Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-05-02 15:28:46    
Anh nông dân Vương Đạt Tú và trạm cứu trợ động vật hoang dã của anh

cri
Tại tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc có một anh nông dân tên là Vương Đạt Tú . Hai năm trước , anh Tú tự bỏ tiền ra thành lập một trạm cứu trợ động vật hoang dã , thu nhận động vật hoang dã bị thương , ốm yếu , đói khát và lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo . Sau khi bình phục , anh cho chúng trở về với thiên nhiên . Hành động cứu chữa động vật hoang dã của anh không những được cả gia đình anh ủng hộ , mà còn được chính quyền địa phương giúp đỡ tận tình.

Vào một ngày mùa xuân ánh nắng chan hoà , anh Tú cùng một số cán bộ ngành lâm nghiệp bước vào một cánh rừng um tùm , thả hơn 10 loại động vật hoang dã như chim cú , chim ó v v... đã được họ chữa khỏi trở về thiên nhiên .

Nhìn những con thú sống bên anh khá lâu nay đã vui sướng trở về thiên nhiên , anh Tú rất vui mừng nói :

" Tôi rất vui nhìn thấy các con động vật này trở về với thiên nhiên . Tôi cảm thấy chúng là bạn bè của tôi , mong chúng sống tự do , sung sướng trong thiên nhiên . "

Anh Vương Đạt Tú năm nay 50 tuổi , là nông dân thành phố Đài Châu tỉnh Chiết Giang . Từ bé anh đã rất yêu thích động vật và tự học làm tiêu bản động vật . Tháng 6 năm 2002 , anh Tú đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ xây dựng trạm cứu trợ động vật hoang dã đầu tiên tại địa phương . Hiện nay , trạm cứu trợ đã trợ giúp hơn 100 con động vật hoang dã , trong đó 4 con là động vật hoang dã thuộc diện bảo vệ cấp 1 nhà nước , gần 30 con động vật hoang dã cấp 2 nhà nước . Hơn 50 con đã được trở về với thiên nhiên sau khi bình phục .

Trạm cứu trợ động vật hoang dã của anh Tú rộng hơn 3 héc-ta .Trạm cứu trợ có trang thiết bị đầy đủ , các loài động vật được sắp xếp trong môi trường riêng theo tập tính của chúng .

Thành phố Đài Châu là nơi có môi trường thiên nhiên hết sức ưu việt với nguồn tài nguyên động vật hoang dã rất phong phú , trong địa bàn thành phố có hơn 100 loài động vật thuộc loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp nhà nước và cấp tỉnh . Mấy năm nay , do chính quyền địa phương không ngừng tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã , một số động vật qúy hiếm lâu lắm không thấy đã xuất hiện trên cánh đồng . Bà con nông dân thường phát hiện một số động vật hoang dã bị thương hoặc đang lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo , nhưng lại không biết nên xử lý và phóng sinh như thế nào . Lúc đó , Đài Châu vẫn chưa có một đơn vị bảo vệ động vật hoang dã chính quy nào cả . Trong bối cảnh như vậy , anh Tú nẩy ra ý tưởng xây dựng một trạm cứu trợ động vật hoang dã . Anh Tú nói :

" Tôi thấy bản thân mình có thực lực kinh tế , cũng nên gánh vác trách nhiệm xã hội , tôi có khả năng xây dựng một cơ sở bảo vệ động vật hoang dã , thu nhận và cứu chữa những động vật hoang dã bị thương , ốm yếu , đói khát , lạc đường và lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo . Sau khi chúng hồi phục sức khoẻ , cho chúng trở về thiên nhiên . "

Trạm cứu trợ động vật hoang dã của anh Tú được quản lý rất quy củ . Họ đặt hồ sơ cho từng con động vật một , ghi lại cả quá trình cứu chữa từ thu nhận cứu trợ cho đến lúc thả nó về với thiên nhiên . Con động vật hoang dã nào sau khi được thu nhận , trước hết do thú y chuyên ngành cấp cứu , còn công tác quan sát , chăm sóc , chữa trị trong ngày thường chủ yếu do anh Vương Vệ Quốc—con trai anh Tú đảm nhiệm . Anh Quốc nói :

"Bố tôi khen thanh niên chúng tôi rất thông minh , sáng trí . Ngày thường , tôi lưu giữ tình hình cứu chữa các con động vật hoang dã ở đây và những tri thức liên quan vào máy vi tính , muốn tra cứu vào lúc nào cũng được , nếu có chỗ nào không hiểu thì truy cập mạng tra cứu ."

Cách bảo vệ và cứu trợ động vật hoang dã của anh Tú đã được những ngành hữu quan của địa phương khẳng định tích cực . Cục phó Cục lâm nghiệp thành phố Đài Châu Lâm Quân Hoa nói với phóng viên rằng :

" Bảo vệ động vật hoang dã như thế nào là một công trình có hệ thống . Về công nhân , ngoài cần phải có ý thức bảo vệ động vật hoang dã ra , còn phải biết phương pháp bảo vệ hợp pháp và khoa học . Cách làm của anh Vương Đạt Tú nhằm bảo vệ động vật hoang dã bằng cách xây dựng trạm cứu trợ động vật hoang dã cần phải được khẳng định , vì biện pháp này rất khoa học , cũng hợp pháp ."

Ông Lâm Quân Hoa nói , trạm cứu trợ động vật hoang dã của anh Tú hiện nay đã trở thành trung tâm cứu trợ động vật hoang dã chỉ định của thành phố Đài Châu , cũng là cơ sở giáo dục học sinh trung học và tiểu học của địa phương về bảo vệ động vật hoang dã .

Về tương lai phát triển của trạm cứu trợ động vật hoang dã , anh Tú rất lạc quan . Anh nói : cả gia đình tôi đều rất yêu thích động vật , và cũng có năng lực cứu trợ động vật hoang dã . Vốn đầu tư vào trạm cứu trợ động vật hoang dã của thành phố Đài châu đã được giải ngân , tin rằng trạm cứu trợ động vật hoang dã của anh Tú sẽ ngày càng phát triển .