Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-15 21:36:04    
Nhà lãnh đạo TQ và U-dơ-bê-ki-xtan tổ chức hội đàm

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15, tại Ta-xken, Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan Ca-ri-mốp, đồng thời ký tuyên bố chung về phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, TQ và U-dơ-bê-ki-xtna thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đến nay, quan hệ hai nước luôn phát triển vững chắc, TQ coi U-dơ-bê-ki-xtan là người bạn chân thành và đối tác có thể tin cậy. Để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra đề nghị bốn điểm.

Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan Ca-ri-mốp khẳng định lại rằng, U-dơ-bê-ki-xtan dốc sức cho việc phát triển quan hệ hữu nghị toàn diện với TQ, hoàn toàn tán thành đề nghị bốn điểm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. U-dơ-bê-ki-xtan kiên định thi hành chính sách một nước TQ, ủng hộ lập trường của chính phủ TQ trên vấn đề Đài Loan. Tổng thống đặc biệt nhắc đến việc, U-dơ-bê-ki-xtan và TQ có lợi ích và quan điểm chung trong việc chống "ba thế lực" và nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nên tăng cường hợp tác hơn nữa .