Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-06 18:13:56    
Hoạt động liên hoan Hẹn nhau ở Bắc Kinh lần thứ 4 và Liên hoan sân khấu quốc tế Bắc Kinh lần thứ 2

cri

Cùng với vở nhạc kịch Cat nổi tiếng thế giới được trình diễn tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh , Hoạt động liên hoan "Hẹn nhau ở Bắc Kinh " lần thứ 4 và Liên hoan sân khấu quốc tế Bắc Kinh lần thứ 2 đã chính thức mở màn . Trong 35 ngày liên hoan lần này , hơn 30 đoàn nghệ thuật nước ngoài và hơn 10 đoàn nghệ thuật Trung Quốc sẽ dâng tới đông đảo khán thính giả những chương trình biểu diễn đặc sắc phong phú đa dạng . 

Vở nhạc kịch Cat là một trong những vở nhạc kịch vĩ đại nhất trong lịch sử nhạc kịch thế giới . Cho đến nay đã được dàn dựng và trình diễn trên sân khấu của 26 nước với 11 thứ ngôn ngữ khác nhau , được coi là tiêu biểu cho nhạc kịch trong thế kỷ 20 .

Ông Gi-li-an Lyn--phó đạo diễn kiêm thiết kế múa cho phóng viên biết :

"Tôi rất tự hào vở nhạc kịch này được trình diễn tại Bắc Kinh . Năm ngoái , do ảnh hưởng của dịch SARS mà không thể đến Bắc Kinh biểu diễn , nhưng lần này cảm thấy rất vui mừng ."

Hoạt động liên hoan " Hẹn nhau ở Bắc Kinh " và Liên hoan sân khấu quốc tế Bắc Kinh là Liên hoan nghệ thuật quốc tế mang tính chất tổng lợp và đa dạng do chính phủ Trung Quốc tổ chức thực hiện . Tại lễ khai mạc liên hoan năm nay , bộ trưởng văn hóa Trung Quốc Tôn Gia Chính nói :

" Tôi tin tưởng rằng , ngày hội nghệ thuật lần này sẽ tạo cho các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước một sâu khấu càng rộng lớn hơn và một cơ hội tốt cho sự giao lưu và hợp tác , cũng mang lại cho đông đảo khán giả một cơ hội hiếm có thưởng thức nền văn hóa nghệ thuật ưu tú trong và ngoài nước , khiến hoạt động này trở thành ký ức khó quên trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc với thế giới . "

Được biết , hoạt động lần này sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 5 , hàng nghìn nghệ sĩ của hơn 20 nước châu Á , châu Phi , châu Âu và châu Mỹ mặc sức thể hiện tài hoa trên sân khấu Bắc Kinh . Theo giới thiệu , hoạt động biểu diễn năm nay hầu như bao gồm tất cả các thể loài nghệ thuật như : sân khấu , múa , hát , nhạc cụ v v... Ngoài vở nhạc kịch Cat ra , còn có gần 30 chương trình biểu diễn khác nhau .

Trong đó , Nhà hát Phrăng-phuốc Đức sẽ trình diễn vở ca kịch Anh thợ cắt tóc Siviglia , Nhà hát Íp-sen Na Uy và Nhà hát ca múa kịch Bắc Kinh sẽ phối hợp biểu diễn thơ kịch Peer Gynt , Nhà hát quốc gia Ai-len biểu diễn vở kịch Chờ đợi Godot . Vở Kinh kịch Trung Quốc Mai Lan Phương kết hợp nghệ thuật sâu khấu truyền thống của Trung Quốc với nhạc giao hưởng sẽ mang lại cảm giác mới mẻ cho đông đảo khán giả .

Các nghệ sĩ Đoàn nhạc Salzburg Áo trình diễn những bản nhạc của Mô-da đã giành được sự đánh giá rất cao của khán giả Bắc Kinh . Một khán giả phấn khởi nói với phóng viên rằng :

" Sự biểu diễn của họ rất tuyệt vời , rất xứng đáng là nghệ sĩ đến từ quê hương Mô-da . Cảm ơn có hoạt động Hẹn nhau ở Bắc Kinh , chúng tôi mới thưởng thức buổi hoà nhạc hay như vậy ."

Ông Giáng Củng Dân--giám đốc Sở văn hóa thành phố Bắc kinh nói : Hoạt động " Hẹn nhau ở Bắc Kinh "không những là ngày hội nghệ thuật , mà còn là ngày lễ náo nhiệt đối với đông đảo quần chúng nhân dân . Ông Giáng Củng Dân nói :

" Trong 7 ngày nghỉ nhân dịp quốc tế lao động mồng 1 tháng 5 , ngày nào cũng có biểu diễn văn nghệ . Trong cả tháng 5 , thứ 7 hàng tuần đều có chương trình biểu diễn của các đoàn thể văn nghệ trong và ngoài nước . Hoạt động Hẹn nhau ở Bắc kinh "năm nay sẽ thể hiện đặc điểm đa nguyên hóa của nền nghệ thuật và nhiều tầng lớp tham dự , khiến văn hóa của các nước trên thế giới đi vào đời sống bình thường của người dân Bắc Kinh .