Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-28 19:56:02    
Triệu chứng thiếu ô xy cấp tính tại Tây Tạng

cri
Bức thư của bạn Ngô Văn Nở tại 21 Nguyễn Trung Trực F.5 quận Bình thạnh TP. Hồ Chí Minh viết, Văn Nở nghe Đài phát thanh Quốc tế từ lâu, nhưng vì đi du học tại nước thứ ba, nên sự liên lạc giữa Văn Nở và Qúy Đài tạm thời bị gián đọan. Văn Nở vừa về nước liền mở đài ra nghe, cảm thấy chương trình phát thanh của quý đài có nhiều thay đổi.

Văn Nở thân mến, Ngọc Ánh rất vui lại nhận được thư của bạn, cảm ơn sự phát hiện và lời nhận xét của Văn Nở đối với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam sau khi đã có sự cải tiến. Thực ra, bất cứ sự cải tiến hoặc đổi mới nào của các tiết mục cho dù là rất nhỏ, đều thực hiện theo sự góp ý và yêu cầu của các bạn thính giả. Tôn chỉ của đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc là, để thế giới hiểu biết Trung Quốc, để Trung Quốc hướng ra thế, để thế giới hiểu biết thế giới, làm nhịp cầu hữu nghị trên không phục vụ thính giả khắp năm châu. Từ nay Văn Nở và các bạn ngoài đón nghe chương trình của Đài chúng tôi qua làn sóng điện ra , còn có thể đón đọc và đón xem chương trình trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi qua mạng In-tơ-nét. Ngọc Ánh mong sau này lại thường xuyên nhận được thư của Văn Nở như hồi Văn Nở còn ở thị xã Tây Ninh trước kia . Mong Văn Nở sau khi về nước sẽ có sự đóng góp đáng kể cho công cuộc đổi mới của Việt Nam bằng những kiến thức đã học được tại nước bạn Ấn Độ. Chúc Văn Nở mọi điều suôn sẻ và hạnh phúc.

Bạn Liên Bình tại Tịnh Xá Ngọc Lương Sông Lũy H. Bắc Bình T. Bình thuận tâm sự với Ngọc Ánh rằng: Em rất muốn tham gia cuộc thi Hành trình văn hóa Khu vực miền Tây do quý Đài tổ chức năm ngoái, nhưng vì công việc quá bận, nên em đã bỏ lỡ mất cơ hội dự thi. Em rất thích môn lịch sử, thường xuyên tìm đọc những sách báo và bài viết về lịch sử của các nước, đặc biệt là lịch sử Trung Quốc. Em coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của em, coi người Trung Quốc như những người thân của em vậy. Tuy hai nước Việt Trung núi sông liền một dải, nhưng em chưa có dịp đặt chân đến Trung Quốc, lòng em không bao giờ xa cách Trung Quốc, em thường xuyên đón nghe Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, đặc biệt là theo dõi những bức thư thính giả nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong thư Liên Bình cho Ngọc Ánh biết, tuy không tham gia cuộc thi miền Tây Trung quốc , nhưng rất quan tâm cuộc thi này, Liên Bình hỏi rằng, Tây Tạng được mệnh danh là nóc nhà thế giới, có phải ai lần đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng đều cảm thấy khó thở , nhức đầu, tức ngực, buồn nôn có phải không? Ba ngày đầu không ra đường, không được tắm giặt, ngay cả nói chuyện cũng bị cấm có phải không?

Liên Bình thân mến, qua những câu hỏi trên đây có thể thấy, Liên Bình tuy không tham gia Cuộc thi Hành trình Miền Tây Trung Quốc, nhưng rất quan tâm đến cuộc thi bằng tình cảm chân thành của mình đối với Trung Quốc. Sau đây Ngọc Ánh xin giải đáp câu hỏi của Liên Bình và hoan nghênh những bạn nào đang có ý định đến Tây Tạng Trung Quốc du lịch cùng nghe. Tây Tạng có núi tuyết bao phủ quanh năm, có cung Pu-pa-la, có nền văn hoá Phật giáo Tạng ảnh hưởng sâu xa. Là nơi thu hút nhiều du khách trên thế giới đến thăm. Do có độ cao tuyệt đối 3000mét -4000 mét trở lên so với mặt biển, cho nên khí hậu của Cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng có đặc điểm nổi bật là : áp suất thấp, thiếu ô xi, bức xạ mặt trời mạnh, nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn, gió to, khô hanh. Du khách ở những vùng không cao so với mặt biển khi vừa đặt chân đến Tây Tạng, do sự chênh lệch khí hậu thay đổi đột ngột, vượt giới hạn điều tiết trong cơ thể bình thường của con người, trên độ cao 4000 mét trở lên, khoảng 60-100% du khách đều xuất hiện triệu chứng thiếu ô xy cấp tính như: chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở, mệt nhoài, môi khô nức nẻ, mất ngủ v v... càng lên những nơi cao hơn thì triệu chứng càng nặng, tuy vậy, có người chỉ xuất hiện trong một vài ngày là thích nghi nhanh với khí hậu Tây Tạng, có người phải lâu hơn.

Để giảm tối đa triệu chứng thiếu ô xi cấp tính, khi vừa xuống máy bay, du khách không nên có những động tác mạnh và hối hả, mà nên nằm yên nghỉ ngơi. Nên uống nhiều nước, buổi tối không nên ăn quá no, tốt nhất nên kiêng rượu và thuốc lá, nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh. Không nên tắm thường xuyên v v... nếu như triệu chứng nặng thì nên hít bình ô xy nhân tạo hoặc đến bệnh viện điều trị. Còn Liên Bình nói là ai đến Tây Tạng thì bị cấm nói chuyện hoặc cấm tắm giặt chẳng qua là tin đồn hơi quá không sát với sự thật. Nếu bạn nào có ý định đến Tây Tạng du lịch, tốt nhất nên khám sức khoẻ trước và nghe theo lời khuyên của bác sĩ xem sức khoẻ của bạn có chịu được triệu chứng thiếu ô xy cấp tính hay không. Về những kiến thức liên quan đến Tây Tạng, hoan nghênh các bạn truy cập trang web của Đài chúng tôi trên có chuyên mục "Tây Tạng Trung Quốc", giới thiệu về phong tục tập quán và những kiến thức khác về Tây Tạng, miền đất cao nguyên Thanh Tạng tươi đẹp và thần kỳ.