Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-04-14 13:20:12    
Cố Cung Bắc Kinh bảo vệ cổ vật bằng kỹ thuật số

cri

Cố cung Bắc Kinh là cụm kiến trúc kết cấu gỗ hiện còn có quy mô lớn nhất và hoàn chỉnh nhất trên thế giới , cũng là nhà bảo tàng tổng hợp lớn nhất hiện nay của Trung Quốc . Cố cung Bắc Kinh xây dựng vào năm 1406 , là hoàng cung của 24 vị vua hai triều đại nhàMinh và nhà Thanh .

Cố Cung hiện nay lưu giữ được hơn 1 triệu đồ cổ , gồm nhiều đồ sứ , đồ đồng đen , tranh vẽ cũng như đồ dùng hàng ngày của hoàng gia v v... Nếu qúy vị và các bạn đến Bắc Kinh chơi , chớ quên đi thăm Cố Cung để chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của kiến trúc cổ và đồ cổ nhà Minh và Thanh .

Mấy năm nay , ngành du lịch không ngừng phát triển , gây áp lực ngày càng lớn đối với việc bảo vệ , triển lãm và quản lý đồ cổ . Ông Diêm Hồng Bân , cán bộ quản lý hành chính cấp cao của Cố Cung Bắc Kinh bầy tỏ nỗi lo lắng đối với vấn đề này . Ông nói :

"Số lượng cổ vật của Cố Cung chiếm 10% tổng số lượng cổ vật cả nước , đồ cổ cấp một chiếm 1/5 tổng lượng cả nước . Ngành du lịch ngày càng phát triển , du khách đến tham quan cũng ngày càng đông , chúng tôi thấy lo lắng về điều này , vì người tham quan càng nhiều thì càng dễ làm hỏng Cố Cung ."

Vì các loại đồ cổ không thể tái tạo được , cho nên Cố Cung Bắc Kinh bắc đầu tìm biện pháp bảo vệ cổ vật bằng khoa học và công nghệ hiện đại . Ông Hồ Chùy , phó chủ nhiệm Trung tâm tư liệu tin tức Cố Cung Bắc Kinh cho biết , nội dung chính của tin học hóa là kỹ thuật số . Chúng tôi mong muốn thiết lập mô hình kỹ thuật số đa chiều và kỹ thuật thị tần , tạo điều kiện thuận lợi cho các học giả nghiên cứu cổ vật và lưu giữ lại các số liệu có thể mất mát sau này . Ông Hồ Chuỳ nói :

"Chúng tôi sử dụng công nghệ thông tin phục chế một số đồ cổ nhằm phục vụ các công trình nghiên cứu bình thường của các nhà học giả . Chúng tôi cũng dự định xây dựng một hành lang tranh điện tử , thông qua nó không những có thể nhìn rõ diện mạo gốc của các bức tranh cổ , mà còn có thể nhìn rõ các chi tiết của chất liệu ."

Ông Hồ Chuỳ còn cho biết , hiện nay , trọng tâm công tác của tin học hóa Cố Cung là hướng về các nhà quản lý và học giả , sau này sẽ mở cửa đối với người tham quan bình thường . Ông nói :

 Cố Cung là một bảo tàng cổ vật đồ sộ , công tác tin học hóa vừa mới bắt đầu . Cho đến nay , mới chỉ có một nửa đồ cổ có hồ sơ ảnh . Trong 2 ,3 năm tới , chúng tôi cố gắng đưa toàn bộ thông tin về lưu giữ , lưu thông và triển lãm đồ cổ vào qũy đạo tin học hóa .