Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-20 16:14:57    
TQ coi trọng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

cri
26 tháng 4 năm nay là " Ngày thế giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ " . " Ngày thế giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ " là sáng kiến do TQ và An-giê-ri nêu ra , được nhất trí thông qua và quyết định tại hội nghị các nước thành viên lần thứ 35 của Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ thế giới , với mục đích là xây dựng ý thức tôn trọng tri thức , suy tôn khoa học và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi cả thế giới , xây dựng môi trường pháp luật nhằm khuyến khích sáng tạo tri thức và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ . Việc đề nghị ấn định "Ngày thế giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ " đã nói lên lập trường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính phủ TQ . Những năm gần đây , chính phủ TQ đã áp dụng hàng loạt biện pháp về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thu được thành quả tích cực .

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền những người lao động trí óc được hưởng theo pháp luật đối với thành quả của mình . Với mục đích bảo vệ thành quả của những người lao động trí óc , thúc đẩy sáng tạo mới , ngay từ 100 năm về trước , cộng đồng quốc tế đã thiết lập chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , tiêu biểu nhất là " Công ước Pa-ri bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " được ký tại Pa-ri năm 1883 . Để thúc đẩy việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên toàn cầu cũng như tăng cường sự hợp tác giữa các nước với các tổ chức quyền sở hữu trí tuệ , năm 1967 , cộng đồng quốc tế lại thành lập " Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ Thế giới " tại Xtốc-khôm thủ đô Thụy Điển . Năm 1974 , Tổ chức này đã trở thành 1 trong 16 cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc .

TQ đã gia nhập Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ Thế giới năm 1980 , sau đó , TQ đã xây dựng chế độ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , lần lượt ban hành hàng loạt pháp luật quan trọng về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như " Luật nhãn hiệu , Luật quyền sáng tạo , Luật quyền trước tác " v.v . Sau khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới , TQ không những đã tiến hành sửa đổi đối với những bộ luật chủ yếu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói trên, mà còn ấn định một số pháp quy mới trong đó có " Điều lệ bảo vệ thiết kế vi mạch " , hình thành hệ thống pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khá hoàn thiện .

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của TQ được thực thi theo thể chế kết hợp song song giữa thẩm xét tư pháp với hành chính hành pháp . Thẩm xét tư pháp là biện pháp cơ bản trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , tại TQ , bất cứ cá nhân , pháp nhân nào hoặc các tổ chức khác đều có thể đưa đơn khiếu nại lên tòa án nhân dân một khi quyền lợi của họ bị phương hại , tòa án nhân dân sẽ độc lập thi hành quyền phán xét theo pháp luật . Ngoài áp dụng thủ đoạn tư pháp ra , các ban ngành hữu quan của chính phủ TQ còn triển khai công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ qua con đường hành chính . Gần đây , tại thành phố Quảng Châu ở miền Nam TQ , ngành quản lý công thương TQ đã khám xét vụ án đánh cắp bản quyền nhãn hiệu . Đó là một doanh nghiệp Mỹ phẩm đã đánh cắp sử dụng thương hiệu Estée Lauđer nổi tiếng quốc tế đã đăng ký hợp pháp tại TQ . Doanh nghiệp này không những đã đăng ký tên xí nghiệp mình , mà còn sản xuất sản phẩm tương đồng và tương tự , hơn nữa thông qua việc tuyên truyền giả không đúng sự thật , hướng dẫn người tiêu dùng một cách sai lầm . Hiện nay , Cục quản lý hành chính công thương thành phố Quảng Châu đã dựa theo pháp luật bắt buộc xí nghiệp này đổi tên , không được thay thế bằng bất cứ chữ Hán đồng âm nào , đồng thời phạt 200 nghìn đồng nhân dân tệ , nhờ đó đã bảo vệ hữu hiệu quyền lợi của doanh nghiệp nước ngoài đó .

Chính phủ TQ đã áp dụng thái độ kiên quyết trong việc chống tội phạm đánh cắp bản quyền . Thượng tuần tháng 4 năm nay , thành phố Châu Hải giáp ranh với Hồng Công và Ma-cao TQ đã công khai thiêu hủy gần 700 nghìn chiếc com-pác nhãi mác. Để nâng cao ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn xã hội và tố chất của cán bộ hành pháp , các ban ngành hữu quan TQ còn ra sức triển khai tuyên truyền giáo dục pháp chế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ . Để phối hợp với hoạt động của Ngày Thế giới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ năm nay , bắt đầu từ ngày 19-4 , chín ban ngành trực thuộc quốc vụ viện TQ sẽ cùng phối hợp với nhau để triển khai hoạt động một cách quy mô trong cả nước về tuyên truyền quyền sở hữu trí tuệ và chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuê ̣, nhằm nâng cao hơn ý thức quyền sở hữu trí tuệ của công chúng xã hội , tạo nên bầu không khí tốt đẹp cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ .

Ban ngành hữu quan của các cấp chính quyền TQ còn thường xuyên tổ chức các lớp giảng giải và bồi dưỡng kiến thức pháp luật , để tăng nhanh tốc độ đào tạo cán bộ chuyên môn phục vụ trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ . Chính phủ TQ đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế hữu quan , tổ chức cán bộ hữu quan đi khảo sát và hoc̣ tập cũng như dự lớp tập huấn và hội thảo tại nước ngoài . TQ đã phối hợp với Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ Thế giới tổng cộng tổ chức hơn 30 lớp tập huấn và hội thảo ,với sự tham gia của hơn 3000 lượt người .

Kể từ thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay , TQ đã lần lượt gia nhập Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ Thế giới , cũng như các công ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ như : " Công ước Pa-ri về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp " , " Hiệp định Ma-đrít đăng ký quốc tế về nhãn hiệu " , " Hiệp ước hợp tác quyền sáng tạo " , " Công ước Bơ-ne về bảo vệ tác phẩm văn học nghệ thuật " , " Công ước bản quyền Thế giới " v.v . Sự cố gắng tích cực trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của TQ đã được chấp thuận rộng rãi trên trường quốc tế , sau khi nhìn lại lịch sử 20 năm hợp tác với TQ , tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới A-pát Bô-gơ-se đánh giá : " Tốc độ hoàn thành tất cả mọi việc hữu quan của TQ là có một không hai trong lịch sử quyền sở hữu trí tuệ " . Tại hàng loạt hội nghị lần thứ 39 của Đại hội các nước thành viên Tổ chức quyền sở hữu trí tuệ Thế giới họp năm 2003 , ông Vương Cảnh Xuyên , Cục trưởng tổng Cục quyền sở hữu trí tuệ nhà nước TQ còn được bầu làm phó chủ tịch hội đồng các nước thành viên .