Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-07-01 11:44:49    
Hội nghị di sản thế giới lần thứ 28 đang diễn ra tại thành phố Tô Châu Trung Quốc cũng như những di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc

Xin Hua

Di Hoà Viên . Công viên Di Hoà Viên ở Bắc Kinh được xây dựng vào năm 1750 , các cảnh quan nhân tạo từ đình đài , lầu các , hành lang và chuà chiền đều ăn nhập hài hoà và điêu nghệ với núi non , mặt hồ rộng mênh mang tự nhiên , trở thành một thể thống nhất , có thể nói là kiệt tác trong các mẫu thiết kế phong cảnh vườn hoa ở Trung Quốc .

Thành cô Lệ Giang . Thành cổ Lệ Giang đã kết hợp khéo léo và hài hoà giữa vị trí quan trọng về kinh tế và chiến lược của nó với địa thế hiểm trở , tái hiện một cách chân thật và hoàn hảo diện mạo chất phác của nó .

Di tích Người Bắc Kinh Chu Khẩu Điếm . Di tích Người Bắc Kinh Chu Khẩu Điếm cách Bắc Kinh 48 cây số về phía tây nam , không những là chứng cứ lịch sử hiếm có về xã hội loài người trên đại lục châu Á trong thời kỳ viễn cổ , mà còn thể hiện tiến trình tiến hóa của loài người .

Cụm kiến trúc cổ trên Núi Võ Đương . Cụm kiến trúc trên núi Núi Võ Đương cho thấy thành tựu và nghệ thuật kiến trúc thế tục và tôn giáo trong các triều đại nhà Nguyên , nhà Minh và nhà Thanh Trung Quốc , là đỉnh cao nghệ thuật và kiến trúc hàng nghìn năm cuả Trung Quốc .

Cung Pu-ta-la và Chùa Đại Chiêu ở La-sa . Cung Pu-ta-la và Chùa Đại Chiêu nằm trên ngọn núi đỏ ở độ cao 3700 mét so với mặt biển tại giữa thung lũng sông La-sa , là một kiến trúc tổng hợp tập trung các chức năng hành chính , tôn giáo và chính trị , là kiệt tác của nghệ thuật Tây Tạng . Thưa qúy vị và các bạn , ngoài các di sản văn hóa thế giới giới thiệu trên đây , Trung Quốc còn có một cảnh quan văn hóa và nhiều di sản thiên nhiên cũng như di sản văn hóa và thiên nhiên .

Trong bức thư chúc mừng Hội nghị di sản thế giới lần thứ 28 khai mạc , chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh , Di sản thế giới không những là của cải qúy báu của các nước và các dân tộc , mà còn là của cải qúy báu của toàn nhân loại . Tăng cường bảo vệ di sản thế giới là nhiệm vụ cấp bách của cộng đồng quốc tế . Đây là trách nhiệm cao cả mà lịch sử giao cho chúng ta , cũng là yêu cầu tất yếu nhằm duy trì và phát triển bền vững nền văn minh nhân loại .


1  2  3  4  5