Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-27 23:03:47    
Diễn đàn văn hóa quốc tế năm 2004

cri
Là một trong những nội dung quan trọng trong khuôn khổ liên hoan "Hẹn gặp tại Bắc Kinh" lần thứ 4 đang diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh, "Diễn đàn văn hóa quốc tế Bắc Kinh năm 2004" đã khai mạc ngày 21, chủ đề hội nghị là "Văn hóa đa dạng hóa, học tập lẫn nhau, nỗ lực chung", các đại biểu tham gia hội nghị bày tỏ mong muốn tăng cường đối thoại và trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau, góp phần vào việc sáng tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Tiêu đề phụ của diễn đàn là "Cuộc đối thoại văn hóa Trung Âu", do Hiệp hội giao lưu văn hóa đối ngoại TQ và Quỹ tiền tệ Bết-sơ-man phối hợp tổ chức, là một bộ phận cấu thành giao lưu văn hóa giữa chính phủ TQ và Đức. Diễn đàn gồm ba nghị trình là "Văn hóa Trung Âu trong thời kỳ toàn cầu hóa", "Công ty xuyên quốc gia và đa dạng hóa, tìm tòi sự cân bằng văn hóa giữa TQ và châu Âu" cũng như "Ngoại giao văn hóa: làm thế nào bắc cầu giữa TQ và châu Âu". Diễn đàn diễn ra hai ngày, bộ trưởng Bộ văn hóa TQ Tôn Gia Chính, bà Lít-môn, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tiền tệ Bết-sơ-man và hơn 10 học giả và giám đốc cấp cao trong và ngoài nước đã tham gia diễn đàn lần này.

Những năm gần đây, giao lưu giữa TQ và châu Âu ngày càng nhiều, đầu tháng 12 năm 2003, Hội nghị Á Âu tổ chức tại Bắc Kinh, các nước tham gia hội nghị đã đạt được nhận thức chung về các vấn đề chính trị, kinh tế v.v, nhất là trong thời gian hội nghị còn tổ chức Hội nghị bộ trưởng văn hóa chuyên môn, các bộ trưởng văn hóa đến từ 26 nước thành viên Hội nghị Á Âu đã đi đến nhất trí về "Cuộc đối thoại tôn trọng và xúc tiến văn hóa đa dạng hóa và xuyên quốc gia".

Ông Phổ Thông, Phó tổng thư ký Hiệp hội giao lưu văn hóa đối ngoại Trung Quốc nói, Diễn đàn văn hóa quốc tế Bắc Kinh được tổ chức trong bối cảnh như thế, ông nói:

"Trong bối cạnh nhất thể hóa kinh tế toàn cầu, chúng tôi đã có cơ hội, đồng thời cũng đứng trước thách thức, các nước đều suy nghĩ vấn đề làm thế nào để đối ứng thách thức, làm thế nào để lợi dụng cơ hội, khi suy nghĩ vấn đề này, chúng tôi không thể không nghĩ tới việc làm thế nào phát huy ưu thế của mình, khai thác tài nguyên văn hóa truyền thống và lịch sử của mình, như thế mới có thể ứng phó thách thức một cách hữu hiệu, vấn đề văn hóa đa dạng hóa được nêu ra như vậy."

Là một cơ quan truyền thông nổi tiếng châu Âu, tập đoàn Bết-sơ man tới TQ năm 1995, Hội bạn đọc thuộc tập đoàn Bết-sơ-man đã thu được thành tích đáng kể trong lĩnh vực ấn phẩm sách và băng đĩa nghe nhìn bán lẻ, hiện nay, Hội này đã có 15 triệu hội viên tại TQ. Bà Lít-môn, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tiền tệ Bết-sơ-man tỏ ra hứng thú đối với quan hệ hợp tác với phía TQ, bà đã gửi gắm nhiều hy vọng vào Diễn đàn văn hóa lần này, bà nói:

"Chủ đề của chúng tôi là học tập lẫn nhau, nỗ lực chung. Từ bé tôi đã rất thích TQ, sau này qua sách báo biết được nhiều kiến thức về TQ. Tôi rất vui được cùng các bạn đồng nghiệp TQ tổ chức Diễn đàn lần này, và thảo luận các vấn đề liên quan."

Bà nói, nền văn hóa văn minh châu Âu và châu Á đều phong phú đa dạng, thông qua đối thoại đã lập nên một diễn đàn, khiến chúng ta có sự phản ứng đối với tính đa dạng và tính phức tạp của tình hình thế giới, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn cá tính của mình.