Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-29 18:09:05    
Những điều cần chú ý trong bữa cơm chiều tối

cri
Song song với nhịp sống tăng nhanh , nhiều người đô thị vì công việc quá bận rộn , cho nên họ cho rằng bữa sáng và cơm trưa chỉ ăn qua loa thôi , để tối về nhà ăn bù lại . Nhưng điều rất mâu thuẫn là , bữa cơm tối ăn nhiều lại không có thời gian hoạt động , vậy bữa cơm tối ăn như thế nào mới có lợi cho sức khỏe ?

Các chuyên gia y học đề nghị , ăn cơm tối cho sớm là biện pháp tốt để bảo vệ sức khỏe . Kết quả nghiên cứu hữu quan cho thấy , ăn cơm tối cho sớm có thể giảm xuống rất nhiều tỷ lệ mắc bệnh sỏi đường tiểu . Bởi vì bốn năm tiếng đồng hồ sau khi ăn cơm thường thường là cao điểm thải can-xi của con người ,nếu như cơm tối ăn quá muộn , đến cao điểm thải can-xi thì đã đến giờ người ta nằm ngủ , nước đái ứ lại trong ống thải nước tiểu , bàng quang , niệu đạo v.v , không thể thải ra một cách kịp thời , khiến can-xi trong nước tiểu không ngừng tăng , và dễ ứ lại và hình thành từng hạt nhỏ , cứ thế lâu ngày sẽ dần dần trở thành sỏi . Cho nên , ăn cơm tối vào khoảng 6 giờ chiều tương đối thích hợp .

Các chuyên gia còn đề nghị , cơm tối nhất định phải ăn thanh đạm , lấy thực phẩm chứa nhiều hydrat cacbon là chính , nên ít dùng các món thức ăn chứa nhiều prô-tít và mỡ .

Song trong cuộc sống hàng ngày , nói chung phần lớn gia đình đều cho rằng , ban ngày người lớn đi làm , trẻ con đi học , cơm trưa nói chung ăn tại đơn vị và nhà trường , ăn không được ngon và không đủ dinh dưỡng , cho nên bữa cơm tối phải chuẩn bị cho tương đối phong phú , thực ra là không lợi cho sức khỏe . Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy , nếu ăn nhiều thực phẩm chứa Prô-tít cao như thịt , trứng , sữa v.v trong bữa cơm tối , sẽ khiến lượng can-xi trong nước tiểu tăng lên , một mặt giảm bớt trữ lượng can-xi trong cơ thể , dẫn đến các chứng bệnh như : trẻ em bị gù , thanh thiếu niên bị cận , người đứng tuổi và cao tuổi bị loãng xương v.v , mặt khác lượng can-xi trong nước tiểu cao thì khả năng mắc bệnh sỏi đường tiểu cũng tăng lên . Ngoài ra , nếu ăn thực phẩm chứa nhiều prô-tít mà cơ thể con người lại không hấp thụ được , thì sẽ ứ lại trong đường ruột , sẽ biến chất và trở thành các chất độc hại như : Axit , hydro sunfua v.v , kích thích bên trong đường ruột và gây nên ung thư .

Nếu như ăn mỡ quá nhiều sẽ khiến mỡ trong máu tăng lên . Tài liệu nghiên cứu cho thấy , tỷ lệ mỡ trong máu của những người thường ăn các món thịt cá trong cơm tối cao gấp ba bốn lần so với những người ăn thanh đạm . Nhưng thực phẩm hydrat cac-bon sẽ có thể sản sinh huyết thanh tố trong cơ thể con người , phát huy tác dụng an thần và bổ ích cho ngủ nghê .

Điều sau cùng là phải lưu ý về lượng ăn .

Người ta thường nói : sáng ăn ngon , trưa ăn no , tối ăn ít . Quả là như vậy , nếu so sới bữa sáng và bữa trưa , thì bữa cơm tối nên ăn nhẹ . Đúng như phần đầu của bài báo này đã giới thiệu , tối đến nói chung người ta hoạt động không nhiều , hoặc ăn cơm muộn , nếu cơm tối ăn nhiều thì sẽ làm cho côletxtêrôn tăng lên , kích thích gan chế tạo ra càng nhiều prôtit mật độ thấp và mật độ cực thấp , dẫn đến xơ cứng động mạch . Nếu ăn cơm tối quá no trong thời gian dài , thường xuyên kích thích việc tiết ra nhiều Inxulin, như vậy sẽ khiến tế bào B của Inxulin bị suy yếu trước tuổi , đó chính là mồi dẫn đến bệnh tiểu đường sau này .

Ngoài ra , cơm tối ăn quá no sẽ bị trướng bụng , gây áp lực cho các bộ máy xung quanh , các cơ quan như dạ dày , đường ruột , gan , mận , tụy v.v làm việc căng thẳng sau bữa cơm cũng sẽ đưa tin về tới bộ óc , khiến bộ óc hoạt động sôi nổi , đồng thời lan rộng tới các bộ phận vỏ não , mà gây nên mất ngủ .