Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-16 09:18:22    
Triển lãm các danh nhân thế kỷ Trung Quốc

cri

Bà Quách Bình Anh—giám đốc nhà kỷ niệm Quách Mạt Nhược , con gái ông Quách Mạt Nhược nói :

"Các vị danh nhân này thể hiện lịch sử thế kỷ 20 bằng cá tính và sự từng trải của mình , cuộc đời họ là hình ảnh thu gọn của lịch sử thế kỷ 20 , gắn chặt với nhịp thở thời đại , đồng thời đại diện cho phương hướng phát triển của nền văn hoá thế kỷ 20 . Họ đứng đầu đội quân văn hóa thế kỷ 20 . "

Bà Tống Khánh Linh—cố chủ tịch danh dự nước Trung Quốc được nhân dân Trung Quốc mến yêu và được tôn là Quốc Mẫu . Bà và Tôn Trung Sơn—nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc kết hôn năm 1915 . Sau khi ông Tôn Trung Sơn qua đời , bà Tống Khánh Linh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cách mạnh dân chủ , tích cực thúc đẩy dân tộc Trung Hoa đoàn kết một lòng , chống lại Phát-xít Nhật , bà là một trong những lãnh đạo chính của Ủy ban thế giới chống Phát-xít .

Năm 1949 , bà giữ chức phó chủ tịch nước . Cả cuộc đời bà đã cống hiến cho việc giữ gìn hoà bình thế giới , thúc đẩy tiến bộ nhân loại , bà còn dốc toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp văn hóa , giáo dục , y tế và phúc lợi của phụ nữ và trẻ em , được các tầng lớp xã hội Trung Quốc và nước ngoài khen ngợi , được coi là " Người phụ nữ vĩ đại trong thế kỷ 20 ."

Nhà văn kiêm nhà tư tưởng nổi tiếng Lỗ Tấn được tôn là Hồn dân tộc . Trong phong trào mở mang tư tưởng và phong trào văn hóa mới chống văn hóa phong kiến đầu thế kỷ 20 , ông Lỗ Tấn là Người cầm cờ anh dũng . Tạp văn của ông rất nổi tiếng với ngôn ngữ sắc bén , tình cảm đầy ắp , thôi thúc lòng người .

Nhà văn kiêm nhà viết kịch Lão Xả nổi tiếng vì tiểu thuyết và kịch nói . Vở kịch nói Quán trà do ông sáng tác là vở kịch nói kinh điển của Trung Quốc , được gọi là " Kỳ tích trên sân khấu phương đông ".Cả cuộc đời ông sáng tác khoảng 8 triệu chữ , phần lớn đều lấy đề tàiđời sống người dân thành thị . Bà Thư Tề, con gái ông Lão Xả nói :

" Cha tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sáng tác văn học , sáng tác cho nhân dân , cha tôi đúng là một nhà văn như vậy . Cha tôi cũng làm nhiều việc khác , nhưng sự nghiệp quán xuyến suốt đời cha tôi chỉ là sáng tác văn học . "

Giống với ông Lão Xả , ông Quách Mạt Nhược và Mao Thuẫn cũng là nhà văn quan trọng trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc . Đầu thế kỷ 20 , ông Quách Mạt Nhược tổ thức thành lập Xã Sáng Tạo—một hội bút quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất trong phong trào văn học mới Trung Quốc . Tạp chí Tiểu Thuyết Nguyệt Báo do Mao Thuẫn làm chủ bút là tạp chí văn học mới đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc , ngoài ra , ông còn thành lập hội bút đầu tiên trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc .

Ông Quách Mạt Nhược không những là nhà thơ và nhà văn , mà còn là nhà sử học , học giả văn tự cổ và nhà hoạt động xã hội . Mao Thuẫn thiết lập Qũy văn học với khoản tiết kiệm của mình để khen thưởng tác giả sáng tác tiểu thuyết xuất sắc .

Ông Mai Lan Phương là người đại diện cho nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc , là nhân vật quan trọng trong qúa trình phát triển nghệ thuật kinh kịch , cũng là người đưa kinh kịch Trung Quốc bước ra thế giới . Ông Mai Lan Phương khiến kinh kịch Trung Quốc đứng vững trên nghệ thuật sân khấu quốc tế .

Danh nhân là lịch sử cô đặc , là sự thể hiện tập trung cho tinh thần thời đại . Bà Cha Lợi Quần , cố vấn cuộc Triển lãm Danh nhân thế kỷ Trung Quốc , phó chủ tịch Qũy Tống Khánh Linh nói :

" Chúng tôi muốn thông qua Triển lãm này giới thiệu các nhân vật ưu tú của dân tộc Trung Hoa , làm cho bạn bè Xinh-ga-po và Ma-lai-xi-a hiểu biết toàn diện lịch sử Trung Quốc , đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Xinh-ga-po cũng như Ma-lai-xi-a , thắt chặt hơn nữa mối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ."


1  2