Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-27 23:01:22    
TQ lại thêm phát hiện mới trong công tác khảo cổ

cri
Tại công trường xây dựng sân vận động phục vụ thế vận hội Ô-lim-pích ở Ngũ Khỏa Tùng Bắc Kinh, đã phát hiện 48 mộ cổ. Các nhân viên khảo cổ của Sở nghiên cứu văn vật thành phố Bắc Kinh đã tới tiến hành công tác khảo cổ và khai quật ở khu vực này. Ngày 20, phóng viên lấy tin từ Sở nghiên cứu văn vật Thành phố Bắc Kinh được biết, 48 mộ cổ này gồm 8 mộ đời Hán, 3 mộ đời Liêu và đời Kim, 37 mộ đời Minh và đời Thanh. Những ngôi mộ cổ được khai quật này có Khoảng cách niên đại khá dài, di vật rất phong phú, là những tư liệu mới đối với công việc nghiên cứu phong tục tập quan và chế độ mộ táng đời Hán, đời Liêu Kim và đời Minh Thanh tại khu vực Bắc Kinh.

Gần đây, các chuyên gia khảo cổ Trung Mỹ đã khai quật được hóa thạch xương Khổng long lớn nhất châu Á hiện nay tại khu vực Ê-tuo-kê-qui thành phố Ê-ơ-đuo-si khu tự trị Nội Mông. Qua việc phân tích nghiên cứu đối với hóa thạch khổng long, các chuyên gia khảo cổ nhận định sơ bộ hóa thạch này là một hóa thạch xương khổng long lớn nhất phát hiện ở châu Á hiện nay. Nhưng khổng long này thuộc loại khổng long nào còn chưa được xác định.

Gần đây, công tác khảo cổ di tích và mộ cổ xung quanh đường cao tốc Dương Hậu tỉnh Sơn Tây có thêm những phát hiện mới. Để phối hợp công tác xây dựng đường cao tốc Dương Hậu, Sở nghiên cứu khảo cổ tỉnh Sơn Tây đã tiến hành công tác khảo cổ đối với mộ cổ và di tích cổ dọc tuyến đường cao tốc, khai quật 94 ngôi mộ và phát hiện hơn 200 di vật từ thời kỳ Đông Châu, đời Hán đến đời Tống, đời Nguyên, đời Minh và đời Thanh. Diện tích khai quật hơn 250 mét vuông.