Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-10 15:36:22    
Di Hòa Viên

cri

Đánh giá của Ủy ban di sản văn hóa Thế giới

     Di Hòa Viên Bắc Kinh xây dựng vào năm 1750 công nguyên , bị phá hủy nghiêm trọng trong khói lửa chiến tranh năm 1860 , sau đó được trùng tu lại trên di chỉ cũ vào năm 1886 . Những cảnh quan như : Đình Đài , Trường Lang , cung điện , cầu nhỏ v.v đã tạo nên bức ảnh nghệ thuật hết sức hài hòa và thống nhất với các ngọn núi thiên nhiên và mặt hồ rộng lớn , được coi là kiệt tác thiết kế cảnh quan viên lâm của TQ .

 Sơ lược Di Hòa Viên :

    Di Hòa Viên là viên lâm Hoàng gia nổi tiếng Thế giới , nằm về phía Tây Bắc ngoại ô Bắc Kinh , cách thành phố Bắc Kinh khoảng 15 ki-lô-mét , ngày xưa có tên gọi là 'Thanh Di Viên' . Được xây dựng lại vào năm 1888 , tốn khoảng 30 triệu lạng bạc và thi công trong suốt 10 năm , sau đó đổi tên là Di Hòa Viên . Di Hòa Viên quy mô hùng vĩ , rộng 293 ha , chủ yếu gồm hai bộ phận núi Vạn Thọ và Hồ Côn Minh , gồm hơn 3000 kiến trúc cung điện Viên Lâm đủ mầu đủ kiểu , đại thể có thể chia làm ba bộ phận hành chính , sinh hoạt và du lịch .

    Khu hành chính lấy Nhân Thọ Điện làm trung tâm , là nơi mà Từ Hy Thái Hậu và vua Quang Thự thiết triều và tiếp khách . Sau Nhân Thọ Điện là ba tứ Hợp Viện lớn , với tên gọi là Lạc Thọ Đường , Ngọc Uyên Đường và Nghi Vân Quán , đó là nơi ở của bà Từ Hy , vua Quang Thự và các cung phi . Nhà hát lớn Đức Hòa Viên nằm về phía Đông Nghi Vân Quán là một trong ba nhà hát lớn của Nhà Thanh .

1  2  3