Nếu có ai nói rằng trong năm vừa qua, điều rắc rối nhất của làng thể thao quốc tế là liên tiếp xảy ra các vụ tai tiếng về vận động viên sử dụng chất kích thích, thì chắc không có mấy người phản đối. Tiếp theo vụ Mỹ phát hiện nhiều vận động viên dùng chất kích thích kiểu mới THG vào nửa cuối năm ngoái, Câu lạc bộ bóng đá Juventus I-ta-li-a và Đội xe đạp nhà nghề Pháp Cofedis đã bị điều tra tư pháp vì bị tình nghi đã cho vận đội viên của mình dùng chất kích thích một cách có kế hoạch. Điều này đã khiến mọi người quan tâm hơn bao giờ hết đối với hành vi lạm dụng chất kích thích trong làng thể thao quốc tế.
Là một nước thể thao lớn, TQ xưa nay vẫn coi trọng và không ngừng đẩy mạnh công tác chống chất kích thích. Ngày 1 tháng 3 năm nay, "Điều lệ chống chất kích thích" do Quốc vụ viện TQ ban bố bắt đầu được thực thi, đánh dấu việc TQ trở thành một trong số ít nước trên thế giới có lập pháp về việc chống chất kích thích. Điều lệ này đã nêu ra biện pháp quản chế nghiêm ngặt đối với các khâu sản xuất, tiêu thụ và xuất nhập khẩu các dược phẩm cấm dùng, đồng thời yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước ấn định và tổ chức thực hiện quy tắc kiểm tra chất kích thích hoàn thiện.
Nhiều năm nay, TQ kiên quyết ủng hộ và tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống chất kích thích của quốc tế. Tại hội nghị thế giới chống chất kích thích tổ chức tháng 3 năm 2003, hơn 80 nước trên thế giới trong có TQ đã chính thức ký "Tuyên bố Cô-pen-ha-ghen phản đối sử dụng chất kích thích trong phong trào thể thao".
Cách đây ít lâu, Uỷ ban ô-lim-pích TQ và Uỷ ban chống chất kích thích của Uỷ ban ô-lim-pích TQ đã chính thức ký và công nhận "Điều lệ chống chất kích thích" do Cơ quan chống chất kích thích thế giới (WADA) ấn định. Hiện nay, Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước TQ cũng đang tích cực tham gia công tác khởi thảo "Công ước chống chất kích thích quốc tế" của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên hợp quốc. Những văn kiện quan trọng kể trên đều đã nêu ra tiêu chuẩn mới và yêu cầu cao hơn đối với chất lượng công tác chống chất kích thích. Do đó, qua hơn hai năm cố gắng, Uỷ ban chống chất kích thích của Uỷ ban ô-lim-pích TQ đã tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát chất kích thích có trình độ tiên tiến quốc tế dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời chiếu theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và tiêu chuẩn kiểm soát chất kích thích quốc tế. Vừa qua, hệ thống này đã thông qua kiểm chứng của cơ quan kiểm chứng chất lượng quốc tê có uy tín. Ông Lý Phú Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban chống chất kích thích của Uỷ ban ô-lim-pích TQ, Cục phó Tổng cục Thể dục thể thao nhà nước TQ đã khẳng định hoàn toàn đối với hệ thống này, ông nói:
"TQ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát chất kích thích, đã hoàn thiện thêm một bước quy tắc kiểm tra chất kích thích, đã tăng cường quản lý hữu hiệu đối với quá trình kiểm soát chất kích thích, nhất là ở các khâu then chốt, có lợi cho việc nâng cao năng lực và trình độ của những người làm công tác chống chất kích thích, tăng cường sự tin cậy của các bên hữu quan quốc tế và trong nước đối với công tác chống chất kích thích của TQ, đảm bảo sự cải tiến liên tục công tác chống chất kích thích của TQ. Thành quả này đánh dấu trình độ quản lý chống chất kích thích của TQ đã bước sang giai đoạn mới, khiến TQ trở thành một trong ít nước trên thế giới có hệ thống quản lý kiểm soát chống chất kích thích thông qua sự kiệm chứng của quốc tế."
Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát chất kích thích, TQ đã học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài, ông An-đét Xô-hê-in, người phụ trách cơ quan chống chất kích thích của Na-uy tham gia công tác phát triển dự án đánh giá cao đối với hệ thống quản lý này. Ông cho rằng, hệ thống này được sự kiểm chứng của quốc tế, sẽ bảo đảm vận động viên TQ được đua tranh trong môi trường công bằng và dành sự bảo đảm cho công tác chống chất kích thích ở thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.
"Công tác chống chất kích thích của TQ đã thông qua hệ thống kiểm chứng có chất lượng toàn diện nhất, phức tạp nhất từ trước đến nay, mang ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác chống chất kích thích sau này. Công tác chống chất kích thích của TQ đã ở vào trình độ khá cao, chỉ có như vậy mới tương xứng với việc TQ có nhiều vận động viên trình độ cao. Phía TQ làm rất tốt và có thể làm tốt hơn nữa."
Ông Sử Khang Thành, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chống chất kích thích TQ nói, ngoài việc tích cực tham gia hoạch định và thi hành các công ước quốc tế, TQ còn tích cực cùng các nước khác triển khai sự hợp tác song phương trong công tác chống chất kích thích, ông nói: "Chúng tôi đã ký hiệp nghị hợp tác song phương với nhiều nước, như Na-uy, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, Pháp và Mỹ. Nội dung bao gồm kiểm tra vận động viên của đôi bên, ví dụ như vận động viên của Na-uy có thể được kểm tra ở phòng thực nghiệm của chúng tôi và ngược lại. Ngoài ra, phòng thực nghiệm chúng tôi cũng có giao lưu quốc tế về kỹ thuật rộng rãi, thế vận hội A-ten còn mời Phòng thực nghiệm Bắc Kinh chúng tôi cử chuyên gia đi công tác, tại thế vận hội Xít-ni, Phòng thực nghiệm Bắc Kinh được coi là phòng thực nghiệm dự bị của họ. Có thể nói, sự hợp tác giữa phòng thực nghiệm chúng tôi với phòng thực nghiệm các nước khác cũng rất chặt chẽ."
Kiểm tra chất kích thích là một bộ phận quan trọng trong công tác tổ chức thế vận hội, phòng thực nghiệm chống chất kích thích của TQ sẽ đảm nhiệm công tác kiểm tra chất kích thích thế vận hội năm 2008. Ông Tưởng Hiệu Ngu, Phó Chủ tịch Ủy ban ô-lim-pích TQ cam kết, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh sẽ tích cực triển khai sự hợp tác chặt chẽ với phía hữu quan quốc tế, làm tốt công tác chống chất kích thích tại thế vận hội Bắc Kinh theo yêu cầu của Uỷ ban ô-lim-pích quốc tế, ông nói:
"Hiện nay chúng tôi chuẩn bị về ba mặt, một là chọn người quản lý cấp cao kiểm tra chất kích thích đi thế vận hội A-ten học tập, tích luỹ kinh nghiệm trong thời gian công tác thực tế ở đó; thứ hai, hoạch định và thực thi chương trình chiến lược chống chất kích thích ở thế vận hội năm 2008; thứ ba, tăng cường công tác đào tạo. Chúng tôi sẽ hợp tác với Uỷ ban ô-lim-pích quốc tế, tổ chức lớp giảng dạy công tác chống chất kích thích vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, do Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế mời chuyên gia hữu quan tới giới thiệu chi tiết công tác chống chất kích thích. Thông qua những cố gắng đó, đặt cơ sở tốt đẹp cho công tác chống chất kích thích tại thế vận hội năm 2008."
Vấn đề chất kích thích là một trong những thách thức nghiêm trọng đối với làng thể thao quốc tế. Sử dụng chất kích thích đi ngược lại tinh thần thể thao đua tranh công bằng, nguy hại đến sức khoẻ của vận động viên, cũng làm giảm lòng tin của công chúng xã hội đối với thể thao. TQ tăng cường đấu tranh chống chất kích thích, vừa nhằm giữ gìn tôn chỉ đua tranh công bằng, vừa xuất phát từ sự trân trọng sức khoẻ và sinh mạng của vận động viên. Hiện nay, cơ quan quản lý thể thao TQ đã phân phát sổ tay giáo dục chống chất kích thích đến tất cả vận động viên TQ, trang bị kiến thức về chất kích thích và tự bảo vệ mình cho họ, đây cũng đã thể hiện sự tôn trọng giá trị con người và quan niệm lấy người làm gốc của chính phủ TQ.
|