Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-15 12:59:06    
Anh Cao Hoà Bình--một anh nông dân bán tỏi ở tỉnh Sơn Đông

cri
Tỏi rất có lợi đối với con người . Nó không những là gia vị , mà còn có thể phòng ngừa ung thư và chữa bệnh . Mấy hôm trước , phóng viên đài chúng tôi đã gặp và nói chuyện với anh Cao Hoà Bình , một nông dân tỉnh Sơn Đông . Anh Bình nói , tỉnh Sơn Đông , quê hương của anh là một tỉnh nổi tiếng về sản xuất tỏi . Anh Bình còn bán tỏi sang Nhật , Mỹ và những nước châu Âu . Anh Bình nói :

" Huyện Kim Hương tỉnh Sơn Đông là huyện sản xuất tỏi nổi tiếng Trung Quốc , hiện nay diện tích trồng tỏi hơn 30 nghìn héc-ta . Bước vào huyện Kim Hương , đâu đâu cũng thấy tỏi . Lượng tỏi xuất khẩu của Huyện chiếm 70% tổng lượng tỏi xuất khẩu của cả nước ta . "

Anh Cao Hoà Bình là tổng giám đốc Công ty rau quả Kim Thuận huyện Kim Hương tỉnh Sơn Đông . Muà hè hàng năm đến mùa thu hoạch tỏi , công ty của anh Bình thu mua tỏi của các hộ nông dân trồng tỏi , đưa ra tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước . Điều khiến anh Bình đắc ý nhất là , tỏi của huyện Kim Hương lâu nay luôn luôn được hoan nghênh trên thị trường nước ngoài , trong khi nước ngoài có yêu cầu ngày càng cao đối với nông sản nhập khẩu , các thương gia nước ngoài vẫn không ngừng tăng thêm số lượng đặt mua tỏi của huyện . Anh Bình nói : đó là vì họ quản lý rất tốt . Anh nói :

" Huyện Kim Hương áp dụng phương thức quản lý từ cơ sở , sử dụng phân hữu cơ , không dùng nông dược ô nhiễm môi trường , vì vậy tỏi của chúng tôi rất phù hợp với tiêu chuẩu thực phẩm của các nước nhập khẩu . "

Quản lý từ cơ sở là chỉ công ty thiết lập liên hệ cố định với nông dân , lấy ruộng đất của mỗi hộ nông dân làm cơ sở của công ty , các nhân viên làm việc của công ty và các hộ nông dân cùng chăm sóc tỏi . Công ty còn cử nhân viên kỹ thuật chỉ đạo nông dân gieo hạt , xới đất và bón phân . Được quản lý như vậy , chất lượng tỏi được đảm bảo , mặc dù một số nước không ngừng nâng cao tiêu chuẩn nhập khẩu , nhưng tỏi Kim Hương không bao giờ vơựt quá chỉ tiêu ô nhiễm môi trường . Năm ngoái , Kim Hương xuất khẩu 300 nghìn tấn tỏi sang Nhâṭ , Mỹ , EU , khu vực Trung Đông và cộng đồng các quốc gia độc lập . Trong đó , 15 nghìn tấn tỏi là của công ty anh Bình .

Anh Bình nói , quản lý từ cơ sở mới chỉ làm trong mấy năm nay. Hơp tác xã mua bán Huyện yêu cầu công ty tổ chức các hộ nông dân lại , mở rộng quy mô sản xuất và quy mô tiêu thụ , chất lượng tỏi được nâng cao , thu nhập của nông dân cũng được tăng . Anh Bình cho biết :

"Bà con huyện chúng tôi chủ yếu nhờ vào sản xuất và tiêu thụ tỏi để nâng cao thu nhập . Khi tình hình thị trường tốt , thu nhập hàng năm bình quân đầu người đạt khoảng 20 nghìn nhân dân tệ . "

Hiện nay , các hộ nông dân đều ký hợp đồng mua bán tỏi với hợp tác xã mua bán vào đầu năm hàng năm . Đến mùa thu hoạch vào tháng 6 , xe vận tải của hợp tác xã mua bán dừng trước cửa các hộ nông dân trồng tỏi , tập trung thu mua tỏi của họ , rồi tiêu thụ sang các nơi khác hoặc xuất khẩu . Bà con nông dân chỉ cần yên tâm sản xuất tỏi , không cần lo việc gì khác , hơn nữa giá bán cũng rất hợp lý . Vì vậy , bà con đều rất hài lòng về hợp tác với hợp tác xã .

Anh Chu Hồng Quân của hợp tác xã mua bán huyện Kim Hương nói với phóng viên rằng : hợp tác xã mua bán , đúng như tên gọi của nó , chuyên làm việc mua và bán . Đến thời vụ gieo hạt , hợp tác xã cung cấp giống tỏi cho bà con nông dân , đến mùa thu hoạch thì phụ trách tiêu thụ . Sau khi hoàn thành việc tiêu thụ , hợp tác xã chỉ để lại khoản tiền kinh doanh , số tiền còn lại chi trả cho bà con trồng tỏi .

Hợp tác xã mua bán rải rác khắp các nơi Trung Quốc , được thiết lập tại vùng nông thôn rộng lớn sau khi Trung Hoa mới thành lập năm 1949 . Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch , hầu như tất cả mặt hàng tiêu thụ tại vùng nông thôn đều do hợp tác xã mua bán phụ trách kinh doanh , từ ti vi cho đến sách , đều mua ở hợp tác xã . Sau khi mở cửa thị trường , nhờ vào mạng lưới dịch vụ hoàn chỉnh tại vùng nông thôn rộng lớn , các hợp tác xã mua bán triển khai gia công và tiêu thụ nông sản phẩm , hình thành một hệ thống hoàn chỉnh từ sản xuất , gia công đến tiêu thụ và xuất khẩu . Vì có các hợp tác xã mua bán , ngày càng nhiều nông sản và sản phẩm phụ chất lượng tốt và không ô nhiễm của Trung Quốc được bước ra thế giới , khiến ngày càng nhiều người tiêu dùng nước ngoài được sử dụng sản phẩm Trung Quốc , cũng tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân Trung Quốc .

Cách đây không lâu , tỏi của huyện Kim Hương còn trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên được bảo vệ nơi xuất xứ ở Trung Quốc. Chương trình bảo vệ nơi xuất xứ là một hình thức quyền sở hữu trí tuệ , sau khi đăng ký , sản phẩm này không những được bảo vệ ở trong nước mà còn được bảo vệ của nhiều công ước quốc tế . Hiện nay , các công ty thuộc hợp tác xã mua bán Huyện Kim Hương còn không ngừng phát triển công nghệ gia công mới , ví dụ như : sản xuất tỏi hạt , bột tỏi tinh tỏi dùng các loài sản phẩm tỏi đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước .