Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-28 21:24:27    
Sông ngòi Trung Quốc ; Các đời vua Trung Quốc

cri
Bạn Trần Thanh Nho tại xã Bang A D rênh huyện Krông A-na tỉnh Đắc lắc tâm sự với Ngọc Ánh rằng, em thường xuyên theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh, bởi nó đã lôi cuốn em vào mảnh vườn kiến thức. Em muốn chị giải đáp em : hiện nay ở Trung Quốc có bao nhiêu con sông và con sông nào lớn nhất Trung Quốc?

Thanh Nho thân mến, không hiểu đây có phải là tên chính xác của Thanh Nho không nhỉ? vì thư đện tử của Thanh Nho viết bằng chữ Việt không có dấu. Tin rằng lúc này Nho đang có mặt bên mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này, mong sao các bạn khác cũng có cảm hứng đối với câu hỏi của Thanh Nho.

Trung Quốc là một quốc gia có nhiều sông ngòi. Nếu như nối các con sông của TQ lại làm một thì tổng chiều dài của nó những 430 nghìn Km, có nghĩa là nó có thể vòng quanh xích đạo 10,5 lần. Trong nhiều sông ngòi của Trung Quốc, có hơn 50 nghìn con sông lưu vực rộng trên 100 ki lô mét vuông, 1580 con sông có lưu vực rộng trên 1000 Ki lô mét vuông, 79 con sông có lưu vực rộng trên 10 nghìn Ki lô mét vuông. Sông ngòi của Trung Quốc chia làm hai bộ phận. Một là, những con sông đổ ra ngoài biển cả, chúng được chia thành ba hệ thống lớn , đó là Thái Bình dương, ̣Ấn độ dương và Bắc băng dương. Do địa hình Trung Quốc phía tây cao, phía đông thấp, cho nên phần lớn các con sông đổ ra Thái bình dương ở phía Đông. Các con sông Trường Giang, Hoàng Hà, Hắc long Giang, Lan Thương, Hải hà, Hoài Hà, Tiền Đường thuộc hệ thống nước Thái Bình Dương. Trong đó sông Trường giang dài 6397 Km, là con sông lớn nhất Trung Quốc, và cũng là con sông lớn thứ 3 trên thế giới. Sông Hoàng hà dài 5464 là con sông lớn thứ hai Trung Quốc; Sông Nô giang và Ya-lu-chang-pu thuộc hệ thống nước Ấn độ dương; Sông Ngơ-ơ-chi-sư ở phía Tây Bắc khu tự trị dân tộc Wây-ua Tân Cương thuộc hệ nước Bắc băng dương. Hai là những con sông đổ vào các hồ nước lớn trong nội địa hoặc mất hút trong sa mạc và các bãi muối, gọi là sông trong nội địa. Sông Ta-li-mu Tân cương dài 2137 Km, là con sông nội địa dài nhất Trung Quốc và là sông lớn thứ 6 Trung Quốc. Các con sông miền Nam Trung Quốc có lượng nước dồi dào, thường bị ngập lụt vào mùa hè mưa nhiều, còn nguồn nước các con sông ở các vùng miền Bắc lại khan hiếm hơn miền Nam, thậm chí thường xảy ra hiện tượng hạn hán, cho nên hiện nay Trung Quốc đang chia giai đoạn đầu tư nhiều vốn vào công trình chia giai đoạn đưa nước sông miền Nam lên miền Bắc để làm dịu tình hình khan hiếm nước ở các tỉnh miền Bắc trong đó có cả Bắc Kinh.

Bạn Nguyễn Minh Luật ở xã Phú Hải huyện Phú Vang tỉnh Thừa thiên Huế viết thư điện tử cho Ngọc Ánh rằng: em thường xuyên theo dõi chương trình của qúy Đài qua In-tơ-nét, hôm nay em muốn hỏi chị Ngọc Ánh: Trung Quốc có bao nhiêu đời vua? Tần Thuỷ Hoàng là đời vua thứ mấy? Bạn Nguyễn Đức Chu viết E-mail cũng hỏi Trung Quốc có bao nhiêu đời vua? Hiện nay có còn nhà vua nào không? Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp câu hỏi chung của hai bạn:

Trung Quốc là một nước văn minh cổ kính có hơn 5000 năm lịch sử. Theo lịch sử được ghi chép, nhà Hạ là bắt đầu của xã hội nô lệ Trung Quốc từ 21 thế kỷ trước Công Nguyên, Hạ Khải là người thiết lập vương triều Hạ trên lịch sử Trung Quốc. Từ đó chế độ ngôi vua tập thế, tức chế độ cha truyền con nối thay thế cho chế độ thiện nhượng. Xã hội nô lệ của Trung Quốc kéo dài đến năm 476 trước công nguyên, tồn tại khoảng 1600 năm. Trong giai đoạn này có bao nhiêu đời vua, Ngọc Ánh chưa tra được tư liệu. Đến năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng tên là Doanh Chính thống nhất 6 nước Chư hầu cuối cùng, thành lập triều đại nhà Tần, đây là triều đại phong kiến thống nhất đầu tiên trên lịch sử Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng là nhà vua thống nhất đầu tiên của Trung Quốc. Ông cho đóng đô tại Hàm dương tức thành phố Tây An thủ phủ tỉnh Thiểm Tây ngày nay, theo chế độ tập quyền Trung ương. Đời nhà Tần đã mở đầu cho chế độ phong kiến Trung Quốc kéo dài suốt hơn 2000 năm, mãi cho đến khi nổ ra cuộc chiến tranh Thuốc phiện năm 1840 mới kết thúc. Sau đó Trung Quốc bước vào giai đoạn xã hội nửa Phong kiến nửa thuộc địa. Cho đến năm 1911 ông Tôn Trung Sơn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Các mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh, triều đình phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Theo bảng liệt kê danh sách cụ thể các đời vua phong kiến Trung Quốc từ đời vua Tần Thủy Hoàng nhà Tần năm 211 trước Công nguyên cho đến nhà vua cuối cùng Phổ Nghi đời nhà Thanh năm 1911, thì giai đoạn Phong kiến Trung Quốc trong hơn 2000 năm tổng cộng có 368 đời vua. Sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời vào năm 1949, đã hoàn toàn xoá bỏ tận gốc chế độ vua chúa triều đình phong kiến , nhân dân lao động Trung Quốc đã trở thành người làm chủ đất nước. Nhà lãnh đạo số một hiện nay của Trung Quốc là chủ tịch Hồ Cẩm Đào.