Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-06-08 19:01:08    
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến thăm Âu Á

cri

Nhận lời mời của Tổng thống Ba Lan A-léc-xan-đơ Ca-va-xmi-ép-xki, Tổng thống Hung-ga-ri Ma-đơ Phê-ren-xơ, Tổng thống Ru-ma-ni I-ôn I-li-ê-xku và Tổng thống U-dơ-bê-ki-xtan I-xlam Ca-ri-mốp, ngày 8, Chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đã rời Bắc Kinh và lên đường đi thăm hữu nghị chính thức 4 nước kể trên, đồng thời dự Hội nghị Thượng đỉnh Ta-sken của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là lần đầu tiên vị Quốc trưởng khóa mới TQ bắt đầu chuyến thăm khu vực Trung và Đông Âu, lại là một hành động ngoại giao quan trọng năm nay của TQ, chuyến thăm đã gây sự quan tâm rộng khắp của Cộng đồng Quốc tế. Quan chức Ngoại giao TQ nói, chuyến thăm này sẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với củng cố tình hữu nghị truyền thống cũng như đi sâu sự hợp tác cùng có lợi giữa TQ và 4 nước trong các lĩnh vực, sẽ lại là cái mốc quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương.

Đặc điểm của chuyến thăm lần này là thời gian ngắn, chương trình căng và nội dung phong phú. Gần đây, khi giới thiệu chương tình cụ thể của chuyến thăm, Ông Lý Huy – Trợ tá Ngoại trưởng TQ nói:

"Đến lúc đó Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ hội đàm với các vị Quốc trưởng nước đến thăm, đồng thời còn tiếp Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội các nước này, đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn sẽ đọc diễn thuyết tại Quốc hội Ru-ma-ni và U-dơ-bê-ki-xtan. Hai bên sẽ ký hàng loạt văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế, thương mại v.v.. Trong thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ hội đàm chung với Quốc trưởng các nước thành viên, và dự lễ khởi động Ủy ban thường trực Cơ quan Chống Khủng bố của khu vực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hơn nữa, còn sẽ lần lượt tiến hành cuộc hội đàm song phương với Tổng thống 4 nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải: Nga, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan và Tát-gi-ki-xtan. Ngoài ra, nhận lời mời của Tổng thống nước chủ nhà, Ông Ha-mi Ca-dai – Tổng thống Chính phủ Quá độ Áp-ga-ni-xtan sẽ tới dự Hội nghị Thượng đỉnh với tư cách là khách mời của Tổng thống, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ hội kiến Ông".

Ba Lan, Hung-ga-ri và Ru-ma-ni đều là nước có ảnh hưởng trong khu vực Trung và Đông Âu, cũng là các nước dẫn đầu công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đặt quan hệ ngoại giao với TQ sau khi nước Trung Hoa mới ra đời. Trong 55 năm sau khi đặt quan hệ ngoại giao, mặc dù tình hình thế giới đã có biến đổi sâu sắc, song TQ luôn luôn giữ quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với 3 nước, và 3 nước này đều trở thành đối tác quan trọng của TQ tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời còn gặt hái thành quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác kinh tế và thương mại. Điều cần được nhắc tại đây là, chuyến thăm Ba Lan lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào giữa lúc TQ và Ba Lan đặt quan hệ ngoại giao tròn 55 năm, vị Quốc trưởng TQ lần đầu tiên đặt chân tới Ba Lan, nên càng được các giới TQ và Ba lan quan tâm sâu sắc.

1  2