Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-19 19:36:32    
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã về tới Bắc Kinh

cri

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 18, Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đã đáp chuyên cơ về tới Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức 4 nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Hung-ga-ri, Cộng hòa Ru-ma-ni và Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan, đồng thời dự Hội nghị Thượng đỉnh Ta-sken của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Trước khi lên đường về nước, dưới sự tháp tùng của Tổng thống Ca-ri-mốp, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đi thăm Bu-ha-ra – thành phố lớn thứ 3 của U-dơ-bê-ki-xtan. Vị Nguyên thủ 2 nước nhất trí cho rằng, tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Ta-sken sẽ có tác động tích cực cho sự phát triển của Tổ chức Hợp tácThượng Hải.

Trên đường về Bắc Kinh, Ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh tháp tùng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Âu – Á nói, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thu được thành công tốt đẹp, đã thực hiện đầy đủ mục đích dự định: tăng thêm sự tin cậy, củng cố tình hữu nghị, đi sâu sự hợp tác và cùng gây dựng tương lai.

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là thành quả to lớn, ý nghĩa sâu xa. Trước hết, đã củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường quan hệ đối tác hữu nghị; hai là, thúc đẩy sự hợp tác chú trọng thực tế, đảm bảo cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tiếp tục có bước phát triển lành mạnh; ba là, phong phú nội dung hợp tác, tăng thêm sức sống mới cho quan hệ song phương; bốn là, trình bày toàn diện chính sách đối nội đối ngoại của TQ, dành được sự thông cảm và ủng hộ hơn nữa của các bên.