|
Hội nghị xóa đói giảm nghèo Toàn Cầu lần đầu tiên do Ngân hàng Thế giới và chính phủ TQ cùng khởi xướng đã bế mạc tại Thượng Hải ngày 27 . Phóng viên từ hội nghị cho biết , nhiều năm qua , rất nhiều cơ quan quốc tế và tổ chức phi chính phủ đã tham gia việc xóa đói giảm nghèo của TQ bằng nhiều hình thức. Sau này , TQ sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo , không ngừng nâng cao trình độ xóa đói giảm nghèo , đồng thời giới thiệu kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo với các nước đang phát triển khác và cung cấp tiền vốn cho họ .
Ngày 26 , nhiều cơ quan từ thiện quốc tế đang dự hội nghị xóa đói giảm nghèo tại Thượng Hải TQ đã quyên tặng thiết bị y tế và tiền vốn cho Quỹ xóa đói giảm nghèo TQ , tổng cộng trị giá 76 triệu đồng nhân dân tệ .
Được biết , trong 15 năm kể từ ngày thành lập đến nay , Quỹ xóa đói giảm nghèo TQ tổng cộng đã gom góp hơn 900 triệu đồng nhân dân tệ , trực tiếp giúp đỡ hơn 2 triệu người thoát nghèo . Bà Ti-a-na Sui –giám đốc hành chính tổ chức từ thiện Mỹ tham gia việc quyên góp lần này nói với phóng viên rằng , triển khai sự hợp tác trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo với các tổ chức phi chính phủ TQ có thể hoc̣ tập và tham khảo lẫn nhau những kinh nghiệm và thành quả về xóa đói giảm nghèo , triển khai công tác xóa đói giảm nghèo càng tốt hơn .Bà nói :
'Chúng tôi cho rằng , TQ có nhân tài làm tốt công tác xóa đói giảm gnhèo , cho nên , chúng tôi mong tiến hành sự hợp tác với tổ chức phi chính phủ như Quỹ xóa đói giảm nghèo TQ , giới thiệu kinh nghiệm hay của nước ngoài cho Quỹ xóa đói giảm nghèo TQ để giúp họ triển khai công tác được tốt hơn .'
Bắt đầu từ thập niên 80 thế kỷ 20 , chính phủ TQ đã giải quyết được vấn đề ấm no cho hơn 200 triệu dân nghèo khó ở nông thôn qua việc thực thi chương trình xóa đói giảm nghèo một cách quy mô . Hiện nay , TQ vẫn còn gần 30 triệu số dân nông thôn chưa giải quyết được vấn đề ấm no .
Những năm gần đây , sự hợp tác giữa tổ chức xóa đói giảm nghèo phi chính phủ TQ với cơ quan hữu quan quốc tế không ngừng được tăng cường . Quan chức Bộ tài chính TQ Đinh Học Đông cho rằng , sự hợp tác này có lợi cho TQ học tập những kinh nghiệm giàu thành quả của các nước khác và sử dụng vốn một cách hữu hiệu .
" Sự hợp tác giữa tổ chức xóa đói giảm nghèo mang tính chất phi chính phủ TQ với các cơ quan hữu quan quốc tế không những tăng thêm vốn xóa đói giảm nghèo cho TQ , mà thông qua sự hợp tác này còn có thể du nhập cơ chế quản lý và phương pháp tiên tiến của các dự án xóa đói giảm nghèo , có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn xóa đói giảm nghèo , khiến vốn xóa đói giảm nghèo phát huy tác dụng càng tốt hơn ."
Phó chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo quốc vụ viện TQ Vương Quốc Lương cho biết , sau này , TQ sẽ tăng cường sự hợp tác về xóa đói giảm nghèo với tổ chức tiền tệ quốc tế . Ông nói :
" Hiện nay , mặc dù công tác xóa đói giảm nghèo tại một số vùng TQ đã có bước tiến dài , song vẫn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức gay cấn , chúng tôi cần phải cố gắng gấp bội . Ngoài sự nỗ lực của chính phủ ra , chúng tôi cần có sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới và tổ chức quốc tế , qua việc hợp tác với họ để thúc đẩy sự phát triển chung . "
Song song với vấn đề xóa đói giảm nghèo trong nước được giải quyết từng bước và sức mạnh tổng hợp của nhà nước được tăng cường , qua con đường hợp tác với một số tổ chức quốc tế trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo toàn cầu , TQ cũng đã giới thiệu kinh nghiệm và ủng hộ tiền vốn cho các nước đang phát triển , đồng thời mở rộng và phát triển quan hệ trao đổi mậu dịch và đầu tư với các nước đang phát triển .
Chính phủ TQ đã quyết định quyên tặng cho Ngân hàng phát triển Châu Á 50 triệu đô-la Mỹ, trong đó có 20 triệu được dùng vào việc thiết lập ' Quỹ đặc biệt xóa đói giảm nghèo và hợp tác khu vực TQ ' , ủng hộ sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và hợp tác khu vực của khu vực Châu Á Thái Bình Dương .
|