Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-10 22:32:51    
Người sáng lập Website Dân tộc Mãn cát tường

cri
Trong thời đại mạng điện tử phát triển hiện nay, việc truyền đạt thông tin qua mạng trở thành mốt thời thượng. Ở Trung Quốc, nhiều dân tộc thiểu số đã mở website của dân tộc mình. Website dân tộc Mãn cát tường do mấy thanh niên dân tộc Mãn sáng lập, là nhằm giới thiệu lịch sử văn hóa của dân tộc mình. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn website này và làm quen với mấy thanh niên dân tộc Mãn nhiệt tình truyền bá văn hoá dân tộc Mãn.

Chủ bút Website dân tộc Mãn cát tường Lưu Phi, là một thanh niên lanh lợi. Khi phóng viên gặp anh, không khỏi ngạc nhiên vì cách ăn mặc khác thường của anh. Anh mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mãn, chiếc áo màu đen dài quá đầu gối, hàng khuy kiểu Trung Quốc màu trắng trông rất đặc biệt. Trang phục này khiến anh có vẻ hiệp sĩ cổ đại Trung Quốc, làm cho người ta chú ý.

Lưu Phi nói, trang phục này là trang phục truyền thống của dân tộc Mãn, gọi là kỳ bào, do chính tay anh thiết kế, anh muốn thông qua việc mặc trang phục dân tộc truyền thống để kế thừa và phát triển nền văn hóa dân tộc truyền thống. Anh nói:

"Nền văn hóa dân tộc Mãn có nhiều thứ cần chúng tôi tiếp tục kế thừa và phát huy. Như kiểu áo tôi mặc đây, là trang phục điển hình của dân tộc Mãn, đã lưu truyền đến tận bây giờ, không những được người Trung Quốc ưa thích, cũng được người nước ngoài ưa thích. Hơn nữa, nó vẫn không ngừng phát triển và thay đổi. Lấy chiếc kỳ bào tôi mặc trên người làm ví dụ. Nó là sự kết hợp giữa kiểu áo tiễn bào của dân tộc Mãn với kiểu áo măng-tô hiện đại. Khi may kiểu áo này, tôi đã lược bỏ cái hoa hoè hoa sói của tiễn bào, kết hợp đặc điểm thoải mái của măng-tô, nhưng vẫn giữ được đặc điểm dân tộc. Như vậy, khi tôi mặc chiếc áo này, vừa kế thừa truyền thống trang phục dân tộc, vừa quảng bá dân tộc mình."

Nếu truy cập Website dân tộc Mãn cát tường, bạn có thể đọc được nhiều bài nghiên cứu về văn hóa lịch sử dân tộc Mãn, hiểu biết thêm về thuần phong mỹ tục, có thêm kiến thức về kinh kệ, họ tộc dân tộc Mãn, và được xem nhiều bức tranh đẹp về dân tộc Mãn cũng như tài liệu học tiếng Mãn.

Anh Tô Thao, phó chủ bút Website dân tộc Mãn cát tường cho phóng viên biết mục đích thành lập website này:

"Chúng tôi mở website này, trước tiên là do tình cảm dân tộc. Dân tộc Mãn là một dân tộc có lịch sử lâu đời và rất vĩ đại. Chúng tôi hy vọng thông qua website này tuyên truyền văn hóa dân tộc Mãn để ngày càng nhiều người, nhất là người Mãn hiểu biết sâu sắc hơn về dân tộc mình".

Dân tộc Mãn là dân tộc lớn thứ ba ở Trung Quốc, dân số gần 10 triệu. Đồng thời dân tộc Mãn cũng là một dân tộc có lịch sử lâu đời, từng ba lần xây dựng chính quyền trong lịch sử Trung Quốc. Vào đời Đường cách đây 1500 năm, tức triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử Trung Quốc, tổ tiên người Mãn đã thành lập nước Bột Hải tại vùng đông bắc Trung Quốc. Cách đây 1000 năm, dân tộc Mãn lại xây dựng triều đại Kim tại vùng đông bắc Trung Quốc. Cách đây hơn 300 năm, dân tộc Mãn xây dựng nên triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc – triều đại nhà Thanh, và đặt nền móng bản đồ hành chính hiện nay của Trung Quốc.

Dân tộc Mãn có lịch sử lâu dài, thanh niên Trung Quốc ngày nay, kể cả thanh niên người Mãn không hiểu gì mấy về lịch sử dân tộc Mãn, cho nên, một trong những nhiệm vụ của Website dân tộc Mãn cát tường là phổ biến tri thức lịch sử cho thanh niên người Mãn.

Chủ bút Lưu Phi nói:

"Hiện nay, người truy cập mạng phần lớn là thanh niên ở độ tuổi 20-30, trong độ tuổi này thường mờ nhạt về ý thức dân tộc. Chúng tôi thành lập website này là nhằm mục đích tạo điều kiện cho nhóm thanh niên này tìm hiểu lịch sử dân tộc Mãn. Đồng thời, tạo ra một kênh kiến thức dành cho những người muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc Mãn."

Tại khu dân cư phía đông thành phố Bắc Kinh, phóng viên đã phỏng vấn bốn vị sáng lập Website dân tộc Mãn cát tường. Các anh ở độ tuổi 20-30, có anh còn đang học đại học. Chính nhờ Website dân tộc Mãn cát tường mà các anh làm quen với nhau, chính tình yêu văn hoá dân tộc Mãn đã gắn kết các anh lại với nhau.

Chủ bút Lưu Phi cho phóng viên biết, tất cả bốn anh em đều rất tin tưởng ở mình sẽ làm tốt website này, và quyết tâm xây dựng Website dân tộc Mãn cát tường thành một cửa của trang wéb dân tộc Mãn. Vì vậy, các anh thường tổ chức hội thảo để mở rộng ảnh hưởng của Website dân tộc Mãn cát tường.

Khi nói về tương lai phát triển của Website dân tộc Mãn cát tường, phó chủ bút Tô Thao cho biết:

"Trước tiên phải duy trì hoạt động, sau đó tìm cách mở rộng, không những mở rộng quy mô Website dân tộc Mãn cát tường, mà điều quan trọng hơn là mở rộng ảnh hưởng của nó, nhất là nâng cao ý thức dân tộc cho thật nhiều người Mãn.

Quyết tâm cao và nhiệt tình làm việc của họ khiến phóng viên hết sức cảm động, vì công việc này không đem lại cho họ một đồng thù lao nào. Mặc dù vậy, có thể nhận thấy các anh vẫn hăng say làm việc và cảm thấy rất vui khi đóng góp sức mình cho việc phát triển văn hoá dân tộc.

Các bạn thân mến, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn những thanh niên sáng lập Website dân tộc Mãn cát tường và tinh thần làm việc hăng say của họ. Nếu các bạn hứng thú, có thể truy cập theo địa chỉ www.qiren.cn để chiêm nghiệm tinh hoa dân tộc Mãn.