Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-11 17:06:31    
Chuyến thăm Hung-ga-ri của chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào

cri

A- Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào ngày 10 đã tới Bu-đa-pét, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm 4 nước Âu-Á lần này. Dưới đây phóng viên Đài chúng tôi Trương Huy đi cùng đoàn sẽ giới thiệu với qúi vị và các bạn về các hoạt động của chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong ngày đầu thăm Hung-ga-ri.

B- Xin chào qúi vị và các bạn, như mọi người đều biết thủ đô Bu-đa-pét Hung-ga-ri nằm bên bờ sông Đa-nuýp, được mệnh danh là "Pa-ri của Đông Âu" và "Bông hồng trên sông Đa-nuýp". Tổng thống Hung-ga-ri Phê-ren-xơ đã tổ chức lễ chào mừng trọng thể chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước.

B- Sau ba tiếng kèn, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã duyệt đội danh dự dưới sự tháp tùng của tổng thống Phê-ren-xơ, và Đoàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

B- Sau lễ chào mừng, nguyên thủ hai nước đã tiến hành cuộc hội đàm trong một tiếng đồng hồ. Sau đó nguyên thủ hai nước đã ký tuyên bố chung TQ - Hung-ga-ri, tuyên bố hai nước xây dựng quan hệ đối tác thân thiện và hợp tác, đồng thời còn chứng kiến lễ ký một loạt các hiệp nghị hợp tác song phương.

A- Xin Trương Huy giới thiệu vài nét về tình hình cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước?

B- Sau hội đàm, nguyên thủ hai nước đã tổ chức cuộc họp báo chung. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã giới thiệu về mục đích chuyến thăm Hung-ga-ri lần này, đánh giá cao sự phát triển quan hệ song phương và giới thiệu về thành quả của cuộc hội đàm. Chủ tịch nói:

"TQ và Hung-ga-ri có quan hệ hợp tác tốt đẹp, mục đích chuyến thăm lần này là tăng thêm sự tin cậy, tăng cường tình hữu nghị, sâu sắc sự hợp tác và cùng nhau kiến tạo tương lai. Tôi và ngài tổng thống vừa có cuộc hội đàm giàu thành quả".

B- Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nói, trong hội đàm, nguyên thủ hai nước đã nhìn lại chặng đường phát triển trong hơn 50 năm qua của quan hệ hai nước, và đều bày tỏ hài lòng đối với những thành quả thu được trong sự hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục cũng như trong lĩnh vực quốc tế. Tổng thống Hung-ga-ri khẳng định lại rằng Hung-ga-ri kiên trì chính sách một nước TQ, ủng hộ sự nghiệp thống nhất hoà bình của TQ, TQ bày tỏ cảm ơn việc này. Nguyên thủ hai nước còn nhất trí đồng ý xây dựng quan hệ đối tác thân thiện và hợp tác TQ - Hung-ga-ri, đồng thời đã ký tuyên bố chung và 6 hiệp nghị hợp tác song phương.

A- Chúng tôi được biết tại lễ ký ngày 10, ngoài bản tuyên bố chung-một văn kiện chính trị quan trọng ra, hai bên còn ký các hiệp nghị liên quan tới các lĩnh vực hợp tác kinh tế, bảo vệ môi trường, v.v. Vậy xin Trương Huy giới thiệu vài nét về quan hệ kinh tế-thương mại giữa TQ và Hung-ga-ri?

B- Vâng. Kim ngạch thương mại giữa TQ và Hung-ga-ri trong năm 2003 đạt tới 2,59 tỷ đô-la Mỹ, tăng 60% so với năm 2002. Hung-ga-ri 3 năm liền trở thành đối tác thương mại lớn nhất của TQ tại khu vực Trung và Đông Âu. Thế nhưng cũng cần phải chỉ ra rằng sự mất cân bằng về thương mại giữa TQ và Hung-ga-ri còn khá nghiêm trọng. Hai bên cũng đã nhận thức được điều này và đề xuất một loạt các biện pháp cụ thể trong hội đàm. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Hai bên xác định coi việc hợp tác kinh tế-thương mại là phương hướng nỗ lực chủ yếu trong sự hợp tác song phương sau này, cần phải áp dụng biện pháp giải quyết tích cực vấn đề mất cân bằng trong thương mại hai nước, nâng cao qui mô và trình độ thương mại song phương".

B- Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nói hai nước cần phải ủng hộ các doanh nghiệp của mình đầu tư vào nước đối phương, tăng cường qui mô đầu tư lẫn nhau, cần phải mở rộng hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghiệp, thông tin, giao thông, lưu thông phân phối, tài chính-tiền tệ, du lịch, v.v.

A- Xin Trương Huy cho biết tổng thống Hung-ga-ri Phê-ren-xơ đã đánh giá như thế nào về việc ký kết các hiệp nghị nói trên?

B- Tổng thống Phê-ren-xơ nói:

"Hiệp định hợp tác kinh tế ký kết giữa Chính phủ hai nước lần này đã tạo cơ hội mới cho sự hợp tác kinh tế song phương trong các lĩnh vực. Việc Hung-ga-ri và TQ thành lập Trường song ngữ đã phục vụ tốt cho người Hoa ở Hung-ga-ri cũng như các thương gia TQ đến Hung-ga-ri đầu tư".

B- Tổng thống Phê-ren-xơ còn nói, việc mở đường bay trực tiếp giữa TQ và Hung-ga-ri cũng là một biện pháp rất tốt ủng hộ phát triển kinh tế. Điều then chốt nhất hiện nay là ngoài sự hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan của chính phủ ra, còn cần phải tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các thực thể kinh tế, các doanh nghiệp và cá nhân giữa hai nước.