Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-10 14:39:23    
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào quan tâm người Hoa, Hoa Kiều và cán bộ TQ tại Ba Lan

cri
Ngày 9, tại Vác-xa-va, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tiếp đại diện cán bộ Đại sứ quán , các cơ cấu vốn TQ cùng người Hoà, Hoa kiều và lưu học sinh TQ tại Ba-lan, khích lệ họ đóng góp sức mình cho phát triển quan hệ hữu nghị TQ - Ba Lan, đồng thời giới thiệu tình hình phát triển kinh tế của TQ hiện nay. Chủ tịch nói:

"Tôi thay mặt Trung ương Đảng, Quốc vụ viện gửi tới mọi người và quá mọi người gửi tới tất cả các đồng chí, đồng bào đang công tác, học tập và sinh sống tại Ba-lan lời thăm hỏi thân thiết nhất. Chuyến thăm Ba-lan, Hung-ga-ri và Ru-ma-ni lần này đã thể hiện đầy đủ việc Chính phủ TQ coi trọng phát triển quan hệ với các nước Trung và Đông Âu. Việc Ba-lan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm này càng thể hiện lên thái đội tích cực của TQ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ba-lan, một nước lớn trong khu vực. Chuyến thăm Ba-lan tuy ngắn, nhưng thông qua các cuộc hội đàm và hội kiến với các nhà lãnh đạo Ba-lan đã tăng thêm sự hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị và sự tin cậy, đồng thời đã đạt được nhận thức chung rộng rãi. Hai nước đã ký tuyên bố chung, nhất trí đồng ý nâng quan hệ TQ - Ba Lan thành mối quan hệ đối tác hữu nghị và hợp tác, đồng thời cón ký một loạt các hiệp nghị hợp tác song phương, chuyến thăm đã đạt tới mục tiêu dự định".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nhắc nhở mọi người rằng:

"Các đồng chí và đồng bào công tác, học tập và sinh sông quanh năm ở nước ngoài, tuy xa tổ quốc, xa quê hương nhưng luôn hướng về đất nước, hướng về cội nguồn, đã đóng góp mồ hôi nước mắt của mình cho sự nghiệp thống nhất đất nước, cho tăng cường tình hữu nghị truyền thống, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TQ và Ba Lan, Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của mọi người".

Khi giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của TQ và những vấn đề còn tồn tại hiện nay, chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Mọi người rất quan tâm tình hình ở trong nước, nhân đây tôi xin thông báo với mọi người tình hình chung ở trong nước là tốt. Chúng ta đã duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững, GDP trong qúi một năm nay tăng 9,8%, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội tăng 10,7%, xuất nhập khẩu tăng 38%, thu ngân sách tăng 33,4% so với cùng kỳ. Tất nhiên tôi cũng xin thông báo với các đồng chí và đồng bào rằng trong sự vận hành kinh tế cũng đã xuất hiện một số mâu thuẫn, đó là qui mô đầu tư cho tài sản cố định của chúnh ta quá lớn, một số ngành nghê như gang thép, xi-măng đầu tư tăng quá nhanh dẫn đến qui mô cho vay tín dụng của ngân hàng tăng quá nhanh trong khi nền kinh tế tăng nhanh chóng. Trung ương đã tỉnh táo ghi nhận những vấn đề này, và đã kịp thời áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát vĩ mô để nhanh chóng thực hiện "hạ cánh nhẹ". Hiện nay cả nước đều đang nghiêm chỉnh quán triệt thực hiện, chúng ta có lòng tin duy trì nền kinh tế phát triển bền vững, hài hòa và lành mạnh. Mong các đồng chí và đồng bào nêu cao truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Trung Hoa, chịu khó học tập, miệt mài công tác, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy vai trò cầu nối, đóng góp mới cho sự nghiệp phồn vinh và thống nhất đất nước, cho phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hữu nghị và hợp tác TQ - Ba Lan".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vừa dứt lời đã vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.