Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-15 11:16:40    
Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào lần lượt tiếp thủ tướng, chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Ru-ma-ni

cri

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14, tại Bu-ca-rét thủ đô Ru-ma-ni, chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào lần lượt tiếp thủ tướng Ru-ma-ni Na-xta-xê, chủ tịch Thượng viện Va-ca-rô-iu và chủ tịch Hạ viện Đô-nê-a-nu.

Khi tiếp ông Na-xta-xê, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, TQ coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Ru-ma-ni, sẽ coi Ru-ma-ni là đối tác hợp tác quan trọng. Phía TQ nguyện cùng với phía Ru-ma-ni nâng quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước đến tầng cao mới.

Ông Na-xta-xê cho biết, chính phủ Ru-ma-ni hết sức ủng hô hai nước triển khai hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, tích cực hoan nghênh doanh nghiệp TQ tham dự xây dựng cơ sở hạ tầng của Ru-ma-ni.

Khi tiếp chủ tịch Thượng viện Ru-ma-ni Va-ca-rô-iu và chủ tịch Hạ viện Đô-nê-a-nu, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá cao hai ông đã góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân TQ và Ru-ma-ni, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Ông Va-ca-rô-iu va Đô-nê-a-nu đánh gia cao chuyến thăm Ru-ma-ni của chủ tịch Hồ Cẩm Đào, và cho rằng chuyến thăm này đã thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác hữu nghị giữa TQ và Ru-ma-ni.