 là cha mẹ không cần phải đưa con vào trường thi. Các cháu đã khôn lớn, và đều mong thi đỗ trường mình mong ước. Một thí sinh thi đạt điểm cao nhất của một địa phương nói: " không muốn cha mẹ mình đứng giữa trời nắng chói chang chờ đợi như bao phụ huynh khác, vì như vậy em không yên tâm làm bài." Cha mẹ của em cũng nói: "chúng tôi không đến trường thi, vẫn đi làm bình thường."Sư thật chứng minh như vậy hiệu quả rất tốt.

Thứ 6 là nói cháu rõ thi đại học chỉ là kỳ thi bình thường. Kinh nghiệm của chúng tôi là nói với cháu, thi đại học chẳng qua là lần sát hạch bình thường. Học tập cũng vậy, quan trọng là bình thường phải học tập chăm chỉ.